Ông Biden lại lỡ lời, nói rằng mình đang mắc bệnh ung thư

Ông Biden lại lỡ lời, nói rằng mình đang mắc bệnh ung thư

Ông Biden lại lỡ lời, nói rằng mình đang mắc bệnh ung thư

Ông Biden lại lỡ lời, nói rằng mình đang mắc bệnh ung thư

Ông Biden lại lỡ lời, nói rằng mình đang mắc bệnh ung thư
Ông Biden lại lỡ lời, nói rằng mình đang mắc bệnh ung thư
Thứ sáu, 19-04-2024 21:41, (GMT+07:00)
Ông Biden lại lỡ lời, nói rằng mình đang mắc bệnh ung thư
21-07-2022 15:30

Trong một cuộc viếng thăm nhà máy điện than trước đây ở Somerset, Massachusetts, để thảo luận về các lệnh điều hành mới chống biến đổi khí hậu, tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh trong bài phát biểu rằng "ông và nhiều người khác hiện giờ đều mắc bệnh ung thư". Tin tức lập tức gây chấn động trên truyền thông...

 

Tổng thống Joe Biden lại lỡ lời? Ông tuyên bố hiện bị mắc bệnh ung thư

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trực tuyến trong Diễn đàn các nền kinh tế lớn về Năng lượng và Khí hậu (MEF) tại Thính phòng Sân phía Nam tại Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower ngày 17/06/ 2022 ở Washington, DC. (Ảnh: Alex Wong / Getty Images)

 

Trong bài phát biểu khi đến thăm nhà máy nhiệt điện trước đây ở Somerset, Massachusetts, ông Biden nói:

 

"Mẹ tôi chở chúng tôi đi thay vì chúng tôi có thể đi bộ và đoán xem? Trận sương giá đầu tiên, bạn biết điều gì đang xảy ra? Bạn phải dùng cần gạt nước để làm sạch dầu trên kính chắn gió theo đúng nghĩa đen. Đó là lý do tại sao tôi và nhiều người [khốn khổ] khác, hiện giờ đều mắc căn bệnh ung thư". Tổng thống Joe Biden đã dùng thì hiện tại thường để mô tả tình trạng mắc bệnh của mình. Sau đó, ông Biden khẳng định thêm: "Delaware là địa phương có tỷ lệ ung thư cao nhất cả nước", theo Fox News.

 

Bài phát biểu thừa nhận bản thân đang bị ung thư của Tổng thống Mỹ  lập tức trở thành đề tài nóng trên Twitter. Nhiều người dùng tự hỏi liệu đây lại là một trong những lần lỡ lời [hớ hênh] của tổng thống hay một thừa nhận gây chấn động chính giới.

 

"Ung thư? Đây có thể là quả bom lớn nhất trong lịch sử [của các tổng thống] hoặc là sự hớ hênh lớn nhất", người sáng lập RealClearPolitics, ông Tom Bevan đã tweet.

 

Người phụ trách chuyên mục của Washington Times, Tim Young, nói đùa: "Có lẽ Joe Biden muốn nói rằng ông ấy, bản thân ông ấy là một căn bệnh ung thư của nước Mỹ".

 

Mặc dù nhiều người dùng ngạc nhiên trước tuyên bố này, một số nhà báo, bao gồm cả Glenn Kessler của tờ The Washington Post, Sam Stein của tờ Politico cho rằng tổng thống Joe Biden đang đề cập đến việc chiến đấu với căn bệnh ung thư da trong quá khứ của ông.

 

"Dòng tweet này thật ngớ ngẩn làm sao? Hãy xem báo cáo y tế của Biden. Trước khi trở thành tổng thống, ông ấy đã chữa trị ung thư da. Đó không phải là khối u ác tính", nhà báo Kessler đã tweet.

 

Nhà báo Kessler cũng đăng một ảnh chụp màn hình từ một báo cáo của bác sĩ Nhà Trắng từ năm 2021. Báo cáo của bác sĩ đề cập: "Tổng thống đã bị bệnh ung thư da khu trú, không phải khối u ác tính. Căn bệnh đã được loại bỏ bằng phẫu thuật Mohs trước khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình".

 

Trang Fox News cũng nhận được báo cáo từ một quan chức Nhà Trắng xác nhận rằng ông Biden đang đề cập đến việc loại bỏ bệnh ung thư da trong quá khứ. Vị quan chức này khẳng định có lẽ Tổng thống chỉ sử dụng nhầm thì hiện tại, đáng lẽ phải sử dụng thì quá khứ.

 

Quang Nhật

Theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP