Ngoại trưởng Đức: Trung Quốc hiến tặng vaccine nhằm mục đích chính trị chứ không phải cứu người

Ngoại trưởng Đức: Trung Quốc hiến tặng vaccine nhằm mục đích chính trị chứ không phải cứu người

Ngoại trưởng Đức: Trung Quốc hiến tặng vaccine nhằm mục đích chính trị chứ không phải cứu người

Ngoại trưởng Đức: Trung Quốc hiến tặng vaccine nhằm mục đích chính trị chứ không phải cứu người

Ngoại trưởng Đức: Trung Quốc hiến tặng vaccine nhằm mục đích chính trị chứ không phải cứu người
Ngoại trưởng Đức: Trung Quốc hiến tặng vaccine nhằm mục đích chính trị chứ không phải cứu người
Thứ sáu, 19-04-2024 10:05, (GMT+07:00)
Ngoại trưởng Đức: Trung Quốc hiến tặng vaccine nhằm mục đích chính trị chứ không phải cứu người
16-07-2021 14:22

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas gần đây đã cáo buộc Trung Quốc hiến tặng vaccine virus corona cho nhiều nước là nhằm mục đích chính trị. Ông cho rằng hành vi như vậy nên bị từ chối.

Trung Quốc hiến tặng vaccine là nhằm mục đích chính trị. (Ảnh qua Limitoo News)

Trong chuyến thăm một cơ sở của hãng dược Pfizer ở Michigan hôm 13/7, ông Heiko Maas cho biết gần đây cả Nga và Trung Quốc đã rất tích cực quảng bá việc cung cấp vaccine cho các quốc gia khác, nhưng thực chất đằng sau ẩn chứa những mục đích khác, theo The Epoch Times.

“Chúng tôi lưu ý rằng, đặc biệt là đối với Trung Quốc, việc cung cấp vaccine đi kèm các yêu cầu chính trị với nhiều quốc gia là rất rõ ràng”, ông Maas phát biểu với các phóng viên. Ông nói thêm hành vi như vậy nên bị từ chối.

“Để ngăn chặn điều này xảy ra từ đầu, chúng tôi không chỉ lên án nó mà còn phải đảm bảo các quốc gia bị ảnh hưởng có các giải pháp thay thế”, ông nói.

Maas cho biết: “Những loại vaccine thay thế đó là những loại vaccine chúng tôi có sẵn, và tất nhiên chúng tôi muốn cung cấp cho càng nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới càng tốtBằng cách đó, Nga và Trung Quốc không thể tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao vaccine khắt khe của họ, vốn chỉ có mục đích tăng sức ảnh hưởng của chính họ, chứ không phải cứu mạng người dân.”

Ông Maas không đưa ra ví dụ cụ thể nào, tuy nhiên gần đây Đài Loan đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng vaccine để gây áp lực buộc các nước phải giảm sự ủng hộ đối với Đài Loan. Bắc Kinh từ lâu vẫn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, mặc cho hòn đảo này kiên quyết bác bỏ.

Trao đổi với hãng tin AP vào tháng trước, các nhà ngoại giao ở Geneva cũng cho biết Trung Quốc đã đe dọa giữ lại vaccine nhằm gây sức ép buộc Ukraine phải rút lại sự ủng hộ đối với lời kêu gọi tăng cường giám sát nhân quyền ở phía Tây Tân Cương, Trung Quốc.

Trước đó, Trung Quốc cũng từng chỉ trích Hà Nội đã thất hứa việc ưu tiên cho công dân Trung Quốc và khiếu nại rằng lô vắc-xin Sinopharm nên được tiêm cho nhóm công dân Trung Quốc trước các nhóm khác.

Các quan chức Trung Quốc gần đây cho biết nước này đang cung cấp vaccine virus corona cho gần 40 quốc gia châu Phi, và việc này được thực hiện “hoàn toàn vì mục đích nhân đạo”.

Khánh Nghi (Theo The Epoch Times)

Theo Tinh Hoa

Xem thêm:

VIDEO - KHÔNG PHẢI VIRUS VŨ HÁN, ĐCSTQ SỢ NHẤT ĐIỀU GÌ? - Tinh Hoa TV

 

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP