“Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi tiêm vaccine cho con bạn” - Tiến sĩ Robert Malone cảnh báo

“Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi tiêm vaccine cho con bạn” - Tiến sĩ Robert Malone cảnh báo

“Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi tiêm vaccine cho con bạn” - Tiến sĩ Robert Malone cảnh báo

“Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi tiêm vaccine cho con bạn” - Tiến sĩ Robert Malone cảnh báo

“Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi tiêm vaccine cho con bạn” - Tiến sĩ Robert Malone cảnh báo
“Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi tiêm vaccine cho con bạn” - Tiến sĩ Robert Malone cảnh báo
Thứ sáu, 29-03-2024 04:02, (GMT+07:00)
“Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi tiêm vaccine cho con bạn” - Tiến sĩ Robert Malone cảnh báo
11-01-2022 12:50

Tiến sĩ Robert Malone, nhà virus học và miễn dịch học, là cha đẻ của công nghệ vaccine mRNA, đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những ai muốn cho con mình tiêm vaccine COVID-19.

Tiến sĩ Robert Malone tại Washington vào ngày 5/1/2022. (Ảnh: American Thought Leaders/EpochTV)

Vào ngày 9/01 vừa qua, trong chương trình “American Thought Leaders” của EpochTV, ông cho biết: “Hãy suy nghĩ kỹ trước khi bạn quyết định tiêm vaccine cho con bạn. Bởi vì nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra, bạn không thể quay lại và nói, "Ôi trời, tôi muốn làm lại"".

Ông cũng nói, “Rõ ràng là các bậc cha mẹ nên suy nghĩ kỹ về việc tiêm chủng cho con mình”, ông nhấn mạnh rằng các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra và có thể “nghiêm trọng đến mức con bạn phải nhập viện”.

Tiến sĩ Malone lưu ý rằng đối với bệnh viêm cơ tim nói riêng, hoặc viêm tim nói chung, “Có nhiều khả năng là nếu con bạn tiêm vaccine, bọn trẻ sẽ không bị tổn thương, chúng sẽ không biểu hiện các triệu chứng lâm sàng— nhưng chúng vẫn có thể bị tổn thương cận lâm sàng”.

“Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là bạn có chấp nhận khả năng đó đối với con mình không? Bởi vì nếu bạn ‘đành phải làm vậy’ và con bạn bị tổn thương, thì hầu hết những bệnh này, nếu không muốn nói là tất cả, đều không thể ‘quay ngược’ lại được. Không có cách nào”, ông nói. “Và tôi luôn nhận được những email này: ‘Bác sĩ ơi, làm gì bây giờ? Điều đó đã xảy ra’. Và một khi nó đã xảy ra, thì… bạn không thể quay lại, bạn không thể đưa Humpty Dumpty trở lại với nhau một lần nữa”.

Ông đề cập đến thông tin được tổng hợp trên trang web của mình, trong đó bao gồm danh sách các nghiên cứu đã được bình duyệt liên quan đến các tác dụng phụ của vaccine COVID-19 ở trẻ em, mà nguyên nhân chính là viêm cơ tim. Trang web cũng bao gồm một danh sách các báo cáo về các biến cố có hại cũng như các báo cáo về tử vong trong cộng đồng nhi khoa, được gửi đến Hệ thống Báo cáo Biến cố Bất lợi của Vaccine (VAERS).

Ông Malone nói: “Trên trang web đều có những đường link đưa đến cơ sở dữ liệu của VAERS và nếu bạn nhấp vào chúng, bạn có thể xem báo cáo VAERS thực tế được gửi bởi một bác sĩ cho biết đây là những gì đã xảy ra. Và bạn có thể đưa ra quyết định của riêng mình về các tác dụng phụ đó có liên quan đến vaccine hay không. Tất cả những dữ liệu đó đều có ở đó”.

Hình ảnh một bé gái vừa được tiêm vaccine.

Hình ảnh một bé gái vừa được tiêm vaccine. (Ảnh: CDC/Unplash)

Trong một thông tin trên web của tiến sĩ Malone dẫn đến một bài báo đăng trên Tạp chí Toxicology Reports, trong đó các tác giả đã lưu ý, sử dụng dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), rằng dữ liệu chuẩn về ca tử vong do COVID trên đầu người là “không đáng kể ở trẻ em”, trong khi số trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 là “nhỏ, nhưng không đáng kể ở trẻ em”.

“Đối với trẻ em, khả năng tử vong do COVID-19 là không đáng kể, nhưng khả năng bị thiệt hại nghiêm trọng trong suốt cuộc đời của chúng do chế phẩm độc hại lại không phải là không đáng kể”, các tác giả viết trong bài báo, có tiêu đề “Tại sao chúng ta tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em?”.

Cảnh báo mới nhất của Tiến sĩ Malone được đưa ra sau khi ông có một tuyên bố giữa tháng 12/2021 đối với các bậc cha mẹ, trong đó ông nói rằng liên quan đến vaccine COVID-19 công nghệ mRNA: "một gen virus sẽ được tiêm vào tế bào của con bạn" để "buộc cơ thể của con bạn tạo ra các protein gai độc hại".

“Những protein này thường gây ra tổn thương vĩnh viễn ở các cơ quan quan trọng của trẻ em, bao gồm não và hệ thần kinh, tim và mạch máu, gồm cả máu đông, hệ thống sinh sản của trẻ và vaccine có thể kích hoạt những thay đổi cơ sở trong hệ thống miễn dịch của trẻ nhỏ”.

Tiến sĩ Malone phản đối mạnh mẽ các quy định về vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Ông là giám đốc khoa học và giám đốc quản lý của Dự án Unity, một cuộc vận động tìm cách kháng lại các quy định về vaccine COVID-19 cho trẻ em từ bậc trung học trở xuống. Ông cũng là chủ tịch của Liên minh Bác sĩ và Nhà nghiên cứu Y khoa Quốc tế - một nhóm gồm 16.000 chuyên gia đã ký một tuyên bố rằng trẻ em khỏe mạnh “sẽ không bị bắt buộc phải tiêm chủng”.

Ông nói rằng mọi người có thể tham gia một cuộc biểu tình "Phản đối các bắt buộc [tiêm chủng]" và tuần hành ở Washington, D.C., dự kiến vào ngày 23/01 sắp tới để cùng nhau kháng lại việc tiêm chủng bắt buộc.

Tháng 10/2021, tiểu bang California đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, tiếp theo là bang Louisiana vào tháng 12/2021. Cả hai bang cho biết họ sẽ chỉ thực thi lệnh nếu FDA cho phép hoàn toàn việc tiêm chủng cho trẻ em.

Quang Minh

Theo The Epoch Times

Đăng theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP