Covid-19 ở Hoa Kỳ: 1,13 triệu ca nhiễm mới trong một ngày, phá vỡ kỷ lục toàn cầu

Covid-19 ở Hoa Kỳ: 1,13 triệu ca nhiễm mới trong một ngày, phá vỡ kỷ lục toàn cầu

Covid-19 ở Hoa Kỳ: 1,13 triệu ca nhiễm mới trong một ngày, phá vỡ kỷ lục toàn cầu

Covid-19 ở Hoa Kỳ: 1,13 triệu ca nhiễm mới trong một ngày, phá vỡ kỷ lục toàn cầu

Covid-19 ở Hoa Kỳ: 1,13 triệu ca nhiễm mới trong một ngày, phá vỡ kỷ lục toàn cầu
Covid-19 ở Hoa Kỳ: 1,13 triệu ca nhiễm mới trong một ngày, phá vỡ kỷ lục toàn cầu
Thứ sáu, 19-04-2024 06:05, (GMT+07:00)
Covid-19 ở Hoa Kỳ: 1,13 triệu ca nhiễm mới trong một ngày, phá vỡ kỷ lục toàn cầu
11-01-2022 12:57

Thứ Hai (10/1), Hoa Kỳ đã báo cáo ít nhất 1,13 triệu trường hợp nhiễm coronavirus mới, theo thống kê mới nhất của Reuters, tổng số hàng ngày cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới khi sự lây lan của biến thể Omicron rất dễ lây lan không có dấu hiệu chậm lại.

Covid-19 ở Hoa Kỳ: 1,13 triệu ca nhiễm mới trong một ngày, phá vỡ kỷ lục toàn cầu

Thành phố New York đã có hơn 5.000 ca nhập viện COVID-19 tính đến ngày 3 tháng 1, dữ liệu chính thức cho thấy.Angela Weiss / AFP / Getty

Kỷ lục trước đó là 1,03 triệu ca vào ngày 3/1. Một số lượng lớn các ca nhiễm mới được báo cáo ngày thứ Hai hàng tuần do nhiều bang không báo cáo vào cuối tuần.

Tỷ lệ nhiễm mới trung bình trong bảy ngày đã tăng gấp ba lần trong hai tuần liên tiếp, lên hơn 700.000 ca mỗi ngày.

Vẫn còn nhiều bang vẫn chưa báo cáo vào thứ Hai. Do đó, con số cuối cùng có thể còn cao hơn, Reuters cho hay.

Theo Yahoo News, mặc dù Omicron có biểu hiện nhẹ hơn về triệu chứng trong những người đã tiêm vaccine, nhưng  nó có thể làm trầm trọng thêm những bệnh nhân có bệnh nền.

Khi các trường hợp Omicron tiếp tục gia tăng, vaccine đã trở thành công cụ giúp ngăn chặn các ca nhập viện. Một báo cáo gần đây của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho thấy rằng hai liều vaccine làm giảm 65% nguy cơ nhập viện do Omicron, trong khi ba liều làm giảm 81% nguy cơ.

Omicron gây bệnh nhẹ hơn, mặc dù các nhà khoa học vẫn đang cố gắng xác định xem có đúng như vậy hay không. Hai nghiên cứu trong phòng thí nghiệm gần đây, chưa được đánh giá ngang hàng, cho thấy rằng Omicron có thể kém hiệu quả hơn trong việc tấn công các tế bào phổi so với các biến thể khác.

Nhưng Omicron có thể làm trầm trọng thêm các bệnh đã có từ trước, như ung thư, tiểu đường hoặc bệnh thận, đặc biệt là đối với những người phải nhập viện vì những căn bệnh này. Ví dụ, những người mắc bệnh tiểu đường nếu bị nhiễm virus sẽ đối mặt với nguy cơ nhiễm toan ceton do tiểu đường, một biến chứng nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong.

Các trường hợp COVID-19 gia tăng tạo áp lực lớn lên bệnh viện và đe dọa các tiêu chuẩn chăm sóc

Một lượng lớn bệnh nhân COVID-19 cũng có thể cản trở khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc đầy đủ của bác sĩ, bất kể lý do tại sao bệnh nhân nhập viện.

Theo France24, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết số lượng kỷ lục người nhiễm biến thể mới đang nhanh chóng cạnh tranh với biến thể Delta đã thống trị trước đây ở nhiều quốc gia.

"Mặc dù Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn so với Delta, đặc biệt là ở những người được tiêm chủng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó nên được phân loại là nhẹ", Tổng giám đốc WHO nói trong một cuộc họp báo.

Ông giải thích: “Cũng giống như các biến thể trước đó, Omicron đang đưa mọi người vào bệnh viện và nó đang giết người. Trên thực tế, sóng thần của các ca bệnh rất lớn và nhanh chóng, nó đang áp đảo các hệ thống y tế trên toàn cầu".

Gần 9,5 triệu ca Covid-19 mới đã được báo cáo cho WHO vào tuần trước. Đây là kỷ lục, chưa từng có, tăng 71% so với tuần trước đó.

Nguyên Hương

Theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP