Một con trâu đang chờ bán ở chợ bỗng xông vào nhà dân húc bà Trương Thị Thủy, 58 tuổi ở Hà Tĩnh tử vong khi người này đang nhặt trứng sau vườn.

Sáng 16/6, anh Trần Văn Tài và Lê Văn Chiến cùng dắt con trâu tới chợ buôn bán trâu bò nằm dưới cầu Trí, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh chờ bán. Một tiếng sau, con trâu vùng lên khiến đứt dây thừng, lao qua hàng rào lưới sắt, chạy vào nhà bà T. ở tổ dân phố Hưng Lợi, theo VnExpress.

Lúc này, bà T. đang nhặt trứng vịt phía sau vườn, chưa kịp bỏ chạy đã bị trâu xông đến húc trúng khiến bà ngất và tử vong sau đó.

Nhiều người dân phát hiện sự việc liền hô hoán rồi đuổi theo, sau vài chục phút đã hợp sức bắt được con vật, trói lại bên gốc cây. Hiện trâu đã được nhà chức trách đưa vào lò mổ.

Ảnh chụp màn hình báo Người đưa tin.

“Trâu được trói cẩn thận nhưng làm đứt dây chạy khỏi khu vực chợ, lạc lên tới nhà bà T., cách đó khoảng 800 m. Công an đang làm việc với chủ trâu để làm rõ trách nhiệm”, công an phường Hưng Trí thông tin, theo Zing.

Đăng theo dkn.tv