Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước

Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước

Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước

Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước

Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước
Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước
Thứ bảy, 20-04-2024 04:54, (GMT+07:00)
Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước
19-11-2021 15:40

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh, hiện tỷ lệ F1 chuyển thành F0 không hề suy giảm dù đã tiêm 2 mũi vaccine, mà ngược lại còn tăng cao hơn, lên tới 13% thay vì 7 - 8% như trước giai đoạn thích ứng linh hoạt.

Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Đó là thông tin được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đề cập tại cuộc họp tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sáng nay (19/11).

Cử tri Hoàng Minh Thành (phường Khâm Thiên) nhận định, hiện thành phố bước sang giai đoạn mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tuy nhiên, những ngày gần đây, các ca bệnh hằng ngày tăng cao, do đó, cử tri đề nghị thành phố có những biện pháp quyết liệt, không để dịch bệnh tăng đột biến và lây lan trên diện rộng...

Về vấn đề này, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, từ 1/10 đến nay, thành phố ghi nhận khoảng 3.000 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 920 ca ngoài cộng đồng.

Đến nay, công tác tiêm chủng trên địa bàn thực hiện được hơn 11 triệu mũi, trong đó: tiêm mũi 1 được hơn 6 triệu người (đạt 93,5% dân số từ 18 tuổi trở lên và 70,3% tổng dân số), tiêm mũi 2 được khoảng 5,1 triệu người (đạt 79% dân số từ 18 tuổi trở lên và 59,4% tổng dân số). Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người trên 50 tuổi bằng 82,4%; tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người trên 50 tuổi bằng 69,5%.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, từ khi thiết lập trạng thái thích ứng linh hoạt, tỷ lệ F1 trở thành F0 tăng lên, chiếm khoảng 13%, trong khi giai đoạn trước chỉ là 7 - 8%. Điều này phản ánh mức độ lây lan sau khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đã tăng hơn, không hề suy giảm mà bệnh chỉ nhẹ hơn.

“Người dân chủ quan sẽ rất nguy hiểm. Không được phép lơ là chủ quan. Nhất là quan điểm tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 rồi thì chỉ cần tập thể dục, uống thuốc bổ cần phải gạt ngay; cần nghiêm túc chấp hành 5K” - ông Chu Ngọc Anh nói. 

Theo Chủ tịch Hà Nội, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xử lý nhanh các ổ dịch, phối hợp chặt giữa các đội cơ động với xã phường, kiên định các phương châm, cách làm đã đặt ra. Các xã, phường phải tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp, cơ sở vi phạm.

Về phân bố cấp độ dịch, ông Chu Ngọc Anh cho biết, hiện thành phố có 281 xã, phường ở cấp 1 (vùng xanh); 293 xã, phường ở cấp độ 2 (vùng vàng) ; 4 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 (vùng cam) và riêng phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm ở cấp độ 4 (vùng đỏ). Mọi hoạt động, biện pháp phòng, chống dịch phải theo sự phân cấp độ dịch này.

Tính đến 18h ngày 18/11, tổng số ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 7.016 ca; trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 2.542 ca, số mắc thuộc diện đã được cách ly là 4.474 ca.

Tin liên quan:

>> Bác sĩ Zelenko: Vắc-xin COVID-19 là mũi thuốc độc chết chóc

>> Nghiên cứu mới: Tiêm vaccine không giảm nguy cơ lây nhiễm trong gia đình

>> Thu thập tin tử vong vì Covid-19 do không tiêm vaccine, hãng truyền thông lại bị ngập tin về tác hại chết người sau tiêm

Theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP