Cảnh báo: Trung Quốc có thể làm lây lan nạn mổ cướp tạng sang các quốc gia khác

Cảnh báo: Trung Quốc có thể làm lây lan nạn mổ cướp tạng sang các quốc gia khác

Cảnh báo: Trung Quốc có thể làm lây lan nạn mổ cướp tạng sang các quốc gia khác

Cảnh báo: Trung Quốc có thể làm lây lan nạn mổ cướp tạng sang các quốc gia khác

Cảnh báo: Trung Quốc có thể làm lây lan nạn mổ cướp tạng sang các quốc gia khác
Cảnh báo: Trung Quốc có thể làm lây lan nạn mổ cướp tạng sang các quốc gia khác
Thứ bảy, 20-04-2024 03:15, (GMT+07:00)
Cảnh báo: Trung Quốc có thể làm lây lan nạn mổ cướp tạng sang các quốc gia khác
22-09-2021 13:22

Tiến sĩ Torsten Trey – Bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp tạng cho rằng, Bắc Kinh sẽ ngày càng dung túng việc sát hại tù nhân lương tâm và có thể xuất khẩu tội ác mổ cướp tạng sang các nước khác, bởi họ không còn bị gây áp lực bởi sự giám sát và chỉ trích từ quốc tế.

Tiến sĩ Torsten Trey – Người sáng lập và giám đốc điều hành của Tổ chức bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp tạng (DAFOH). (Ảnh qua Pinterest)

Ngày 19/9, tờ The Epoch Times đưa tin, Người sáng lập và giám đốc điều hành của Tổ chức bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp tạng (DAFOH), Tiến sĩ Torsten Trey cảnh báo: Chính quyền Trung Quốc có kế hoạch xuất khẩu tội ác mổ cướp tạng sang các nước khác.

Trung Quốc coi các tiêu chuẩn đạo đức y tế do phương Tây là cái gai trong mắt, bởi nó làm rõ sự xấu xa của việc mổ cướp nội tạng. Vậy nên, Tiến sĩ Trey đánh giá, một khi Trung Quốc trở thành nước có tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực cấy ghép tạng, họ sẽ dỡ bỏ hệ thống tiêu chuẩn đạo đức của phương Tây, và đặt ra “các tiêu chuẩn mới” trong lĩnh vực cấy ghép.

Nếu làm được việc này, Bắc Kinh sẽ càng buông lung việc sát hại các tù nhân lương tâm, bởi họ không còn bị gây áp lực bởi sự giám sát và chỉ trích quốc tế.

Trong nhiều năm nay, Trung Quốc là một trong những điểm đến hàng đầu cho du lịch cấy ghép tạng, bởi họ có thể cung cấp tạng với thời gian chờ cực ngắn. Tuy nhiên, họ làm được vậy bởi trong nhiều thập kỷ, chính quyền Trung Quốc đã mổ cướp tạng của các tù nhân lương tâm, để ghép cho những người cần ghép tạng. Các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chính của tội ác phi nhân tính này.

Video: Bằng chứng mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc

 

Vì việc mổ cướp nội tạng sống mang tới lợi nhuận khổng lồ, nên tội ác này này vẫn tiếp tục được mở rộng ở Trung Quốc dưới sự bao che từ chính quyền. Không chỉ các học viên Pháp Luân Công, mà người Tây Tạng, người Tân Cương, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán, người vô gia cư, nhân sĩ bất đồng chính kiến, và tất cả các nhóm bị ĐCSTQ đàn áp, đều có liên quan đến chuỗi công nghiệp đen này.

Ở các nước bình thường, ngay cả Mỹ, nơi có hàng trăm triệu người đăng ký tự nguyện hiến tạng, bệnh nhân cần ghép tạng sẽ phải đợi trung bình một năm, thậm chí hai năm để chờ được ghép gan, thận thành công. Ở Trung Quốc, nơi việc hiến tạng vốn không phải phổ biến, thì chỉ cần đợi một tháng, thậm chí một tuần. 

Theo truyền thông đại lục, có thông tin về việc trong vòng 10 ngày đã có thể chuẩn bị 4 quả tim cho một bệnh nhân. Một số bệnh viện Đại lục thậm chí còn thực hiện cái gọi là “cấy ghép khẩn cấp”, tức là bệnh nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng có thể được phẫu thuật ghép tạng ngay lập tức.

Tổ chức WOIPFG, có trụ sở chính tại New York, đã thu thập một lượng lớn các bằng chứng liên quan trong hơn 10 năm điều tra. Điều này khiến ngoại giới nghi ngờ rằng tại Trung Quốc có một ngân hàng tạng của những người đang sống, sẵn sàng bị giết để lấy tạng cung cấp bất kỳ lúc nào cần thiết.

Video: Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc liên quan gì đến người Việt?

Thiện Thành

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP