Người ngoài hành tinh chính là chủ nhân thật sự của Trái đất?

Người ngoài hành tinh chính là chủ nhân thật sự của Trái đất?

Người ngoài hành tinh chính là chủ nhân thật sự của Trái đất?

Người ngoài hành tinh chính là chủ nhân thật sự của Trái đất?

Người ngoài hành tinh chính là chủ nhân thật sự của Trái đất?
Người ngoài hành tinh chính là chủ nhân thật sự của Trái đất?
Thứ sáu, 29-03-2024 08:03, (GMT+07:00)
Người ngoài hành tinh chính là chủ nhân thật sự của Trái đất?

Đây là một trong những nghi vấn đau đầu nhất của nhân loại, thu hút sự chú ý của giới khoa học, chính phủ và văn hóa đại chúng. Hiện tại, một nhà khoa học vũ trụ người Mỹ đã tuyên bố rằng, người ngoài hành tinh là có thật, nhưng đa số họ đã rời Trái đất từ lâu.

Người ngoài hành tinh là có thật, và đã từng là chủ nhân thật sự của Trái đất. (Ảnh: Sciencenatures)

Jason Wright – một giáo sư khoa thiên văn học và vật lý thiên văn tại Đại học bang Pennsylvania, đã xuất bản một bài báo trên arXiv với tiêu đề: “Các giống loài công nghệ nguyên địa trước đây”. Ông khẳng định rằng: “Các giống loài công nghệ” cổ đại rất có thể đã sống trên Trái đất từ hàng tỷ năm, trước cả khi con người xuất hiện. 

Có thể môi trường sống thời ấy là Trái Đất, cũng có thể là một “sao Kim thời tiền nhà kính”, hoặc một “sao Hỏa ẩm ướt”. Điều này không chắc chắn 100%. Tuy nhiên, ông Wright cho biết, vì Trái đất được biết đến là một nơi chứa đa dạng các sự sống, nên nguồn cội của những giống loài trước đây rất có thể là Trái đất. 

Ông cũng đưa ra nhận định rằng, mặc dù chúng ta cần phải có cái nhìn thoáng hơn khi đề cập đến một sự sống khác ngoài Trái đất, nhưng Sao Kim hiện vẫn là một lựa chọn tồi tệ để một giống loài công nghệ sinh sống, do bề mặt nhiệt độ của nó lên đến 470 độ C. Nếu thật sự tồn tại sự sống nơi đó, thì chỉ có thể là ở một không gian khác, hoàn toàn không phải không gian bề mặt mà chúng ta nhìn thấy hiện nay. 

Wright nghĩ rằng các giống loài cổ đại đã biến mất, nhưng chúng ta có thể tìm ra các dấu vết của họ trước đây ở dưới lòng đất, chúng được gọi là “tecnosignature” (các dấu vết công nghệ). 

Tuy nhiên, do xuất hiện phủ rộng của hiệu ứng nhà kính đã có thể tái thiết lập lại một Sao Kim mới. Trong khi trên Trái đất, sự chuyển động của các mảng kiến tạo và tình trạng xói mòn diễn ra cũng có thể đã hủy hoại bất kỳ dấu vết dai dẳng nào xuất hiện trên mặt đất. Điều này làm cho các dấu vết của người ngoài hành tinh để lại có thể sẽ bị biến mất, tuy nhiên Wright vẫn có thể phục hồi các vật chứng ngay cả khi chúng sắp bị phá hủy, miễn là chúng vẫn còn để lại dấu vết.

Ông lý giải: Các cấu trúc bị chôn vùi dưới mặt đất có thể vẫn tồn tại và được tìm thấy, miễn là chúng không bị va chạm quá nghiêm trọng đến mức làm mất đi bản chất. Từ đó, chúng ta có thể suy đoán ra được những vị trí định cư hoặc căn cứ được xây dựng dưới lòng đất của người ngoài hành tinh.

Một số vẫn đang ở trên Trái đất

Đây luôn là một vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận, sự thoắt ẩn thoắt hiện của UFO (các vật thể bay không xác định) khiến nhiều người tin rằng: Người ngoài hành tinh vẫn đang hiện diện giữa chúng ta.

Scott Waring – người tự xưng là chuyên gia về UFO vừa tuyên bố, phát hiện 5 căn cứ ngầm tại bang Nam Carolina. Scott Waring tin rằng, các căn cứ ngầm có đường đi bí mật dẫn ra đại dương.

Gần đây đã có một nghiên cứu mới đến từ Đại học Nottingham, được công bố trên Tạp chí Vật lý Thiên văn. Nghiên cứu này ước tính một cách “thận trọng” rằng, có ít nhất 36 nền văn minh ngoài hành tinh khác nhau nội trong Dải Ngân hà, và họ đủ thông minh để giao tiếp với con người chúng ta.

Còn có thông tin cho rằng: Cố cựu Tổng thống Mỹ – Harry Truman đã từng ký kết một hiệp ước với người ngoài hành tinh, cho phép những sinh vật tiên tiến này tiến hành những thí nghiệm công nghệ cao trên cơ thể con người, và tất nhiên các vụ bắt cóc con người bí ẩn cũng từ đây mà ra, bởi vì hiệp ước cho phép chúng bắt một số người để làm “chuột bạch” cho những thí nghiệm tiên tiến.

Hiện chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết rằng sẽ minh bạch hơn trong các cuộc điều tra của họ về UFO, và các nghiên cứu ngoài trái đất. Nhưng giả thiết về sự tồn tại của Người Xám – một sinh vật bé nhỏ, nổi tiếng với cặp mắt to và lồi vẫn chưa được xác nhận…. cho đến tận bây giờ.

Một số người tin rằng, các chủng loài ngoài hành tinh có mặt trên trái đất là vì “cơ thể con người”. Mặc dù có công nghệ khá cao siêu, nhưng có thể con người là hoàn hảo đến mức trình độ khoa học công nghệ của chúng không thể nào làm được. Vì vậy hằng bao nhiêu năm qua, Chúng luôn tìm cách để chiếm hữu thân thể, sau đó thay thế con người,….. và đó là mục đích cuối cùng của người ngoài hành tinh.

Việt Anh - Theo Tinh Hoa

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP