Vụ thầy giáo xin thôi việc vì môi trường ‘phi giáo dục, dối trá’, phòng GD&ĐT nói gì?

Vụ thầy giáo xin thôi việc vì môi trường ‘phi giáo dục, dối trá’, phòng GD&ĐT nói gì?

Vụ thầy giáo xin thôi việc vì môi trường ‘phi giáo dục, dối trá’, phòng GD&ĐT nói gì?

Vụ thầy giáo xin thôi việc vì môi trường ‘phi giáo dục, dối trá’, phòng GD&ĐT nói gì?

Vụ thầy giáo xin thôi việc vì môi trường ‘phi giáo dục, dối trá’, phòng GD&ĐT nói gì?
Vụ thầy giáo xin thôi việc vì môi trường ‘phi giáo dục, dối trá’, phòng GD&ĐT nói gì?
Thứ sáu, 19-04-2024 19:13, (GMT+07:00)
Vụ thầy giáo xin thôi việc vì môi trường ‘phi giáo dục, dối trá’, phòng GD&ĐT nói gì?
12-10-2021 20:29

Ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên tiếng Anh đã công tác tại trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành hơn 10 năm đã viết đơn xin thôi việc với lý do trường có nhiều điều ‘phi giáo dục, dối trá’.

Thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo thông tin trên báo VnExpress, ngày 11/10, ông Lê Trần Ngọc Sơn (50 tuổi, thường trú tại xã Long An, H.Long Thành) cho biết, ông đã nộp đơn xin thôi việc do bức xúc với nhà trường. 

Lá đơn được ông làm vào ngày 6/10 và được hiệu trường trường ký phê duyệt ngày 10/10.

Trong lá đơn, ông  trình bày lý do xin nghỉ là: “Công tác trong một cơ sở giáo dục, nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục… nhất là vấn nạn dối trá, tôi cảm thấy không phù hợp nên nghỉ”.

Được biết, ông Sơn vào ngành từ năm 1997 và đã có hơn 10 năm công tác tại trường Tiểu học An Lợi. Ông cho biết, khoảng 4-5 năm trở lại đây, trường có nhiều sai phạm, tiêu cực. 

Tháng 9/2019, ông Sơn gửi đơn tố cáo Hiệu trưởng Tiểu học An Lợi là ông Nguyễn Thanh Tùng, cùng một hiệu phó do vi phạm về thu chi, vận động cha mẹ học sinh đóng góp mua sắm không đúng quy định, sử dụng quỹ phúc lợi không đúng quy định, nhận học sinh trái tuyến…

Trong các cuộc họp hội đồng sư phạm, ông Sơn có nhắc đến các sai phạm và yêu cầu được giải quyết, nhưng ban giám hiệu thường phớt lờ, không lắng nghe. Khi các cơ quan cấp trên làm việc với 2 bên thì nhà trường lại tìm cách né tránh, đùn đẩy.

Lá đơn xin nghỉ của thầy Lê Trần Ngọc Sơn viết hôm 6/10. (Ảnh qua Dân Việt)

Thấy mọi việc mình phản ánh không được giải quyết, ông Sơn cảm thấy môi trường có nhiều điều dối trá nên quyết định xin nghỉ việc để nhẹ lòng.

Về phía trường, ông Tùng xác nhận đã ký chấp thuận đơn thôi việc của ông Sơn, quyết định được đưa ra sau cuộc họp gồm đại diện công đoàn, lãnh đạo trường, ban thanh tra nhân dân và tham khảo ý kiến cấp trên. 

Theo vị Hiệu trưởng này thì lá đơn của ông Sơn có ngôn từ phản cảm, không phù hợp với tư cách nhà giáo. Ông Sơn thường có mâu thuẫn với lãnh đạo trường và còn có nhiều lần phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội. 

Khoảng hai năm trước, ông Sơn có khúc mắc với một phó hiệu trưởng khiến huyện phải điều chuyển hiệu phó này đến trường khác công tác.

Về những tố cáo của ông Sơn, ông Tùng cho rằng một số có cơ sở, nhưng nhiều nội dung theo kiểu “vạch lá tìm sâu”.

Chiều ngày 11/10, ông Nguyễn Văn Toàn – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Thành, Đồng Nai đã xác nhận vụ việc. Theo ông Toàn, lý do xin nghỉ việc của ông Sơn là chưa phù hợp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành giáo dục.

Trường tiểu học An Lợi, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh qua Dân Việt)

Hiện ông Toàn đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi có báo cáo cụ thể, đồng thời, nhà trường phải tổ chức một cuộc họp nội bộ để đưa sự việc ra trước hội đồng để tìm hướng xử lý phù hợp.

Việc Hiệu trưởng ghi luôn nội dung giải quyết trên đơn xin nghỉ việc của ông Sơn là chưa đúng quy trình.

Trước mắt nhà trường cần cho rút lại đơn xin nghỉ việc của ông Sơn, sau đó nếu ông Sơn  vẫn muốn xin nghỉ việc thì nhà trường có thể giải quyết với lý do phù hợp, chính đáng hơn, theo đúng quy trình.

Chủ tịch UBND huyện Long Thành, ông Lê Văn Tiếp, cho biết đã nắm được sự việc và đang yêu cầu ngành giáo dục có hướng xử lý phù hợp. “Thầy Sơn nhiều năm nay cũng có nhiều tâm tư, tuy nhiên việc đưa ra lý do vậy để nghỉ việc tôi nghĩ không đúng bản chất và không phù hợp. Chuyện hiệu trưởng nhà trường phê duyệt cũng chưa đúng quy trình”, ông Tiếp nói.

Xem thêm:

VIDEO: Đức mỏng quyền cao, công ít mà hưởng nhiều tất gặp họa

 

Yên Yên (Theo Tinh Hoa)

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP