Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Bổ sung tội danh ‘giết người’ và ‘che giấu tội phạm’

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Bổ sung tội danh ‘giết người’ và ‘che giấu tội phạm’

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Bổ sung tội danh ‘giết người’ và ‘che giấu tội phạm’

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Bổ sung tội danh ‘giết người’ và ‘che giấu tội phạm’

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Bổ sung tội danh ‘giết người’ và ‘che giấu tội phạm’
Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Bổ sung tội danh ‘giết người’ và ‘che giấu tội phạm’
Thứ sáu, 29-03-2024 17:02, (GMT+07:00)
Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Bổ sung tội danh ‘giết người’ và ‘che giấu tội phạm’
05-01-2022 13:50

Công an TP.HCM đã khởi tố bổ sung tội danh ‘giết người’ đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, khởi tố tội ‘che giấu tội phạm’ đối với Nguyễn Kim Trung Thái, bố đẻ bé V.A (8 tuổi) bị bạo hành, đánh tử vong, theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Công an bổ sung tội danh ‘giết người’ đối với ‘mẹ kế’ Trang và tội ‘che giấu tội phạm’ đối với bố đẻ của bé gái 8 tuổi. (Ảnh tổng hợp)

Cụ thể, bà Trang bị khởi tố, điều tra về 2 tội hành hạ người khác và giết người; ông Thái bị khởi tố, điều tra 2 tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc bé gái V.A bị bạo hành tử vong lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý. VKSND quận Bình Thạnh cũng chuyển hồ sơ lên Viện KSND TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền.

Theo báo VietNamNet, trước đó cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khôi phục được dữ liệu trong camera tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl – nơi Thái và Trang sinh sống. Theo cơ quan điều tra thì Thái chính là người xóa dữ liệu camera, để phi tang chứng cứ phạm tội của bà Trang.

Một nguồn tin tiết lộ với VietNamNet rằng, những chứng cứ trong camera đủ để chuyển đổi tội danh đối với ‘mẹ kế’ Trang. Theo đó, trong chiều ngày 22/12/2021, Trang đã liên tục đánh đập bé V.A. trong lúc dạy học. Cụ thể, Trang đã dùng một đoạn gỗ tròn, dài 90cm, đường kính khoảng 2cm, đánh liên tiếp vào mông, lưng, đầu, trán, thậm chí Trang còn dùng chân đạp vào ngực, bụng… của bé A.

Việc bạo hành này kéo dài từ 14 đến 18h chiều khiến bé A. kiệt sức ngất lả, có lúc bất tỉnh, nôn ói… Thấy bé có dấu hiệu bất thường Trang mới gọi điện thoại báo cho Thái…

Vụ việc này đã khiến dư luận bức xúc suốt thời gian vừa qua; đa số mọi người đều muốn xử lý thật nghiêm để có tác dụng răn đe cho những người khác.

Vũ Tuấn

Theo Tinh Hoa

 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP