Trung Quốc phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh than trên da

Trung Quốc phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh than trên da

Trung Quốc phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh than trên da

Trung Quốc phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh than trên da

Trung Quốc phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh than trên da
Trung Quốc phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh than trên da
Thứ năm, 28-03-2024 16:24, (GMT+07:00)
Trung Quốc phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh than trên da
16-08-2021 13:35

VOV.VN - Tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc mới đây phát hiện 9 trường hợp xuất hiện các triệu chứng của bệnh than trên da. Trước đó, thủ đô Bắc Kinh cũng phát hiện 1 bệnh nhân mắc viêm phổi do bệnh than.

Thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Sơn Tây cho biết, huyện Văn Thủy thuộc tỉnh này mới đây bùng phát một ổ dịch nghi nhiễm bệnh than trên da.

Theo đó, hôm 12/8, bệnh viện trung tâm thị trấn Lưu Hồ Lan thuộc huyện Văn Thủy đã báo cáo lên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh huyện này về một số người dân ở làng Bảo Hiền của thị trấn xuất hiện các triệu chứng giống nhau, như nổi mẩn tứ chi, tiếp đó thành mụn nước, sau khi vỡ vết mụn đóng vảy rồi chuyển thành màu đen và có hiện tượng phù nề.

Điều tra dịch tễ sơ bộ cho thấy, 9 người trong làng có các triệu chứng tương tự, 4 người đang được điều trị ở thành phố Thái Nguyên, trong đó 2 người đã xuất viện. Hiện trong làng vẫn còn 5 bệnh nhân.

Được biết, 9 người này đều làm việc liên quan đến chăn nuôi, giết mổ và bán thịt bò. Hồi tháng 6, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc từng hỗ trợ điều tra một trường hợp bệnh than cũng ở huyện Văn Thủy.  

Sau khi nhận được báo cáo, Ủy ban Y tế tỉnh Sơn Tây đã cử các chuyên gia đến địa phương hướng dẫn và hỗ trợ điều tra dịch tễ, phòng chống dịch và điều trị người bệnh.

Hiện địa phương đã cách ly và điều trị cho 5 ca bệnh, khử trùng nơi sinh hoạt và chất thải của bệnh nhân, đồng thời tiến hành rà soát và theo dõi những người tiếp xúc, điều tra gia súc và khử khuẩn môi trường. 

Trước đó, hôm 9/8, Bắc Kinh cũng phát hiện một bệnh nhân mắc viêm phổi do bệnh than, có tiền sử tiếp xúc với gia súc, cừu và các sản phẩm chế biến từ những động vật này.

Bệnh than có khả năng gây tử vong cao nếu không được điều trị đúng cách, trong đó nguy hiểm nhất là bệnh viêm phổi do bệnh than, khi người bệnh nhiễm vi khuẩn gây bệnh than qua đường hô hấp. Bệnh than có thể lây truyền trực tiếp giữa người với người, nhưng không lây lan nhanh như cúm hay Covid-19./.

Theo VOV

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP