Trung Quốc: Bé trai 10 tuổi siết cổ bà nội đến chết, người nhà không cứu còn cười nhạo

Trung Quốc: Bé trai 10 tuổi siết cổ bà nội đến chết, người nhà không cứu còn cười nhạo

Trung Quốc: Bé trai 10 tuổi siết cổ bà nội đến chết, người nhà không cứu còn cười nhạo

Trung Quốc: Bé trai 10 tuổi siết cổ bà nội đến chết, người nhà không cứu còn cười nhạo

Trung Quốc: Bé trai 10 tuổi siết cổ bà nội đến chết, người nhà không cứu còn cười nhạo
Trung Quốc: Bé trai 10 tuổi siết cổ bà nội đến chết, người nhà không cứu còn cười nhạo
Thứ năm, 28-03-2024 23:45, (GMT+07:00)
Trung Quốc: Bé trai 10 tuổi siết cổ bà nội đến chết, người nhà không cứu còn cười nhạo
15-09-2022 09:23

Một cậu bé 10 tuổi bất bình trước việc bị bà nội đánh mắng, đã dùng tay siết cổ bà nội, cuối cùng khiến cụ già ngạt thở dẫn đến tử vong.

 

Trung Quốc: Bé trai 10 tuổi siết cổ chết bà nội, người nhà không cứu còn cười nhạo

Một cậu bé 10 tuổi bất bình trước việc bị bà nội đánh mắng, đã dùng tay siết cổ bà nội, cuối cùng khiến cụ già ngạt thở dẫn đến tử vong. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video)

 

Gần đây, một cảnh tượng bi thảm về mối quan hệ giữa con người với nhau đã lan truyền trên các mạng xã hội Trung Quốc. Một bé trai 10 tuổi bất bình trước việc bị bà nội đánh mắng, đã dùng hai tay siết cổ bà nội, và hét lên với người lớn ở bên rằng: “Con mệt chết với bà già ngốc này”. 

 

Cuối cùng, người ta nghi ngờ rằng bà cụ bị ngạt thở chết. Điều gây sốc nhất là người quay video trong quá trình đó không những không ngăn cản cậu bé, mà còn cười và nói: "Tôi không thể kiểm soát được nó". 

 

Sau khi đoạn video được phát tán đã gây tranh cãi trên mạng xã hội, hiện tại nội dung liên quan đã bị chặn ở Trung Quốc. Cư dân mạng ở nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi trẻ em Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ có tâm lý tàn nhẫn và méo mó như thế này.

 

Theo đoạn video lan truyền trên mạng, thảm kịch được cho là xảy ra tại thành phố Triệu Đông, Tuy Hóa, Hắc Long Giang. Đoạn video ghi lại cảnh cụ bà ngồi trên giường cầm gậy đánh liên tiếp vào đầu cậu bé, cậu bé tức giận quay lại và đấm vào người cụ bà, sau đó giơ tay ra ghì cổ cụ bà và kéo bà ra khỏi giường.

 

Sau khi bị đè xuống đất, cụ bà nghi khó thở, đã dùng dép đập vào cậu bé để ra hiệu hãy buông tay, nhưng đứa trẻ vẫn không chịu, vẫn ra sức siết cổ bà cụ và hét: “Đánh cháu nữa đi. Lần nào đánh cháu cũng nói cháu vô lý, đánh cháu đi, ai vô lý”.

 

Điều khó hiểu là người lớn quay video không những không ngăn cản cậu bé mà còn cười và nói: "Tôi không thể kiểm soát được nó". 

 

Lúc này, cậu bé lớn tiếng nói: “Con sẽ chém (đánh bà), bà nói con vô lý, tránh ra, tránh ra!” 

 

Cậu bé vừa nói vừa tức giận, và siết chặt cổ bà nội một lần nữa, và cuối cùng là bà nội tay cầm dép, cả người mềm nhũn vật xuống đất, không động đậy.

 

Vài giây sau, một người phụ nữ trung tuổi đi vào cùng một đứa trẻ khác trên lưng, phát hiện cụ bà ngã xuống đất bất tỉnh, không cấp cứu ngay mà lại cầm roi đánh cậu bé một cách thô bạo, vừa đánh mắng nhiếc: “Bà nội của con chết rồi, bà nội của con chết rồi!” 

 

Cậu bé dường như cũng nhận ra mình đã làm gì sai, liền kêu lên: “Con sai rồi bà ơi, mau dậy đi”.

 

Hiện chưa rõ cụ bà trong đoạn video bị siết cổ hôn mê hay đã tử vong. Khi các video liên quan tiếp tục đưa lên mạng, các quan chức Trung Quốc chặn toàn bộ mạng.

 

Tuy nhiên, do nội dung video liên quan quá dã man, và trái với luân thường đạo lý, nên chủ đề này vẫn đang được dân tình bàn tán dậy sóng. Cư dân mạng chỉ trích: 

 

  • "Mới tí tuổi đầu mà có hành vi như vậy, người quay video sao không ngăn lại? Bố mẹ đứa bé đang làm gì?" 
  • “Tôi thực sự muốn khóc vì tức giận! Chuyện này với bà nội, thật sự có lương tâm không? "
  • "Tôi cảm thấy xã hội này phát cuồng rồi"
  • “Đứa trẻ không cảm thấy tội lỗi, người xem không ngăn cản, người phụ nữ không cấp cứu, phản ứng duy nhất là bình thường chính là con chó ngoài nhà cứ liên tục sủa".

 

Một số người còn xúc động chỉ ra:

 

  • “Mới tí tuổi đầu đã tranh đấu như vậy thì Đảng sẽ yêu quý lắm”
  • “Đứa trẻ này giết bà nội, không hề run tay”
  • “Tôi chỉ biết nói là đau buồn”
  •  “Không có ĐCSTQ ‘văn minh’, sẽ không có nền giáo dục ‘văn minh’. Bọn giặc ĐCSTQ!”.

 

Đại Minh
Nguồn Visiontimes

Đăng theo NTDVN

 

Xem thêm:

>> Ngày của Cha: Đừng quên những người đàn ông đức hạnh bị bỏ tù bất hợp pháp trong các nhà tù đen tối của Trung Quốc

>> Hai chị em song sinh cầm biểu ngữ giải cứu cha trước LSQ Trung Quốc

 

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP