Người đàn ông ở Bình Định nằm vào cốp xe nhằm vượt qua chốt kiểm dịch để đi rút tiền bị phạt 7,5 triệu đồng.

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 12/7, UBND phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, UBND phường Bồng Sơn đề nghị Chủ tịch thị xã Hoài Nhơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên mỗi người là 7,5 triệu đồng.

Ảnh chụp màn hình Dân Trí.

Trước đó, vào lúc 12h20 ngày 11/7, anh Ng.V.N. (24 tuổi, trú khu phố Văn Cang, phường Hoài Đức) điều khiển xe ô tô BKS 77E-001.XX chở anh Ng.M.C. (25 tuổi, ở khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức). Anh C. nằm vào cốp xe ô tô nhằm qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn.

Sau khi qua chốt kiểm dịch chiều 12/7, tài xế (ở phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn) mở cốp cho nam thanh niên 25 tuổi xuống thì bị bắt quả tang và lập biên bản.

Ảnh chụp màn hình Dân Trí.

Làm việc với nhà chức trách, nam thanh niên trốn trong cốp xe cho biết, do nhà hết tiền, nên anh phải thuê ôtô qua phường Bồng Sơn, nơi có nhiều trụ ATM để rút. Phường này đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cơ quan chức năng yêu cầu qua chốt phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 3 ngày.

Theo VnExpress, Bình Định đã ghi nhận 28 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu ở thị xã Hoài Nhơn. Phường Bồng Sơn cùng các phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Bảo cách ly theo chỉ thị 16 từ 4/7. Phường Hoài Đức (nơi ở của hai nam thanh niên) cùng các phường còn lại giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Xem thêm: 

VIDEO: NHẬT KÝ SINH TỬ CỦA MỘT THẦY THUỐC ĐÔNG Y VƯỢT QUA COVID-19 BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂN GIAN

Theo ĐKN