Triều Tiên dịch bùng phát, hàng trăm nghìn người xuất hiện triệu chứng sốt

Triều Tiên dịch bùng phát, hàng trăm nghìn người xuất hiện triệu chứng sốt

Triều Tiên dịch bùng phát, hàng trăm nghìn người xuất hiện triệu chứng sốt

Triều Tiên dịch bùng phát, hàng trăm nghìn người xuất hiện triệu chứng sốt

Triều Tiên dịch bùng phát, hàng trăm nghìn người xuất hiện triệu chứng sốt
Triều Tiên dịch bùng phát, hàng trăm nghìn người xuất hiện triệu chứng sốt
Thứ sáu, 29-03-2024 18:35, (GMT+07:00)
Triều Tiên dịch bùng phát, hàng trăm nghìn người xuất hiện triệu chứng sốt
14-05-2022 15:58

Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ sáu (13/5) xác nhận hàng trăm nghìn người xuất hiện các triệu chứng sốt. Trước đó một ngày, các nhà chức trách lần đầu tiên thừa nhận rằng họ đang đối phó với sự bùng phát của coronavirus.

Triều Tiên
Người dân Bình Nhưỡng đeo khẩu trang thăm tượng 2 cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong Il tại Xưởng nghệ thuật Mansudae ngày 15/4/2022. (Ảnh: Kim Won Jin / AFP qua Getty Images)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết 6 người đã chết, đồng thời một trong số họ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron đang lưu hành. 

Khoảng 350.000 người trên khắp đất nước đã xuất hiện các triệu chứng sốt kể từ cuối tháng 4, chỉ tính riêng vào thứ ba (10/5) có 18.000 người được báo cáo; 187.800 người đang tiến hành “cách ly và điều trị”. Nhưng hãng tin không nói rõ có bao nhiêu người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Reuters đưa tin, các số liệu cho thấy lần đầu tiên Triều Tiên thừa nhận rằng quy mô của đợt bùng phát có thể rất nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ năm (12/5) đã ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc, gọi đợt bùng phát dịch là “tình trạng khẩn cấp tồi tệ nhất của đất nước.”

Các chuyên gia lo ngại hệ thống y tế yếu kém của nước này không chịu nổi gánh nặng của đợt dịch bùng phát. Lina Yoon – một nhà nghiên cứu cấp cao về Hàn Quốc tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết việc chế độ Triều Tiên thừa nhận rằng virus đang lây lan là “cực kỳ đáng lo ngại”.

Bà nói: “Hầu hết người dân Triều Tiên bị suy dinh dưỡng mãn tính, không được tiêm phòng, gần như không có thuốc men trong nước và cơ sở hạ tầng y tế không được trang bị đầy đủ để đối phó với đại dịch này.”

Triều Tiên cho đến nay vẫn né tránh vaccine Covid từ chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới.

Các nhà chức trách vẫn tiếp tục phớt lờ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vào trước ngày xác nhận cái chết đầu tiên do COVID-19, Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này.

Xem thêm: Bí Mật Diệu Kỳ Của Thiền Định | Ngẫm Radio

 

Tử Vi (Nguồn The Epoch Times)

Đăng theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP