Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc đã được một phen chấn động với những màn khoe khoang sự giàu có từ thân nhân các quan chức.

Vào ngày 27/8, việc một cô gái được cho là cháu của ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bị nghi ngờ khoe khoang sự giàu có đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Thông qua bảng sao kê ngân hàng mà cô đăng, tổng cộng 80 triệu nhân dân tệ tiền mặt đã được nhận chỉ trong một ngày. Hiện toàn bộ bài đăng trên tài khoản Tiktok của cô đã bị xóa khiến dư luận chú ý.

Theo cư dân mạng, tài khoản Tiktok “Cheng Chen sabrina” của Trình Thần (Cheng Chen) (tên tiếng Anh là Sabrina) cháu gái của ông Triệu Lập Kiên thường xuyên khoe khoang sự giàu có trên mạng. Cô đã công bố chi tiêu hàng năm của mình, vào năm 2021, tổng số tiền lên tới hàng chục triệu NDT, trong đó riêng “tiền lì xì” được chuyển khoản là hơn 9,19 triệu NDT. Đồng thời, cô cũng thường xuyên khoe những món đồ hàng hiệu mà mình sở hữu.

Ngoài ra, vào ngày 17 tháng 4 năm 2021, tài khoản ngân hàng Trung Quốc của cô nhận được các khoản tiền lần lượt là 53,84 triệu NDT, 8,72 triệu NDT và 17,44 triệu NDT trong một ngày, tổng số tiền lên tới 80 triệu NDT, tương đương 11,5 triệu $.

“Cheng Chen sabrina” cũng đăng một số bức ảnh không công khai về cuộc họp ở Hội trường Bắc Kinh và các cuộc họp chính thức khác, bao gồm một số bức ảnh của các quan chức ĐCSTQ sau khi tham dự các cuộc họp của ĐCSTQ. Điều đáng chú ý là một bức ảnh của ông Triệu lập Kiên được đăng vào tháng 1 năm 2021 bị nghi là được chụp trong một sự kiện cấp cao.

Ảnh chụp màn hình video có nội dung “Chúc mừng tròn 11 tháng chú tôi nhậm chức, ông hiện đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thông tin Bộ Ngoại giao”.

Có thông tin cho rằng “Cheng Chen Sabrina” từng học ở Mỹ, cô từng đăng một đoạn video ngắn quay cảnh mình tham gia các hoạt động ở Mỹ.

Việc phô trương sự giàu có này đã thu hút sự chú ý từ thế giới bên ngoài. “Cheng Chen sabrina” đã xóa nội dung trong tài khoản Tiktok, và các ảnh chụp màn hình tài khoản của cô đã bị chặn trên các nền tảng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngoài những thông tin liên quan được tiết lộ trong bức ảnh trên, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào khác cho thấy cô gái này chính là cháu gái ruột của ông Triệu Lập Kiên. Tuy nhiên, việc cô xóa bài đăng trên tài khoản Tiktok đã khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn, cho rằng xóa bài đăng thì càng chứng tỏ “có tật giật mình”.

Sound Of Hope đã trích dẫn bình luận của cư dân mạng cho rằng “Cheng Chen Sabrina” có thể không phải là cháu gái ruột của ông Triệu Lập Kiên mà có thể là con của một người quen, nhưng có thể thấy hai người có mối quan hệ rất tốt.

Một số cư dân mạng còn cho rằng: “Tài khoản Tiktok đã bị xóa, đây chẳng phải là tiêu hủy chứng cứ sao. Tôi không biết cô ấy có liên quan gì đến ông Triệu Lập Kiên hay không, nhưng bây giờ xem ra dù không có chút quan hệ với ông Triệu Lập Kiên thì cô ấy cũng phải là con nhà quyền thế”, “ Thu nhập hàng tháng của 600 triệu người chưa đến 1.000 tệ, thật trớ trêu khi có người được nhận 80 triệu NDT trong một ngày”.

Sound Of Hope cho biết, trong thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục được quan tâm bởi các quan chức khoe khoang sự giàu có, và sự bất mãn của cư dân mạng về chế độ chuyên quyền độc đảng, thói kiêu căng quyền lực ngày càng gia tăng. Vào tháng 7 năm nay, một người đàn ông tên Chu Cật ở tỉnh Giang Tây đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, anh này đã đăng trên WeChat để khoe khoang sự giàu có và thường xuyên khoe cuộc sống hàng ngày xa hoa của mình, với biệt thự 10 triệu USD, đồng hồ Omega,v.v và thể hiện mối quan hệ rộng rãi của mình trong giới kinh doanh và chính trị địa phương. Mặc dù bản thân anh ta chỉ là một nhân viên bình thường của Tập đoàn vận hành vốn nhà nước tỉnh Giang Tây.

Vào tháng 8 năm nay, Trương Sư Gia, một thiếu niên 14 tuổi người Bắc Kinh, trở nên nổi tiếng vì khoe khoang sự giàu có của mình trên mạng. Anh ta tự nhận mình là hậu duệ của Đặng Phác Phương, con trai của Đặng Tiểu Bình, anh đã mua một chiếc xe thể thao Lamborghini khi tuổi còn trẻ, thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng. Tài khoản Tiktok của Trương Sư Gia sau đó đã bị xóa và tài khoản Weibo của anh cũng bị nghi ngờ là đã bị khóa.

Con cháu của các quan chức ĐCSTQ và những người có quyền lực không thể tách rời những đặc quyền mà họ nhận được. Ông Hồ Tinh Đẩu, một học giả Trung Quốc về các vấn đề kinh tế và xã hội và là giáo sư kinh tế tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh, nói với VOA rằng đặc quyền ở Trung Quốc có thể nói là một mâu thuẫn lớn trong xã hội Trung Quốc, đó là mâu thuẫn giữa giai cấp có quyền lực và giai cấp bất lực. Ở Trung Quốc, bất bình đẳng và bất công có thể được nhìn thấy khắp mọi nơi, từ sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, tới trợ cấp hưu trí, nguồn lực y tế, giáo dục đại học, việc làm… và những bất bình đẳng này đều liên quan đến đặc quyền.

Nhưng ông Hồ Tinh Đẩu cho rằng Đảng Cộng sản TQ không có cách nào để xóa bỏ xã hội đặc quyền, bởi vì nền kinh tế kế hoạch hay nền kinh tế do nhà nước lãnh đạo đã trao các nguồn lực kinh tế cho các quan chức các cấp kiểm soát, đồng thời nền kinh tế cũng vận hành dựa theo chỉ đạo bằng mệnh lệnh hành chính dựa theo chỉ thị của các quan chức, chỉ thị bằng văn bản. Những mệnh lệnh hành pháp này lớn hơn luật pháp, phương tiện truyền thông nằm trong tay các quan chức các cấp, và chỉ cho phép biểu dương và khen ngợi những việc họ làm. Nền kinh tế kiểu này tất nhiên sẽ dẫn đến tham nhũng.

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc đã được một phen chấn động với những màn khoe khoang sự giàu có từ thân nhân các quan chức.

Vào ngày 27/8, việc một cô gái được cho là cháu của ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bị nghi ngờ khoe khoang sự giàu có đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Thông qua bảng sao kê ngân hàng mà cô đăng, tổng cộng 80 triệu nhân dân tệ tiền mặt đã được nhận chỉ trong một ngày. Hiện toàn bộ bài đăng trên tài khoản Tiktok của cô đã bị xóa khiến dư luận chú ý.

Theo cư dân mạng, tài khoản Tiktok “Cheng Chen sabrina” của Trình Thần (Cheng Chen) (tên tiếng Anh là Sabrina) cháu gái của ông Triệu Lập Kiên thường xuyên khoe khoang sự giàu có trên mạng. Cô đã công bố chi tiêu hàng năm của mình, vào năm 2021, tổng số tiền lên tới hàng chục triệu NDT, trong đó riêng “tiền lì xì” được chuyển khoản là hơn 9,19 triệu NDT. Đồng thời, cô cũng thường xuyên khoe những món đồ hàng hiệu mà mình sở hữu.

Ngoài ra, vào ngày 17 tháng 4 năm 2021, tài khoản ngân hàng Trung Quốc của cô nhận được các khoản tiền lần lượt là 53,84 triệu NDT, 8,72 triệu NDT và 17,44 triệu NDT trong một ngày, tổng số tiền lên tới 80 triệu NDT, tương đương 11,5 triệu $.

“Cheng Chen sabrina” cũng đăng một số bức ảnh không công khai về cuộc họp ở Hội trường Bắc Kinh và các cuộc họp chính thức khác, bao gồm một số bức ảnh của các quan chức ĐCSTQ sau khi tham dự các cuộc họp của ĐCSTQ. Điều đáng chú ý là một bức ảnh của ông Triệu lập Kiên được đăng vào tháng 1 năm 2021 bị nghi là được chụp trong một sự kiện cấp cao.

Ảnh chụp màn hình video có nội dung “Chúc mừng tròn 11 tháng chú tôi nhậm chức, ông hiện đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thông tin Bộ Ngoại giao”.

Có thông tin cho rằng “Cheng Chen Sabrina” từng học ở Mỹ, cô từng đăng một đoạn video ngắn quay cảnh mình tham gia các hoạt động ở Mỹ.

Việc phô trương sự giàu có này đã thu hút sự chú ý từ thế giới bên ngoài. “Cheng Chen sabrina” đã xóa nội dung trong tài khoản Tiktok, và các ảnh chụp màn hình tài khoản của cô đã bị chặn trên các nền tảng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngoài những thông tin liên quan được tiết lộ trong bức ảnh trên, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào khác cho thấy cô gái này chính là cháu gái ruột của ông Triệu Lập Kiên. Tuy nhiên, việc cô xóa bài đăng trên tài khoản Tiktok đã khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn, cho rằng xóa bài đăng thì càng chứng tỏ “có tật giật mình”.

Sound Of Hope đã trích dẫn bình luận của cư dân mạng cho rằng “Cheng Chen Sabrina” có thể không phải là cháu gái ruột của ông Triệu Lập Kiên mà có thể là con của một người quen, nhưng có thể thấy hai người có mối quan hệ rất tốt.

Một số cư dân mạng còn cho rằng: “Tài khoản Tiktok đã bị xóa, đây chẳng phải là tiêu hủy chứng cứ sao. Tôi không biết cô ấy có liên quan gì đến ông Triệu Lập Kiên hay không, nhưng bây giờ xem ra dù không có chút quan hệ với ông Triệu Lập Kiên thì cô ấy cũng phải là con nhà quyền thế”, “ Thu nhập hàng tháng của 600 triệu người chưa đến 1.000 tệ, thật trớ trêu khi có người được nhận 80 triệu NDT trong một ngày”.

Sound Of Hope cho biết, trong thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục được quan tâm bởi các quan chức khoe khoang sự giàu có, và sự bất mãn của cư dân mạng về chế độ chuyên quyền độc đảng, thói kiêu căng quyền lực ngày càng gia tăng. Vào tháng 7 năm nay, một người đàn ông tên Chu Cật ở tỉnh Giang Tây đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, anh này đã đăng trên WeChat để khoe khoang sự giàu có và thường xuyên khoe cuộc sống hàng ngày xa hoa của mình, với biệt thự 10 triệu USD, đồng hồ Omega,v.v và thể hiện mối quan hệ rộng rãi của mình trong giới kinh doanh và chính trị địa phương. Mặc dù bản thân anh ta chỉ là một nhân viên bình thường của Tập đoàn vận hành vốn nhà nước tỉnh Giang Tây.

Vào tháng 8 năm nay, Trương Sư Gia, một thiếu niên 14 tuổi người Bắc Kinh, trở nên nổi tiếng vì khoe khoang sự giàu có của mình trên mạng. Anh ta tự nhận mình là hậu duệ của Đặng Phác Phương, con trai của Đặng Tiểu Bình, anh đã mua một chiếc xe thể thao Lamborghini khi tuổi còn trẻ, thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng. Tài khoản Tiktok của Trương Sư Gia sau đó đã bị xóa và tài khoản Weibo của anh cũng bị nghi ngờ là đã bị khóa.

Con cháu của các quan chức ĐCSTQ và những người có quyền lực không thể tách rời những đặc quyền mà họ nhận được. Ông Hồ Tinh Đẩu, một học giả Trung Quốc về các vấn đề kinh tế và xã hội và là giáo sư kinh tế tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh, nói với VOA rằng đặc quyền ở Trung Quốc có thể nói là một mâu thuẫn lớn trong xã hội Trung Quốc, đó là mâu thuẫn giữa giai cấp có quyền lực và giai cấp bất lực. Ở Trung Quốc, bất bình đẳng và bất công có thể được nhìn thấy khắp mọi nơi, từ sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, tới trợ cấp hưu trí, nguồn lực y tế, giáo dục đại học, việc làm… và những bất bình đẳng này đều liên quan đến đặc quyền.

Nhưng ông Hồ Tinh Đẩu cho rằng Đảng Cộng sản TQ không có cách nào để xóa bỏ xã hội đặc quyền, bởi vì nền kinh tế kế hoạch hay nền kinh tế do nhà nước lãnh đạo đã trao các nguồn lực kinh tế cho các quan chức các cấp kiểm soát, đồng thời nền kinh tế cũng vận hành dựa theo chỉ đạo bằng mệnh lệnh hành chính dựa theo chỉ thị của các quan chức, chỉ thị bằng văn bản. Những mệnh lệnh hành pháp này lớn hơn luật pháp, phương tiện truyền thông nằm trong tay các quan chức các cấp, và chỉ cho phép biểu dương và khen ngợi những việc họ làm. Nền kinh tế kiểu này tất nhiên sẽ dẫn đến tham nhũng.

Theo ĐKN

Xem thêm:

Đại án số một Trung Nam Hải: Tiêu diệt “cá sấu tài chính” lớn nhất Bắc Kinh của phe Giang Trạch Dân

Cháu đích tôn của Giang Trạch Dân đã ‘ngậm miệng phát đại tài’ như thế nào?