Thời gian từ lâu đã bị rút ngắn, nhưng bây giờ nhân loại mới lờ mờ nhận ra?

Thời gian từ lâu đã bị rút ngắn, nhưng bây giờ nhân loại mới lờ mờ nhận ra?

Thời gian từ lâu đã bị rút ngắn, nhưng bây giờ nhân loại mới lờ mờ nhận ra?

Thời gian từ lâu đã bị rút ngắn, nhưng bây giờ nhân loại mới lờ mờ nhận ra?

Thời gian từ lâu đã bị rút ngắn, nhưng bây giờ nhân loại mới lờ mờ nhận ra?
Thời gian từ lâu đã bị rút ngắn, nhưng bây giờ nhân loại mới lờ mờ nhận ra?
Thứ ba, 23-04-2024 14:02, (GMT+07:00)
Thời gian từ lâu đã bị rút ngắn, nhưng bây giờ nhân loại mới lờ mờ nhận ra?
22-08-2022 15:10

Trái Đất ngày càng quay nhanh hơn, liên tiếp ghi nhận ngày ngắn nhất trong lịch sử. Điều này khiến nhiều người gợi nhớ lại tuyên bố của cậu bé Sao Hỏa: “Thời gian trên Trái Đất được điều chỉnh với tốc độ nhanh hơn kể từ đầu năm 2000…”

Cậu bé Sao Hỏa – Boriska Kipriyanovich. (Ảnh qua Youtube)

Bắt đầu từ năm 2020, các nhà khoa học liên tục phát hiện và báo cáo về việc tốc độ quay của Trái Đất ngày càng nhanh hơn, tức là một ngày hiện chỉ còn chưa đầy 24 giờ. Gần đây nhất là vào ngày 29/6/2022, các nhà khoa học phát hiện Trái Đất đã trải qua ngày ngắn nhất trong lịch sử, nhưng đến hôm 26/7/2022 thời gian trong 1 ngày lại tiếp tục giảm xuống.

Tuy số lượng thời gian bị rút ngắn mà các nhà khoa học phát hiện chỉ có thể được đo bằng mili giây. Nhưng rõ ràng là có gì đó bất thường với thời gian của Trái Đất. Không ít người trong chúng ta cũng cảm thấy rằng thời gian đang trôi đi rất nhanh, một ngày chưa làm được mấy việc thì trời đã tối. Điều này khiến nhiều người nhớ lại tuyên bố từ năm 2019 của cậu bé Sao Hỏa – Boriska Kipriyanovich.

Boriska Kipriyanovich sinh năm 1996 tại Nga. Boriska nổi tiếng khi cậu trả lời phỏng vấn trên tờ báo “Pravda” của Nga, Boriska nói rằng cậu đến từ Sao Hỏa, linh hồn tái sinh đến Trái Đất với mục đích giúp đỡ người Trái Đất chống lại thảm họa tận thế, xây dựng lại quê hương tươi đẹp.

Vào năm 2019, một cuộc phỏng vấn về cậu bất ngờ xuất hiện trên Internet, nó được gửi bởi một cư dân mạng có tên là “Côn luân hiệp nữ” – một nhà nghiên cứu UFO người Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn này Boriska đề cập đến nhiều vấn đề, nhưng đáng chú ý có lẽ là nội dung về thời gian của Trái Đất.

Cậu nói: “Chúng ta đều đang chờ đợi một mốc thời gian chung cuối cùng. Thời gian trên Trái Đất được điều chỉnh với tốc độ nhanh hơn kể từ đầu năm 2000. Trước đây, trên Trái Đất 1 ngày bằng 24 giờ nhưng hiện tại thời gian 1 ngày đã bị điều chỉnh thành 1 giây. Tổng thể thời không, vật chất và con người đang thay đổi. Bạn không thể nhận ra được điều này nếu bạn đang sống trên Trái Đất, bạn chỉ có thể đứng từ tương lai rồi quay đầu nhìn lại thì mới có thể thấy được.”

Lúc phát biểu này được công bố nhiều người không mấy để tâm, thậm chí nghi ngờ về tính xác thực. Nhưng thời gian gần đây các nhà khoa học liên tục báo cáo về việc Trái Đất quay nhanh hơn, thời gian ngày càng rút ngắn. Như thế không thể xem nhẹ những tuyển bố và cảnh báo từ cậu bé Sao Hỏa.

Nhà vật lý nổi tiếng Hawking khi còn sống từng đánh giá rất cao về cậu bé Sao Hỏa, ông nói: “Bất luận cậu ấy có đến từ Sao Hỏa hay không, nhưng hiểu biết của cậu bé này về vũ trụ và thiên văn đã vượt xa tưởng tượng của tôi, tôi tin rằng các nhà khoa học tài giỏi trên thế giới đều có kiến thức này, chúng ta không thể phớt lờ thuyết vũ trụ và tiên tri về tương lai mà cậu đưa ra.”

Xem thêm: Trái Đất đang ở giới hạn chịu đựng cuối cùng! - Tinh Hoa TV

 

Theo Tinh Hoa

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP