Chiều 11/9, nước từ thượng nguồn đổ về bất ngờ, khiến lũ trên suối Rạt khu vực Cầu Hai thuộc phường Tân Đồng và phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài (Bình Phước) dâng cao, nhiều khu vực của TP. Đồng Xoài ngập sâu.

Theo Thanh Niên, khoảng 14 giờ ngày 11/9, nước từ đầu nguồn đổ về làm mực nước suối Rạt dâng cao, gây ngập lụt một số vùng trũng, thấp ven suối thuộc TP. Đồng Xoài.

Nước dâng cao rất nhanh khiến nhiều tuyến đường giao thông, nhà dân, vườn cây, hoa rau của người dân trong khu vực trũng thấp tại 5 khu vực thuộc các P.Tân Đồng, Tân Xuân và Tân Thiện (TP. Đồng Xoài) bị ngập cục bộ.

Ngay khi nước có dấu hiệu dâng cao, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đồng Xoài đã bố trí lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời phương tiện, tài sản và người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn khiến đường phố Đà Nẵng ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy (ảnh: Lao Động).

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai chiều 11/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 5 sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày và dự báo 40 huyện, thị xã tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất.

Theo ĐKN