Thảm kịch lại một lần nữa xuất hiện ở Châu Phi: Bệnh lạ lây lan nhanh và gây tử vong

Thảm kịch lại một lần nữa xuất hiện ở Châu Phi: Bệnh lạ lây lan nhanh và gây tử vong

Thảm kịch lại một lần nữa xuất hiện ở Châu Phi: Bệnh lạ lây lan nhanh và gây tử vong

Thảm kịch lại một lần nữa xuất hiện ở Châu Phi: Bệnh lạ lây lan nhanh và gây tử vong

Thảm kịch lại một lần nữa xuất hiện ở Châu Phi: Bệnh lạ lây lan nhanh và gây tử vong
Thảm kịch lại một lần nữa xuất hiện ở Châu Phi: Bệnh lạ lây lan nhanh và gây tử vong
Thứ ba, 23-04-2024 23:40, (GMT+07:00)
Thảm kịch lại một lần nữa xuất hiện ở Châu Phi: Bệnh lạ lây lan nhanh và gây tử vong
16-12-2021 15:50

Vào tháng 11/2021 biến thể Omicron xuất hiện lần đầu tiên ở Châu Phi khiến thế giới một phen kinh hoàng. Thì mới đây tại châu lục này lại phát sinh một căn bệnh lạ với tốc độ lây lan chóng mặt và gây tử vong.

Thảm kịch lại một lần nữa xuất hiện ở Châu Phi. (Ảnh minh họa qua VOA news)

Ngày 14/12/2021, một căn bệnh bí ẩn đã được phát hiện ở Nam Sudan, Bắc Phi. Nó có thể lây lan nhanh chóng và gây tử vong, cho đến nay đã có ít nhất 89 người chết vì căn bệnh này. Tổ chức Y tế Thế giới sau đó đã đưa ra cảnh báo về loại bệnh này.

Hiện tại, giới y học chỉ biết rằng rằng nó không phải là bệnh sốt rét hay bệnh tả, nhưng nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này hiện vẫn chưa rõ ràng. Cách đây một thời gian, có một trận lũ lụt lớn ở Nam Sudan, đồng thời một số rò rỉ trong quá trình khai thác dầu tại địa phương đã khiến nước uống bị ô nhiễm. Vậy nên người ta cũng không rõ liệu là lũ lụt hay ô nhiễm nước uống đã gây ra căn bệnh truyền nhiễm này.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Nam Sudan, dịch bệnh được phát hiện tại một thị trấn nhỏ ở phía Bắc Bang Jonglei và đang lây lan nhanh chóng. Tuy nhiên, bộ phận y tế trước mắt không thể xác định được bệnh.

Châu Phi là một khu vực rất đặc biệt, do tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nên người dân địa phương sẽ tùy vào điều kiện mà nhận thuốc điều trị tương ứng. Vì virus HIV và virus Corona có điểm chung ở một số lớp cấu tạo, nên trước khi xuất hiện biến thể Ormicron thì tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở châu Phi thấp hơn nhiều so với dự trù ban đầu. Nhưng từ khi biến thể Ormicron xuất hiện đã đảo lộn mọi thứ.

Tình hình hỗn loạn do biến thế Covid-19 mới vẫn chưa hạ nhiệt thì một dịch bệnh lạ lại lây lan nhanh chóng và gây ra những cái chết ở Châu Phi, đây đúng là một thảm kịch.

Hiện tại đối với căn bệnh truyền nhiễm mới này thì vẫn chưa có phát hiện ở các nước khác nhưng đối với Ormicron thì chúng ta đã thấy rõ tốc độ lan truyền. Nó hiện chiếm 40% các ca nhiễm ở London, Anh và trường hợp tử vong đầu tiên ở Anh do biến thể Ormicron đã xảy ra. Theo báo cáo CDC của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ: hơn 80 trường hợp nhiễm virus biến thể Ormicron đã được tìm thấy ở Mỹ. Điều đáng lo ngại là hơn 75% trong số đó đã được tiêm phòng 2 mũi và 20% đã được tiêm 3 mũi.

Xem thêm:

>> "Lưu Bá Ôn Bia Ký" triều Minh thấy trước đại nạn ngày nay và chỉ ra con đường thoát nạn

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Đăng theo Tinh Hoa

 

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP