Suốt đời không cần uống nước, loài linh dương châu Phi kỳ lạ vẫn có thể sống sót

Suốt đời không cần uống nước, loài linh dương châu Phi kỳ lạ vẫn có thể sống sót

Suốt đời không cần uống nước, loài linh dương châu Phi kỳ lạ vẫn có thể sống sót

Suốt đời không cần uống nước, loài linh dương châu Phi kỳ lạ vẫn có thể sống sót

Suốt đời không cần uống nước, loài linh dương châu Phi kỳ lạ vẫn có thể sống sót
Suốt đời không cần uống nước, loài linh dương châu Phi kỳ lạ vẫn có thể sống sót
Thứ bảy, 20-04-2024 16:50, (GMT+07:00)
Suốt đời không cần uống nước, loài linh dương châu Phi kỳ lạ vẫn có thể sống sót
04-08-2021 20:17

Trong vô số “phép màu” ở vương quốc động vật, có một loài là linh dương Gerenuk sống ở Đông Phi. Nó có hình dáng kỳ dị, cổ cao như hươu, đầu nhỏ, có thể đứng bằng hai chân sau, nặng tới 52 kg, đôi mắt và đôi tai to, đặc biệt là nó không cần uống nước suốt đời mà vẫn có thể sống sót.

Loài linh dương này có vẻ ngoài như nhân vật phim hoạt hình. Điều kỳ lạ nhất là nó có thể tồn tại suốt đời mà không cần uống nước.

Tổ chức động vật hoang dã Kenya (Sheldrick Wildlife Trust Kenya) giải thích rằng để thích ứng với môi trường sống khó khăn như hạn hán, loài linh dương này đã phát triển khả năng để có được độ ẩm cần thiết từ những chiếc lá.

Bởi vì nó có một cái cổ dài và có thể đứng cao gần 2 mét, nó có thể ăn lá non ở ngọn cây, nhưng họ hàng gần của nó là linh dương thuộc họ Antilopinae thì không thể.

Linh dương Gerenuk còn có khả năng ngăn chặn sự mất nước trong cơ thể, bao gồm đường mũi ngăn sự bay hơi, có nước tiểu đậm đặc và thói quen ít vận động. Linh dương Gerenuk thường tránh xa các nguồn nước cố định để tránh cạnh tranh với các loài sống phụ thuộc vào nước, và tránh những kẻ săn mồi.

Linh dương Gerenuk Châu Phi trông kỳ lạ. (Ảnh do Sheldrick Wildlife Trust cung cấp)
Linh dương Gerenuk Châu Phi trông kỳ lạ. (Ảnh do Sheldrick Wildlife Trust cung cấp)

Một chiến lược an toàn khác là chúng thích duy trì các nhóm nhỏ hoặc thậm chí sống một mình. Khi đất trở nên khô cằn hơn, các nhóm lớn hơn cũng phổ biến. Ở Somalia, khi tán lá rậm rạp, có thể có tới 25 đến 30 con linh dương tập hợp lại và kiếm ăn cùng nhau.

Tổ chức nói trên là một trong những tổ chức từ thiện về động vật hoang dã lâu đời nhất ở châu Phi, và là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực bảo tồn. Họ đã có cơ hội quan sát cận cảnh loài thú hấp dẫn này. Họ đã cứu một con linh dương mồ côi vào năm 2013 và đặt tên cho nó là Nuk. 

Nuk, một con linh dương mồ côi được cứu vào năm 2013. (Do Sheldrick Wildlife Trust cung cấp)
Nuk, một con linh dương mồ côi được cứu vào năm 2013. (Do Sheldrick Wildlife Trust cung cấp)

Mặc dù loài linh dương này đang trên đà tuyệt chủng do bị mất đi môi trường sống và nạn săn trộm, người ta vẫn hy vọng rằng cuối cùng nó sẽ tìm được bạn đời và hình thành một gia đình riêng để sinh sản.

Linh dương Gerenuk Châu Phi . (Ảnh do Sheldrick Wildlife Trust cung cấp)
Linh dương Gerenuk Châu Phi . (Ảnh do Sheldrick Wildlife Trust cung cấp)

“Có vẻ như nó đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, và có thể nó đã mở ra lãnh thổ của riêng mình, người quản lý tổ chức Amie Alden nói với công ty Internet Dodo. Mặc dù chúng tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng chúng tôi rất tự hào. Rõ ràng là nó đã tìm thấy lãnh thổ của mình trong tự nhiên. Đây là câu chuyện về một con linh dương được thả về tự nhiên thành công".

Linh dương Gerenuk Châu Phi . (Ảnh do Sheldrick Wildlife Trust cung cấp)
Linh dương Gerenuk Châu Phi . (Ảnh do Sheldrick Wildlife Trust cung cấp)

Tâm An

Theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP