Sinh viên Đại học Bắc Kinh biểu tình phá tường rào phong tỏa

Sinh viên Đại học Bắc Kinh biểu tình phá tường rào phong tỏa

Sinh viên Đại học Bắc Kinh biểu tình phá tường rào phong tỏa

Sinh viên Đại học Bắc Kinh biểu tình phá tường rào phong tỏa

Sinh viên Đại học Bắc Kinh biểu tình phá tường rào phong tỏa
Sinh viên Đại học Bắc Kinh biểu tình phá tường rào phong tỏa
Thứ tư, 24-04-2024 05:44, (GMT+07:00)
Sinh viên Đại học Bắc Kinh biểu tình phá tường rào phong tỏa
18-05-2022 15:23

Dịch bệnh ở Bắc Kinh nóng lên, quản lý và kiểm soát thăng cấp. Nửa đêm ngày 15/5, sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tập trung trong khuôn viên trường, tập thể kháng nghị việc xây tường rào phong tỏa. Trần Bảo Kiếm – phó hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh đến hiện trường hô đầu hàng, cuối cùng các sinh viên đã lật đổ tường rào.

bieu63tinh bắc kinh
Sinh viên Đại học Bắc Kinh biểu tình kháng nghị vào tối ngày 15/5/2022. (Ảnh tổng hợp)

Các nhà chức trách Đại học Bắc Kinh trong đêm đã xây một bức tường rào mà không thông báo cho sinh viên, ngăn cách khu ký túc xá Vạn Liễu nơi hàng nghìn sinh viên Đại học Bắc Kinh sống với khu vực giảng viên và nhân viên, đồng thời cho phép khu vực giáo viên ra vào tự do, còn khu vực dành cho sinh viên bị phong tỏa, không cho phép ra vào, điều này đã làm dấy lên sự tức giận của sinh viên.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy đêm hôm đó, Trần Bảo Kiếm, Phó bí thư Đảng ủy kiêm Phó hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, đến hiện trường, ông dùng loa yêu cầu sinh viên quay trở lại ký túc xá, “Nếu mọi người tin tưởng tôi, có thể đăng ký lại và chúng ta từng người một nói chuyện”. Sinh viên phía dưới liên tục trả lời: “Không tin tưởng!”

Video biểu tình kháng nghị của sinh viên Đại học Bắc Kinh

 

Trần Bảo Kiếm nói: “Tôi cam kết, nếu không giải quyết được, tôi sẽ không rời khỏi nơi này”. Sinh viên cũng nói: “Chúng tôi cũng không thể rời đi.”

Trần nói rằng ông sẽ liên hệ với từng lầu từng khu của ký túc xá, vậy nên bây giờ xin mọi người trở lại phòng của mình. “Nếu tôi không không liên lạc với các bạn thì đó là trách nhiệm của tôi”. Lúc này có người nói: “Trước tiên hãy phá hủy tường rào này đi”. Nghe xong Trần Bảo Kiếm không trả lời.

Sau đó, bức tường làm bằng các tấm kim loại phía sau Trần Bảo Kiếm đã bị phá bỏ, sai đó nhiều sinh viên đã từ bức tường này bước qua. Lúc này, nghe thấy tiếng hò reo của các bạn sinh viên. Trần Bảo Kiếm đi tới xem xét tình hình và nói tiếp: “Bây giờ, xin hãy bỏ điện thoại di động xuống và bảo vệ Đại học Bắc Kinh”. Sinh viên đáp: “Vậy ai bảo vệ chúng tôi?”

Một sinh viên Đại học Bắc Kinh đã ghi lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Bài viết nói rằng thân nhân và bạn học sống ở Vạn Liễu, một nửa khu vực, nơi các thân nhân ở có thể tự do ra vào, nhưng các bạn học thì không thể, xe bị hạn chế vào trung tâm trường, mấy ngày gần đây cũng không cho phép nhận hàng từ bên ngoài nữa.

Có người phản ảnh: “Thân nhân có thể tự do ra vào, vậy việc phong tỏa chúng tôi có ý nghĩa gì?” Sau đó, phía nhà trường cho biết sẽ nghiên cứu và giải quyết sự việc. Nhưng vào tối ngày 15/5 nhà trường bất ngờ cho xây bức tường rào ngăn cách 2 khu vực, sau đó đã xảy ra sự việc biểu tình kháng nghị.

Xem thêm:

VIDEO: 10 tội ác của ĐCS Trung Quốc và Đại kiếp nạn của con người.

Tử Vi (Nguồn The Epoch Times)

Đăng theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP