Phim ‘Trường Xuân’ được Canada chọn tham dự giải Oscar

Phim ‘Trường Xuân’ được Canada chọn tham dự giải Oscar

Phim ‘Trường Xuân’ được Canada chọn tham dự giải Oscar

Phim ‘Trường Xuân’ được Canada chọn tham dự giải Oscar

Phim ‘Trường Xuân’ được Canada chọn tham dự giải Oscar
Phim ‘Trường Xuân’ được Canada chọn tham dự giải Oscar
Thứ tư, 24-04-2024 21:59, (GMT+07:00)
Phim ‘Trường Xuân’ được Canada chọn tham dự giải Oscar
30-08-2022 14:29

“Trường Xuân” (tựa đề Anh ngữ: “Eternal Spring”), một bộ phim kể về hành động can trường của một nhóm công dân Trung Quốc, những người đưa tin tức chưa qua kiểm duyệt vào Trung Quốc, đã được chọn là tác phẩm điện ảnh Canada tham dự giải Oscar sắp tới ở hạng mục Phim Quốc tế.

Thành công ngoài mong đợi

Bộ phim này sẽ là phim tài liệu, hoạt hình, đầu tiên nói tiếng Quan Thoại đến từ Canada.

Một bức tranh tĩnh từ bộ phim “Trường Xuân”. (Ảnh qua Epochtimesviet)

Telefilm Canada hôm 24/8 thông báo, “Trường Xuân” (Eternal Spring) – bộ phim tài liệu khắc họa lại sự kiện các nhà hoạt động Trung Quốc chèn sóng vào một đài truyền hình nhà nước, sẽ được Canada đề cử cho hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Bộ phim do Jason Loftus đạo diễn, và sẽ là phim hoạt hình, tài liệu tiếng Quan thoại đầu tiên từ Canada được đề cử cho hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất của giải Oscar.

“Sự công nhận của Canada là một sự thay đổi cuộc chơi. Dĩ nhiên là chúng tôi mong muốn được giới thiệu nó đến càng nhiều người càng tốt”, Loftus nói về tầm quan trọng của đề cử trong một cuộc họp báo của Telefilm ngay sau khi thông báo được đưa ra. 

Bộ phim sử dụng hình ảnh hoạt hình của họa sĩ minh họa Trung Quốc Đại Hùng, người từng tham gia sự kiện chèn sóng được nói đến trong phim. Bộ phim đã có buổi ra mắt ở Bắc Mỹ tại lễ hội Hot Docs của Toronto vào đầu năm 2022. Nó kể lại câu chuyện một nhóm người tu luyện Pháp Luân Công đã chèn sóng đài truyền hình nhà nước Trung Quốc để vạch trần những thông tin sai lệch của chính phủ về Pháp Luân Công và sự đàn áp đối với môn tu luyện.

Loftus cho biết anh thực hiện bộ phim cùng Masha Loftus đến từ thành phố Trường Xuân, nơi diễn ra các sự kiện trong bộ phim. Quá trình sản xuất mất gần 6 năm. Trong thời gian đó, chính phủ Trung Quốc khi biết về bộ phim đã bắt đầu gây áp lực lên họ.

Loftus cho biết trong cùng khoảng thời gian làm bộ phim anh đang thiết kế một trò chơi điện tử, và chính phủ Trung Quốc đã gây áp lực với nhà xuất bản để ngừng hợp tác với anh. Anh cũng cho biết gia đình vợ anh đã nhận được các cuộc điện thoại thăm dò từ công an Trung Quốc.

“Chắc chắn sẽ có lúc bạn nghĩ làm việc này có đáng không? Và liệu có rủi ro hay ảnh hưởng tiềm ẩn nào không?”

Nhưng “chúng tôi cảm thấy đây là việc quan trọng, và bất chấp những rủi ro đó, chúng tôi vẫn phải kể câu chuyện này.”

“Trường Xuân” nằm trong một danh sách dài các tác phẩm Canada gửi đến giải Oscar, và chỉ có 7 tác phẩm lọt vào đề cử chính thức. Trong số đó, chỉ có một tác phẩm giành chiến thắng.

Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 12/3/2023.

“Trường Xuân” sẽ ra rạp ở Toronto, Vancouver, Montreal vào ngày 23/9/2022, và sẽ được công chiếu rộng rãi hơn ở Úc, Hà Lan, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh vào mùa thu này.

Một câu chuyện có thật

Phim tài liệu này dựa trên những câu chuyện của 18 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chèn tín hiệu vào một mạng phát sóng truyền hình cáp nhà nước vào ngày 05/03/2002, tại thành phố Trường Xuân, thuộc tỉnh Cát Lâm ở phía đông bắc Trung Quốc. Các chương trình có tựa đề “Tự thiêu hay là Vở kịch?” và “Pháp Luân Đại Pháp Hồng truyền Khắp Thế giới” đã được phát sóng đồng thời trên 8 kênh truyền hình [ở Trường Xuân] trong khoảng 45 phút.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tâm linh dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn. Sau khi được phổ truyền ra công chúng vào năm 1992, môn tập này đã trở nên phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. Vào những năm 1990,  số liệu thống kê của chính phủ ước tính môn tập này có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người theo học.

Thế nhưng, ĐCSTQ lại xem sự phổ biến này là một mối đe dọa, vì vậy vào tháng 07/1999, đảng này đã khởi động một chiến dịch bức hại nhắm vào Pháp Luân Công. Kể từ đó, nhiều học viên đã bị đưa vào các trại lao động, nhiều người đã thiệt mạng vì bị tra tấn, và cũng có nhiều người đã mất việc làm, gia đình họ tan đàn xẻ nghé vì bị bức hại.

ĐCSTQ cũng đã chỉ thị tiến hành một nỗ lực tuyên truyền lớn nhằm phỉ báng pháp môn này, trong đó có việc dàn dựng một vụ tự thiêu giả để vu khống một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tự sát.

Hoạt động của những người dân dũng cảm này được mô tả trong bộ phim nhằm mục đích làm sáng tỏ những lời vu khống về môn tu luyện của họ.

“Trường Xuân” đã đạt được một số giải thưởng, trong đó có các giải thưởng tại Liên hoan Phim Hot Docs ở Toronto,  Liên hoan Phim Movies That Matter ở Hà Lan, và Liên hoan Phim Quốc tế Thessaloniki ở Hy Lạp.

Xem thêm: 50 Phút Vĩnh Hằng - Phim thuyết minh cảm động về sự kiện dàn dựng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn và phủ sóng tại Trường Xuân

Tử Vi (t/h)

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP