Ông Biden và ông Trump: Ai sẽ ứng với “lời nguyền năm Canh Tý” năm 2020?

Ông Biden và ông Trump: Ai sẽ ứng với “lời nguyền năm Canh Tý” năm 2020?

Ông Biden và ông Trump: Ai sẽ ứng với “lời nguyền năm Canh Tý” năm 2020?

Ông Biden và ông Trump: Ai sẽ ứng với “lời nguyền năm Canh Tý” năm 2020?

Ông Biden và ông Trump: Ai sẽ ứng với “lời nguyền năm Canh Tý” năm 2020?
Ông Biden và ông Trump: Ai sẽ ứng với “lời nguyền năm Canh Tý” năm 2020?
Thứ năm, 28-03-2024 17:30, (GMT+07:00)
Ông Biden và ông Trump: Ai sẽ ứng với “lời nguyền năm Canh Tý” năm 2020?
11-01-2021 21:21

Một số người nói rằng đó không phải là lời nguyền 20 năm, mà là lời nguyền năm Canh Tý , bởi vì cứ sau 60 năm, có một Giáp Tý, có một vòng tuần hoàn. Xét về các sự kiện lịch sử, dựa trên 60 năm tính toán, không một vị tổng thống nào được bầu vào những năm Canh Tý kể từ khi thành lập nước Mỹ thực sự sống sót để hoàn thành nhiệm kỳ của mình.

Yêu cầu duy nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ đối với lễ nhậm chức của một tổng thống là tổng thống mới phải tuyên thệ trước khi vào văn phòng để nắm quyền. Ngày tuyên thệ được gọi là "Ngày nhậm chức", là một ngày lễ chung của Liên bang Hoa Kỳ. Sự thật lịch sử là từ năm 1793 đến năm 1933, ngày đó là ngày 4 tháng 3. Còn ngày 20 tháng 1 như hiện nay là đã được thay đổi trong Tu chính án thứ 20 của Hiến pháp Hoa Kỳ vào năm 1933.

Người ta nói rằng lời nguyền bắt đầu với ông Harrison, tổng thống thứ 9 của Hoa Kỳ, vào năm 1811, khi đội quân do Tướng William Henry Harrison chỉ huy đã đánh bại thủ lĩnh tộc người Shawnee nổi tiếng của người da đỏ là Tecumseh, và đội quân của ông ta trong trận Tipikennu, và đã tàn sát người da đỏ. Thủ lĩnh Tecumseh sau đó cũng bị giết trong Trận chiến sông Thames năm 1813. Em trai của Tecumseh là Dunskvartawa đã tức giận và đặt một lời nguyền nhắm vào người Mỹ. Lời nguyền khủng khiếp này được cho là như thế này: Tôi nói với các vị, Harrison sẽ chết. Sau ông ta cứ 20 năm, tổng thống được bầu vào năm kết thúc bằng số 0 phải chết khi đang tại vị. 

Lời nguyền này dường như được ứng nghiệm trong quá trình phát triển lịch sử sau này. Đó là chính Harrison, ông được bầu làm tổng thống năm 1840 và sau đó qua đời năm 1841. Ông trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ qua đời khi đang tại chức, đồng thời ông cũng là tổng thống có nhiệm kỳ ngắn nhất, chỉ 31 ngày.

Lời nguyền này kéo dài từ năm 1840 cho đến khi ông Reagan trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1980. Ông Reagan là tổng thống đầu tiên thoát khỏi lời nguyền. Tháng 3 năm 198, ông Reagan đã thoát nạn trong một vụ ám sát, viên đạn ám sát ông chỉ lệch trái tim ông chút xíu. Lời nguyền này dường như cũng đã kết thúc sau đó.

Một số người nói rằng đó không phải là lời nguyền 20 năm, mà là lời nguyền năm Canh Tý , bởi vì cứ sau 60 năm, có một Giáp Tý, có một vòng tuần hoàn. Xét về các sự kiện lịch sử, dựa trên 60 năm tính toán, không một vị tổng thống nào được bầu vào những năm Canh Tý kể từ khi thành lập nước Mỹ thực sự sống sót để hoàn thành nhiệm kỳ của mình.

- Năm 1840, năm Canh Tý, Tổng thống Harrison, người được bầu vào năm đó qua đời khi đang tại chức.  

- Năm 1900, năm Canh Tý, Tổng thống McKinley, người được bầu vào năm đó đã qua đời khi đang tại vị.  

- Năm 1960, năm Canh Tý, Tổng thống Kennedy đắc cử năm đó đã qua đời khi đang tại chức.  

So với lời nguyền 20 năm thì lời nguyền năm Canh Tý này rõ ràng là hợp lý hơn. Vậy, ai sẽ nhận được "Lời nguyền năm Canh Tý" của năm 2020? Người đó có lẽ phải là một tổng thống nhậm chức được chứng nhận?

Trước cuộc bầu cử, có người dự đoán rằng ông Biden sẽ đắc cử, nhưng từ sau trung tuần tháng Hai, tổng thống Hoa Kỳ mà ông ấy nhìn thấy là ông Trump.

Cũng có người nói rằng một nước cộng hòa mới sẽ được thành lập và ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống đầu tiên của nước cộng hòa mới vào ngày 4 tháng 3, ngày nhậm chức tổng thống truyền thống của Hoa Kỳ.

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và ý kiến ​​cá nhân của tác giả)

Trung Dung

Theo Cindy Wei - Vision Times

Đăng theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP