Nhà chiêm tinh Đài Loan: Thế lực tà ác nhất thế giới sắp sụp đổ, kỷ nguyên mới đang đến?

Nhà chiêm tinh Đài Loan: Thế lực tà ác nhất thế giới sắp sụp đổ, kỷ nguyên mới đang đến?

Nhà chiêm tinh Đài Loan: Thế lực tà ác nhất thế giới sắp sụp đổ, kỷ nguyên mới đang đến?

Nhà chiêm tinh Đài Loan: Thế lực tà ác nhất thế giới sắp sụp đổ, kỷ nguyên mới đang đến?

Nhà chiêm tinh Đài Loan: Thế lực tà ác nhất thế giới sắp sụp đổ, kỷ nguyên mới đang đến?
Nhà chiêm tinh Đài Loan: Thế lực tà ác nhất thế giới sắp sụp đổ, kỷ nguyên mới đang đến?
Thứ sáu, 19-04-2024 15:08, (GMT+07:00)
Nhà chiêm tinh Đài Loan: Thế lực tà ác nhất thế giới sắp sụp đổ, kỷ nguyên mới đang đến?
15-01-2022 15:07

Trong một bài đăng gần đây của mình, nhà chiêm tinh Đài Loan – Đường Ỷ Dương đã tiên đoán về ngày tàn của thế lực tà ác nhất thế giới, và những biến đổi trong thời kỳ mới…

Đường Ỷ Dương

Đường Ỷ Dương dự đoán rằng năm 2023 sẽ là “năm của sự lật đổ ở cấp độ ma vương”. (Ảnh tổng hợp)

Vào ngày 25/12/2021, nhà chiêm tinh học Đài Loan – Đường Ỷ Dương đã đăng một bài viết trên Facebook, nội dung ngoài việc dự đoán Tử vi trong tuần ra, thì cô còn dựa vào Thiên tượng để tiên đoán những sự kiện cho các năm tiếp theo. 

Cô cho rằng bắt đầu từ năm 2020, trong 4 năm tiếp theo sẽ xảy ra những sự kiện “điều chỉnh hoành tráng”, trong đó năm 2023 sẽ là “năm của sự lật đổ”, đến lúc đó sự kiện “thay triều hoán đại” phát sinh và một bá chủ mới sẽ xuất hiện.

Cô Đường cho biết: “Vào năm 2022, khi sao Mộc và sao Thổ gặp nhau tại cung Bảo Bình, cũng như sao Mộc và sao Diêm Vương gặp nhau tại cung Ma Kết… Đây là điều đáng được ghi chép lại, nó sẽ là một dấu ấn lịch sử với những bước ngoặt và các sự kiện dồn dập xảy đến.”

Cô nói tiếp, trong 4 năm bắt đầu từ năm 2020 (tức là năm 2020-2021-2022-2023), mỗi năm đều là một dấu ấn lịch sử với những sự kiện điều chỉnh hoành tráng. Trong khoảng thời gian đó, nhân loại đều sẽ bị ảnh hưởng, tất cả mọi người sẽ phải đối mặt với một bước ngoặt lớn. 

Chúng ta hiện sắp bước sang năm thứ 3 trong chuỗi thời gian đại biến động này, tức là năm 2022. Đường Ỷ Dương dự đoán rằng năm 2023 sẽ là “năm của sự lật đổ ở cấp độ ma vương” (tức là thế lực tà ác nhất của thể giới sẽ sụp đổ), đến lúc đó mới thực sự là “thay triều hoán đại và sự khởi đầu cho một vị bá chủ mới”.

Cô Đường giải thích rằng, có thể thấy sự thay đổi hoàn toàn trong các giá trị vào thời điểm đó, và rất khó để xác định xem xu hướng chủ lưu hay không chủ lưu là làm đại diện, lúc này “những người giàu nhất cũng đã thay đổi, các ngành công nghiệp lớn cũng thay đổi, và mọi thứ sẽ phải đối mặt với những thay đổi theo ‘quy chuẩn mới.’”

Đường Ỷ Dương nhấn mạnh, năng lượng “cải cách và lật đổ” vào năm 2023 là cực kỳ mạnh mẽ. Còn về việc lật đổ sẽ diễn ra như thế nào, cô Đường cho biết tuy bây giờ rất khó hình dung, nhưng trên tổng thể nó sẽ phá vỡ tư duy cố hữu, mở ra bất kỳ khả năng nào và “bất ngờ thắng lợi”.

Xem thêm:

VIDEO: Đồng dao "nấm độc" dự báo đại kiếp hồng ma | Tinh Hoa TV

 

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Đăng theo Tinh Hoa

 
 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP