“Mây máu” xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh vào ngày Trung Thu: Dân Trung Quốc lo sợ sắp có “thảm họa

“Mây máu” xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh vào ngày Trung Thu: Dân Trung Quốc lo sợ sắp có “thảm họa

“Mây máu” xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh vào ngày Trung Thu: Dân Trung Quốc lo sợ sắp có “thảm họa

“Mây máu” xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh vào ngày Trung Thu: Dân Trung Quốc lo sợ sắp có “thảm họa

“Mây máu” xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh vào ngày Trung Thu: Dân Trung Quốc lo sợ sắp có “thảm họa
“Mây máu” xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh vào ngày Trung Thu: Dân Trung Quốc lo sợ sắp có “thảm họa
Thứ sáu, 29-03-2024 03:36, (GMT+07:00)
“Mây máu” xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh vào ngày Trung Thu: Dân Trung Quốc lo sợ sắp có “thảm họa đẫm máu”?
22-09-2021 13:32

Ngày 21/9 là tết Trung Thu, vào buổi tối, trên bầu trời Bắc Kinh xuất hiện những đám mây đỏ như máu, phản chiếu nửa bầu trời. Cư dân mạng Trung Quốc đồn đoán rằng, ‘mây máu’ xuất hiện đêm Trung Thu là điềm báo gở, và lo sợ sẽ có một ‘thảm hoạ đẫm máu’ xảy ra.

Vào tối qua, ngày 21/9, cảnh tượng này có thể nhìn thấy ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh mà họ chụp được trên Weibo. Tin tức này cũng xuất hiện trong lượt tìm kiếm nóng của Weibo.

Dưới đây là một vài hình ảnh được chụp tại Đại học Thanh Hoa:

Hình ảnh

Một đám mây đổ như máu được cư dân mạng chụp lại và chia sẻ (Ảnh: soundofhope)

Hình ảnh

Hình ảnh

Có thể nhìn thấy những đám mây đỏ như máu ở nhiều khu vực khác nhau của Bắc Kinh (Ảnh: soundofhope)

Ngoài ra còn có những bức ảnh được chụp tại các khu vực khác của Bắc Kinh :

Hình ảnh

Nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận như:

“Tôi đã nhìn thấy nó ở Công viên Thanh Hoa”

“Tôi cũng thấy nó, đó là một mặt trăng siêu lớn”.

Trước đó, Trung Quốc liên tiếp xảy ra thiên tai nhân họa, từ trận lũ lụt lịch sử ở Hà Nam ngày 20/7/2021 khiến hàng ngàn người chết, đến trận động đất 6 độ richter mới xảy ra ngày 16/9 ở Tứ Xuyên, khiến 3 người chết và 88 người bị thương. 

Trung Quốc và những 'điềm báo gở'

Điểm đáng lưu ý là thời gian này ở Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều “dị tượng bất thường” được cư dân mạng chia sẻ và bàn tán sôi nổi.

Ví dụ, vào sáng ngày 5/9 (theo giờ Bắc Kinh), một con thiên nga đen đã "viếng thăm" Quảng trường Thiên An Môn, khiến nhiều người liên tưởng đến sự kiện “Thiên Nga Đen”.

Theo NTDVN“Thiên Nga Đen” thường là sự kiện rất khó đoán và bất thường, thường gây ra phản ứng tiêu cực theo dây chuyền trên thị trường và thậm chí có tác động lật đổ. Nó tồn tại trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thị trường tài chính, kinh doanh, kinh tế và đời sống cá nhân...

Vào ngày 28/1 năm nay, trong cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập Cận Bình cũng đã yêu cầu ngăn chặn sự kiện "Thiên Nga Đen" và "Tê Giác Xám” ("Tê Giác Xám” là một thuật ngữ để miêu tả những rủi ro mà nền kinh tế một quốc gia đã nhận thấy được nhưng thường bị lơ là). 

Nhật báo Bắc Kinh (Beijing Daily) suy đoán rằng con thiên nga có thể đã bay đến từ một công viên gần đó. Nhưng một số người cho rằng con thiên nga này không có vòng cổ chân, có thể là sống hoang dã. 

Người Trung Quốc xưa cho rằng “Dã điểu nhập miếu, xã tắc vi khư”, câu này xuất phát từ cuốn “Hán Thư - Ngũ Hành Chí”. “Dã điểu” là chim hoang dã; chữ “miếu” ở đây là chỉ minh đường của thái miếu, là nơi các vị hoàng đế cổ đại tế tự và bàn chuyện triều chính. “Xã tắc” là đất nước, “khư” là vùng đất vốn có người ở nay thành hoang phế. Vậy nên chim hoang xông vào miếu đường là điềm báo đất nước suy vong.

Trùng hợp hơn nữa, trước khi xảy ra sự việc “Thiên nga đen ở Bắc Kinh" một ngày, thì hang động ở Diên An, nơi được gọi là "thánh địa cách mạng" của ĐCSTQ, cũng bị sụp đổ. Tờ "Báo nhanh Đô thị Thiểm Tây” cho biết, vào sáng ngày 4/9, nhà hầm (là những cái hang được đào ở vách núi để ở) tại núi Yêu Cổ, quận An Tắc, thành phố Diên An đã bị sập ít nhất 6 cái.

Hiện tại, chưa thể biết “mây máu xuất hiện đêm Trung Thu” có phải là một trong những “điềm báo gở” tiếp theo cho chính quyền Bắc Kinh hay không, nhưng rõ ràng, nội tình Trung Quốc đang hết sức rối ren, không chỉ trên chính trường mà còn ở nhiều vấn đề khác như: Kinh tế, xã hội...

Điển hình là sau sự việc “Thiên nga đen đáp xuống quảng trường Thiên An Môn” ngày 5/9, thì mới đây, Tập đoàn phát triển Bất động sản (BĐS) lớn nhất Trung Quốc là Evergrande vừa đệ đơn xin trợ giúp của chính phủ vì có nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ. Điều này rất có thể sẽ làm nổ ra một cuộc khủng hoảng các hệ thống ngân hàng và địa ốc. Tâm lý lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của Evergrande đang tạo ra “cơn địa chấn” đối với các sàn giao dịch không chỉ ở Trung Quốc mà cả thế giới.

Nhà bình luận thời sự Hình Thiên Hành nói với The Epoch Times rằng: “Người Trung Quốc cổ đại tin vào ‘Thiên - Nhân hợp nhất’ (tức là lấy “quan hệ giữa Trời và Người” làm trung tâm để xem xét vấn đề nhân sinh và vũ trụ). Bất kỳ chính quyền nào cũng vậy, trước khi sụp đổ thường xuất hiện một số dấu hiệu. Bởi vì Diên An là sào huyệt, là nơi phát tích của ĐCSTQ, nhưng bây giờ ‘cái nôi’ của ĐCSTQ lại sụp đổ, điềm báo rất rõ ràng".

Đông Mai

Theo soundofhope & t/h

Đăng theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP