Liên tiếp được giảm án, ông Nguyễn Đức Chung sẽ ngồi tù bao lâu?

Liên tiếp được giảm án, ông Nguyễn Đức Chung sẽ ngồi tù bao lâu?

Liên tiếp được giảm án, ông Nguyễn Đức Chung sẽ ngồi tù bao lâu?

Liên tiếp được giảm án, ông Nguyễn Đức Chung sẽ ngồi tù bao lâu?

Liên tiếp được giảm án, ông Nguyễn Đức Chung sẽ ngồi tù bao lâu?
Liên tiếp được giảm án, ông Nguyễn Đức Chung sẽ ngồi tù bao lâu?
Thứ sáu, 19-04-2024 23:11, (GMT+07:00)
Liên tiếp được giảm án, ông Nguyễn Đức Chung sẽ ngồi tù bao lâu?
14-07-2022 21:03

Trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C, ông Chung đã được giảm 3 năm tù sau khi nộp thêm 15 tỷ khắc phục hậu quả, trong vụ án mới đây, tòa tiếp tục giảm thêm 1 năm tù cho ông Chung vì đã nhận trách nhiệm, có nhiều bằng khen, giấy khen, hiện đang điều trị bệnh ung thư trực tràng di căn phổi…

Các bị cáo trong phiên phúc thẩm. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo báo Tuổi Trẻ, tòa phúc thẩm đánh giá cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thay đổi nhận thức, thừa nhận hành vi phạm tội nên có căn cứ để giảm án. Tính cả 3 vụ án, ông Chung được giảm từ 16 năm tù xuống còn 12 năm tù.

Theo báo Thanh Niên, trước đó vào chiều 13/07, hội đồng xét xử (HĐXX) phiên phúc thẩm đã ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Đức Chung trong vụ án ‘tiếp tay’ cho công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu số hóa, gây thất thoát hơn 26 tỷ đồng.

Theo HĐXX, bị cáo Chung đã lợi dụng chức vụ được giao để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, gây ảnh hưởng xấu đến việc lựa chọn nhà thầu. Tại phiên phúc thẩm, ông Chung đã nhận trách nhiệm cá nhân nên được ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.

Cùng với đó, ông Chung đã nộp 85 bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, huân chương trong thời gian làm việc trong ngành công an và UBND TP. Hà Nội; các bằng khen, giấy khen của bố, mẹ đẻ trong các hoạt động chữ thập đỏ, bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi…

Ngoài ra, tòa cũng xem xét ông Chung còn nộp nhiều bộ hồ sơ thể hiện đang bị bệnh ung thư trực tràng di căn phổi nên tòa chấp nhận giảm 1 năm tù cho ông Chung so với án sơ thẩm, tuyên ông Chung 2 năm tù về tội ‘Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’.

Nộp 85 bằng khen, đang điều trị bệnh, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 1 năm tù. (Ảnh: Thanh Niên)

Tổng hợp hình phạt 10 năm tù của 2 bản án trước, tòa buộc bị cáo Chung chấp hành hình phạt 12 năm tù tính từ ngày bị bắt (28/08/2020).

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016 – 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội làm chủ đầu tư 2 gói thầu số hóa trên địa bàn. Khi Sở chuẩn bị đóng gói thầu vào năm 2016 thì theo nhờ vả của Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy (đã bỏ trốn), ông Chung đã chỉ đạo Sở này đình chỉ gói thầu vào phút chót.

Lúc mở thầu lại, công ty Nhật Cường bố trí ‘quân xanh’ (quân giả, làm nhiệm vụ lót đường) nên trúng cả 2 gói thầu số hóa năm 2016 và năm 2017, sau đó bán lại cho công ty Đông Kinh để hưởng lợi bất chính gần 20 tỷ đồng.

HĐXX xác định các bị cáo làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; chỉ 45% tài liệu được đẩy lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nhưng vẫn được Sở KH&ĐT thanh toán 100% tiền công. Việc này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỷ đồng. 

Trong vụ án này, ngoài ông Chung, toà phúc thẩm cũng tuyên phạt 2 bị cáo khác của Sở KH&ĐT về tội ‘Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’. 

Toà ghi nhận cả 2 bị cáo này đã nộp khắc phục xong hậu quả là mỗi người hơn 3 tỷ đồng, đồng thời đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi, thể hiện sự ăn năn hối lỗi và cung cấp nhiều chứng cứ làm tình tiết giảm nhẹ. Qua đó, tòa cấp phúc thẩm quyết định giảm nhẹ hình phạt sơ thẩm cho các bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh văn phòng Sở KH&ĐT) được giảm 8 tháng tù so với bản án sơ thẩm, nhận mức án 2 năm 8 tháng tù.

Bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT) được giảm từ 4 năm 6 tháng xuống 3 năm tù.

Xem thêm: Phương thuốc bí truyền - Ánh sáng cuối đường hầm

 

Vũ Tuấn

Theo Tinh Hoa

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP