Vào ngày 22/3, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc lần thứ 49 sẽ thảo luận về việc chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Các chính trị gia và chuyên gia từ 11 quốc gia sẽ tham gia đối thoại, bà Điền Thu Cận (Tien Chiu-chin) một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Đài Loan, cũng tham dự phát biểu.

Chủ đề cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc lần thứ 49 là “Tình trạng vi phạm nhân quyền leo thang trong thế kỷ 21: Cưỡng bức mổ cướp nội tạng do nhà nước tài trợ”. Các chính trị gia và chuyên gia từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Đài Loan sẽ thực hiện các cuộc thảo luận trực tuyến để tìm kiếm giải pháp ngăn chặn tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.

Vào ngày 22/3, hơn một chục diễn giả từ 11 quốc gia, bao gồm các chính trị gia, chuyên gia y tế, luật sư, giới truyền thông và học thuật, và các tổ chức phi chính phủ, sẽ tham dự cuộc họp, bao gồm cả Nghị sĩ Hoa Kỳ cấp cao Steve Chabot, ông Peter van Dalen, thành viên của Tiểu ban Nhân quyền Nghị viện Châu Âu, bà Annick Ponthier, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Bỉ, bà Điền Thu Cận (Tien Chiu-chin), thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Đài Loan và Ủy viên Giám sát, ông Thierry Valle, Chủ tịch Tổ chức Tín ngưỡng Tự do CAP, Luật sư David Matas, người đạt giải thưởng Hòa bình Gandhi Canada, Luật sư Theresa Chu, Chủ tịch Ban chỉ đạo “Tuyên bố chung về chống và ngăn chặn mổ cướp nội tạng sống”.

Cuộc họp được tổ chức bởi CAP Liberte de Conscience, một tổ chức Châu Âu có tư cách cố vấn cho Liên Hợp Quốc, và Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH).

Trong cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm ngoái, 5 tổ chức phi chính phủ ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á, bao gồm tổ chức Châu Âu CAP Tự do Lương tâm (CAP Freedom of Conscience), Tổ chức ‘bác sĩ chống mổ cướp nội tạng sống’ (DAFOH), ‘Hiệp hội xem xét du lịch cấy ghép’ Nhật Bản (TTRA), ‘Hiệp hội Đạo đức Cấy ghép Nội tạng’ Hàn Quốc (KAEOT) và ‘Hiệp hội Chăm sóc Nội tạng Quốc tế’ Đài Loan (TAICOT) đã đồng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về chống mổ cướp nội tạng sống tại sáu khu vực ở 19 quốc gia, và đồng thời ban hành “Tuyên bố chung về chống và ngăn chặn mổ cướp nội tạng sống”.

Ông Thierry Valle, Chủ tịch Tổ chức Tín ngưỡng Tự do CAP, cho biết vào tháng 9 năm ngoái rằng ‘Tuyên bố chung về chống và ngăn chặn mổ cướp nội tạng sống’ sẽ đoàn kết cộng đồng quốc tế về một hiến chương đặt nền tảng cho việc bảo vệ nhân loại nhằm ngăn chặn tội ác chống lại nhân phẩm này.

Ông Từ Xương Lộc (Xu Changlu), cố vấn của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và là chuyên gia về nhân quyền của Liên hợp quốc, năm ngoái cho biết ông hoan nghênh ‘Tuyên bố chung về chống và ngăn chặn mổ cướp nội tạng sống’. Trong hơn một thập niên, ĐCSTQ đã bị cáo buộc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống, và hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các tù nhân lương tâm khác đã bị giết để lấy nội tạng.

Vào ngày 14/6/2021, 12 chuyên gia nhân quyền độc lập từ Liên Hợp Quốc, trong đó có 8 báo cáo viên đặc biệt, đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ sự báo động cực độ trước nhiều báo cáo về việc mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc. Kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng phản ứng trước các cáo buộc và cho phép các cơ chế nhân quyền quốc tế giám sát độc lập.

Xem thêm:

>> 8 cuộc điều tra chứng minh ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống

Nguồn The Epoch Times

Đăng theo ĐKN