Khảo sát: Hơn một nửa số dân Canada không thể thao kịp chi phí sinh hoạt tăng vọt

Khảo sát: Hơn một nửa số dân Canada không thể thao kịp chi phí sinh hoạt tăng vọt

Khảo sát: Hơn một nửa số dân Canada không thể thao kịp chi phí sinh hoạt tăng vọt

Khảo sát: Hơn một nửa số dân Canada không thể thao kịp chi phí sinh hoạt tăng vọt

Khảo sát: Hơn một nửa số dân Canada không thể thao kịp chi phí sinh hoạt tăng vọt
Khảo sát: Hơn một nửa số dân Canada không thể thao kịp chi phí sinh hoạt tăng vọt
Thứ sáu, 29-03-2024 17:45, (GMT+07:00)
Khảo sát: Hơn một nửa số dân Canada không thể thao kịp chi phí sinh hoạt tăng vọt
29-08-2022 14:28

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Viện Angus Reid, hơn một nửa số người Canada nói rằng họ không thể theo kịp chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng.

 

Khảo sát: Hơn 1/2 số người Canada không thể theo kịp chi phí sinh hoạt tăng vọt

Một siêu thị Walmart tại Laval, Quebec, Canada, 07/11/2012. (Xchap1x / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

 

Cuộc khảo sát công bố ngày 22/8/2022 cho thấy 56% người Canada nói rằng họ đang phải vật lộn để bắt kịp với giá cả tăng vọt vì lạm phát cao tiếp tục buộc họ phải thắt chặt túi tiền.

 

"Mức độ tăng giá từng tháng [trong tháng 7] là thấp nhất trong năm nay. Tuy nhiên, giá cả đã tăng 7,6% kể từ tháng 7/2021, có nghĩa là Ngân hàng Trung ương Canada còn nhiều việc phải làm để đưa đất nước trở lại tỷ lệ [lạm phát] mục tiêu là 2%", tổ chức thăm dò cho biết.

 

"Nhiều người Canada đang phản ứng trước sự tăng giá bằng cách giảm chi tiêu".

 

20/7/2022, Cơ quan Thống kê Canada đã công bố dữ liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của quốc gia này đã tăng lên mức 8,1% vào tháng 6 — mức cao nhất kể từ tháng 1/1983.

 

16/8/2022, cơ quan này báo cáo rằng giá xăng dầu tháng 7 đã giảm so với tháng trước, nhưng giá thực phẩm đã tăng gần 10% so với một năm trước — và với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 8/1981, Viện Angus Reid lưu ý.

 

Cuộc khảo sát trực tuyến được Viện Angus Reid thực hiện với mẫu ngẫu nhiên gồm 2.279 người Canada trưởng thành là thành viên của Diễn đàn Angus Reid.

 

Cuộc khảo sát chỉ ra rằng 76% số người được hỏi cho biết mình bị căng thẳng về tiền bạc.

 

80% số người Canada tham gia khảo sát cho biết đã cắt giảm chi tiêu trong những tháng gần đây, với 57% cho biết họ đã cắt giảm các khoản chi tiêu tùy ý. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 42% người Canada đang trì hoãn các khoản mua sắm lớn, và 41% lái xe ít hơn.

 

32% số người được hỏi cho biết đã hủy hoặc thu hẹp kế hoạch du lịch của mình. 19% đã chọn hoãn gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm miễn thuế (TFSA) hoặc vào tài khoản tiết kiệm hưu trí đã đăng ký (RRSP). Về các khoản đóng góp và từ thiện, thì 27% cho biết đã cắt bớt những khoản đó khi họ điều chỉnh ngân sách của mình.

 

Một nửa số người được hỏi (52%) cho biết họ sẽ không thể xoay sở một khoản chi phí đột ngột lớn hơn 1.000 CAD, và 13% nói rằng họ không thể xoay sở bất kỳ khoản chi phí bất ngờ nào.

 

Nếu nhận được một khoản tiền thưởng hoặc món quà bất ngờ là 5.000 CAD, gần một nửa số người Canada cho biết họ sẽ sử dụng nó để giải quyết các nghĩa vụ tài chính: 10% cho biết sẽ giải quyết các chi phí hàng ngày và 38% sẽ giải quyết các khoản nợ. Một nửa số người còn lại cho biết họ sẽ tiết kiệm số tiền đó (43%) hoặc dùng nó để mua một món đồ đắt tiền (9%).

 

Viện Angus Reid đã thực hiện cuộc thăm dò trực tuyến này từ ngày 8 đến ngày 10/8/2022. Cuộc khảo sát có biên độ sai số +/- 2 điểm phần trăm, 19 trên 20 lần.

 

Cao Dương

Nguồn The Epoch Times

Đăng theo NTDVN

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP