Ngày 29/4, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình công bố dịch tả lợn châu Phi tái xuất hiện trên địa bàn xóm Ngù, sau khi có 200 con lợn đã chết vì dịch bệnh này.

Trả lời TTXVN, chủ tịch xã Hiền Lương – Xa Văn Đạm cho biết, giữa tháng 4/2020 đến nay, xóm Ngù xảy ra tình trạng lợn chết hàng hoạt, gây thiệt hại kinh tế cho nhiều hộ dân, tổng số lợn bị chết gần 200 con.

Ông cho hay đã tiêu hủy toàn bộ số lợn chết, phun thuốc khử trùng tiêu độc, rắc vôi bột và các biện pháp cần thiết khác, nhằm chủ động khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

Hiện, toàn xã Hiền Lương có trên 800 con lợn giống bản địa; trong đó, xóm Ngù có gần 90 hộ nuôi, với tổng đàn khoảng 400 con.

Ảnh chụp màn hình TTXVN.

Theo thông tin VOV đăng tải ngày 15/04, Sở NN-PTNT Bắc Kạn cho hay, huyện Ngân Sơn, xác định điểm dịch tại hộ chăn nuôi ở xã Vân Tùng với 69 cá thể lợn dương tính với tả lợn châu Phi.

Cán bộ Thú y tiêu hủy lợn nhiễm dịch TLCP ở thôn Bản Súng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn (ảnh: Nhân Dân).

Ông Nông Quang Nhất – Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Kạn cho biết, chưa xác định được nguyên nhân cũng như nguồn lây bệnh.

Năm 2019, tả lợn châu Phi đã bùng phát tại Bắc Kạn với hơn 27.000 con lợn phải tiêu hủy.

Theo dkn.tv