Hàng chục sư sãi tại một ngôi chùa ở Campuchia mắc bệnh lạ

Hàng chục sư sãi tại một ngôi chùa ở Campuchia mắc bệnh lạ

Hàng chục sư sãi tại một ngôi chùa ở Campuchia mắc bệnh lạ

Hàng chục sư sãi tại một ngôi chùa ở Campuchia mắc bệnh lạ

Hàng chục sư sãi tại một ngôi chùa ở Campuchia mắc bệnh lạ
Hàng chục sư sãi tại một ngôi chùa ở Campuchia mắc bệnh lạ
Thứ bảy, 20-04-2024 19:02, (GMT+07:00)
Hàng chục sư sãi tại một ngôi chùa ở Campuchia mắc bệnh lạ
15-12-2022 05:28

Tờ Khmer Times ngày 13.12 đưa tin 32 sư sãi tại một ngôi chùa ở tỉnh Battambang (Campuchia) mắc một bệnh da chưa xác định, bắt đầu lây lan từ tháng 11.

Hàng chục sư sãi tại một ngôi chùa ở Campuchia mắc bệnh lạ - ảnh 1

Bệnh lạ bắt đầu lây lan tại ngôi chùa ở Campuchia từ tháng 11 ảnh chụp màn hình khmer times

Theo nhà sư Ip Phearun tại chùa Khnach Romeas thuộc xã Khnach Romeas (huyện Bavel, tỉnh Battambang) có 2 tu sĩ được đưa đến bệnh viện huyện Thmar Koul để điều trị, trong khi những người còn lại tiếp tục được điều trị tại chùa.

Một số sư sãi tại chùa bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ngứa từ tháng 11, bắt đầu từ rốn, trước khi ngứa sang kẽ tay, kẽ chân, đầu gối và nhiều vùng da khác.

“Có người bị nặng được đưa đến bệnh viện. Những người còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm”, sư Phearun cho biết. Những người tiếp xúc trực tiếp với các sư sãi đang được theo dõi xem họ có nhiễm đậu mùa khỉ (mpox) hay không.

Bác sĩ Ouk Vithiea, giám đốc Bệnh viện Huyện Thmar Koul, cho biết rằng sau khi các sư sãi mắc bệnh hàng loạt, ông đã chỉ đạo một nhóm chuyên môn lấy mẫu máu của họ để xét nghiệm nhằm loại trừ khả năng mắc mpox.

“Đầu tiên, khi chúng tôi thấy các triệu chứng của họ, chúng tôi nghi rằng đó là mpox. Những sau khi bôi một loại thuốc thì họ bắt đầu bớt triệu chứng”, theo bác sĩ Vithiea.

Tuy nhiên, vị bác sĩ này vẫn nghi ngờ một nhà sư mắc mpox và đang chờ kết quả mẫu xét nghiệm được gửi đến bệnh viện tỉnh Battambang. Ông cho biết thêm rằng nhờ trụ trì chùa Khnach Romeas báo sớm với bệnh viện về tình trạng của các sư sãi nên đã giúp ngăn chặn lây lan hơn nữa.

“Hiện chúng tôi đã cách ly những sư sãi bị bệnh và theo dõi xem họ có thêm triệu chứng không”, theo bác sĩ Vithiea.

Trong tháng 11, bệnh sốt xuất huyết và sốt chikungunya, 2 bệnh lây lan do muỗi đốt, được ghi nhận tại chùa Khnach Romeas. Nhà sư Phearun cho biết rằng trong số 150 sư sãi ở chùa, có 21 người nhập viện điều trị khẩn cấp sau khi có triệu chứng mắc bệnh.

Hiện 21 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và kết quả xét nghiệm cho thấy 4 người bị sốt xuất huyết, 10 người bị viêm họng và số còn lại bi sốt chikungunya.

Giám đốc Sở Y tế Battambang Roeung Bunreth chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận liên quan bệnh lạ tại ngôi chùa trên ở Campuchia.

Theo TTK

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP