Gần 25.000 địa chỉ và mật khẩu email của WHO, Quỹ Gates bị phát tán trên mạng xã hội

Gần 25.000 địa chỉ và mật khẩu email của WHO, Quỹ Gates bị phát tán trên mạng xã hội

Gần 25.000 địa chỉ và mật khẩu email của WHO, Quỹ Gates bị phát tán trên mạng xã hội

Gần 25.000 địa chỉ và mật khẩu email của WHO, Quỹ Gates bị phát tán trên mạng xã hội

Gần 25.000 địa chỉ và mật khẩu email của WHO, Quỹ Gates bị phát tán trên mạng xã hội
Gần 25.000 địa chỉ và mật khẩu email của WHO, Quỹ Gates bị phát tán trên mạng xã hội
Thứ sáu, 19-04-2024 23:25, (GMT+07:00)
Gần 25.000 địa chỉ và mật khẩu email của WHO, Quỹ Gates bị phát tán trên mạng xã hội
23-04-2020 19:37

Hàng chục ngàn địa chỉ và mật khẩu email của Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức tham gia chống dịch Vũ Hán đã bị phát tán trên các mạng xã hội. Nhiều thông tin được cho là do hacker lấy được từ email của các tổ chức trên cũng được lan truyền nhằm chứng minh Bill Gates và WHO là “thủ phạm” đứng sau đại dịch trên toàn cầu.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh qua Olhar Digital)

Theo Trang Zing News, Washington Post hôm 22/4 cho biết gần 25.000 địa chỉ email cùng mật khẩu các tài khoản thuộc về Cơ quan Y tế quốc gia Mỹ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ từ thiện Gates và một số tổ chức khác tham gia chống đại dịch Covid-19 đã bị phát tán  tại các cộng đồng cực hữu trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo ước tính thống kê của tổ chức SITE Intelligence Group, trong số gần 25.000 email bị công khai thông tin và mật khẩu, có 9.938 tài khoản email của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), 6.857 tài khoản email của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), 6.857 tài khoản email của Ngân hàng Thế giới, WHO có 2.732 email bị ảnh hưởng và một lượng nhỏ email của các nhân viên làm việc cho quỹ từ thiện của Bill Gates…

Nhiều email của Viện Virus Vũ Hán, trung tâm nghiên cứu về virus tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), thành phố khởi nguồn của virus SARS-CoV-2, cũng bị hacker công khai thông tin.

Tổ chức SITE cho biết thông tin trên được đăng tải từ ngày 19/4. Và ngay sau đó, nhiều hoạt động xâm phạm các địa chỉ email đã được thực hiện, chủ yếu bởi các phần tử cực đoan cực hữu, như các nhóm ủng hộ phát xít hay những người tôn vinh chủ nghĩa da trắng thượng đẳng…

Những nhóm này đã lợi dụng vụ việc để phát tán những thông tin nhạy cảm và thuyết âm mưu về đại dịch Vũ Hán, bao gồm cả thông tin Bill Gates và WHO đã biết về tình hình dịch bệnh trước khi nó bùng phát ra toàn cầu. Những nhóm này khẳng định các tin tặc đã tìm thấy các bằng chứng để chứng minh cho các thuyết âm mưu đó trong các email mà Bill Gates gửi cho WHO…

Trước đó, Bill Gates cũng đã trở thành mục tiêu nhắm đến của các thuyết âm mưu và tin tức giả mạo lan truyền trên mạng xã hội rằng ông chính là người đứng sau đại dịch Vũ Hán và sẽ kiếm lời nhờ việc bán vắc-xin.

SITE chưa thể xác minh được những địa chỉ email và mật khẩu do hacker đăng tải có chính xác hay không, nhưng theo chuyên gia bảo mật người Úc Robert Potter, các địa chỉ và mật khẩu email của WHO có trong danh sách này. Ông đã sử dụng địa chỉ email và mật khẩu đăng tải trên Internet để đăng nhập thành công vào hệ thống máy tính của WHO.

Cách họ bảo mật mật khẩu thật kinh khủng. 48 người đặt mật khẩu là ‘password’. Một số người khác đặt mật khẩu là tên của chính họ”, ông Potter nói về dữ liệu của WHO.

Trong thông báo hôm 22/4, Cơ quan Y tế quốc gia Mỹ cho biết sẽ đưa ra hành động thích hợp để ngăn chặn việc đe dọa an ninh mạng. 

Trong khi đó WHO, WB và Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ vẫn chưa đưa ra thông tin nào về sự việc. FBI cũng từ chối bình luận. Quỹ Gates cho biết họ đang theo sát vụ việc.

Thùy Linh - Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP