Ngày 17/11, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu huỷ hơn 2 tấn gà chết được  phát hiện ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà đang được chế biến để bán cho các cơ sở làm giò chả.

Khoảng 20h30 tối 16/11, PC05 Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng thú y, chính quyền phường Trảng Dài kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm tại tổ 43 (khu phố 4C, phường Trảng Dài) do bà Trần Thị Ngọc Thương  (44 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Ở thời điểm kiểm tra, 4 nhân công đang chuyển gà chết từ xe tải xuống sàn nhà rộng khoảng 150m2.

Ảnh chụp màn hình Vietnamnet.

Sau khi sơ chế, gà được phân loại, bỏ mối tiêu thụ tại Đồng Nai và TP.HCM, chủ yếu bán cho các cơ sở làm giò chả.

Bước đầu, bà Trần Thị Ngọc Thương không cung cấp được giấy phép hoạt động cũng như hóa đơn số gà trên.

Chủ cơ sở khai đã hoạt động hơn một tháng, mua gà chết của người phụ nữ ở xã La Ngà và Suối Nho (huyện Định Quán) với giá 4.000 đồng/kg. Sau khi sơ chế, gà được phân loại, bỏ mối tiêu thụ tại Đồng Nai và TP HCM, chủ yếu bán cho các cơ sở làm giò chả.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở, đồng thời bàn giao toàn bộ gà chết cho chính quyền địa phương tiêu hủy.

T.H