Những ngày cuối năm Canh Tý 2020, Thanh Hải, Trung Quốc liên tiếp xuất hiện các hiện tượng như thiên thạch rơi, không trung bao trùm màu đỏ bất thường, động đất và quạ đen bay rợp trời thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vào ngày 6/2, Sound of Hope trích dẫn thông tin từ Mạng địa chấn Trung Quốc, một trận động đất 4,2 độ richter đã xảy ra tại thị trấn Mang Nhai, Hải Tây, tỉnh Thanh Hải lúc 22h54, với tâm chấn ở độ sâu 10 km trong lòng đất.

Mạng lưới động đất Trung Quốc báo cáo rằng có cát màu vàng bao quanh các ngôi làng cách trận động đất 20 km, không có thị trấn nào trong phạm vi 20 km quanh tâm chấn và thị trấn gần nhất là Lãnh Hồ cách đó 50 km.

Quan chức Mang Nhai tuyên bố rằng trận động đất lần này không gây ra cảm giác rung động mạnh, trước mắt chưa ghi nhận báo cáo về thương vong và thiệt hại tài sản nào.

Trước đó 1 ngày, tức 5/2, người sử dụng mạng Trung Quốc đã đăng tải đoạn video cho thấy tại khu vực trung tâm thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, hàng nghìn con quạ bay khắp bầu trời, bóng tối bao trùm. 

Xem Video

Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông Trung Quốc, từ cuối năm 2020 đến giờ Thanh Hải, Trung Quốc liên tiếp xảy ra các hiện tượng thiên nhiên bất thường.

Vào sáng ngày 23/12/2020, một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời ở Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Vào lúc 7h25 sáng hôm đó, Mạng lưới địa chấn Thanh Hải đã ghi nhận một thiên thạch ghi ngờ rơi xuống huyện Nang Khiêm, châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ, Thanh Hải. Đoạn video trực tuyến cho thấy sau một tiếng động lớn từ xa phát ra, một quả cầu lửa lớn đột nhiên xẹt qua bầu trời, bầu trời đen kịt ngay lập tức được chiếu sáng như ban ngày.

Hãng Sputnik của Nga đưa tin ngày 24/12, Phó giáo sư Khoa Vật lý người Nga Sergei Zamozdra cho biết, thiên thạch rơi xuống Trung Quốc ngày 23/12 là “một siêu thiên thạch có thời gian phát sáng rất dài khoảng 29 giây. Nó gần như tiếp tuyến đi vào trái đất, góc giữa quỹ đạo của nó và đường nằm ngang nhỏ hơn 10 độ”.

Còn ông Yevgeny Zubko, một giáo sư tại Đại học Kyunghee, Hàn Quốc, nói với hãng Sputnik rằng bán kính của thiên thạch rơi ở tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc là khoảng 1 mét, nghĩa là nó nặng hơn 10 tấn. 

Một số chuyên gia cũng tin rằng đây là sự kiện trên không lớn nhất nhất xảy ra ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ.

Cũng trong ngày 23/12, 12 giờ sau khi thiên thạch rơi, một cụm ánh sáng màu hồng bí ẩn xuất hiện ở Đức Lệnh Hà, phía bắc Ngọc Thụ, kéo dài trong 40 phút. Cư dân mạng gọi nó là “Hồng nguyệt lượng” (Trăng đỏ).

Vào lúc 7h51 ngày 24/12, một trận động đất mạnh 4,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Mã Đa, Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải, với tâm chấn ở sâu dưới lòng đất 7 km.

Theo ĐKN