Đình chỉ công tác chiến sĩ công an có hành vi đe dọa nhân viên y tế

Đình chỉ công tác chiến sĩ công an có hành vi đe dọa nhân viên y tế

Đình chỉ công tác chiến sĩ công an có hành vi đe dọa nhân viên y tế

Đình chỉ công tác chiến sĩ công an có hành vi đe dọa nhân viên y tế

Đình chỉ công tác chiến sĩ công an có hành vi đe dọa nhân viên y tế
Đình chỉ công tác chiến sĩ công an có hành vi đe dọa nhân viên y tế
Thứ sáu, 29-03-2024 08:42, (GMT+07:00)
Đình chỉ công tác chiến sĩ công an có hành vi đe dọa nhân viên y tế
14-11-2021 15:11

Đình chỉ công tác chiến sĩ công an có hành vi đe dọa nhân viên y tế

Chiều tối 13/11, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cung cấp thông tin với báo chí về việc đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác anh Nguyễn Duy Ngọ (31 tuổi), người mới đây có hành vi chĩa súng đe dọa nhân viên y tế Trung tâm y tế Huyện Đức Trọng, để chờ Giám đốc Công an Lâm Đồng thi hành kỷ luật.

Truyền thông trong nước ngày 13/11 xôn xao về clip một cán bộ Công an Lâm Hà ( Lâm Đồng) chĩa súng đe dọa nhân viên y tế ở Đức Trọng. Đoạn Clip miêu tả cảnh một người được cho là cán bộ công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) đã có lời nói thóa mạ, thậm chí chĩa súng đe dọa nhân viên y tế khi được nhắc nhở đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện.

Clip dài 1 phút được camera an ninh của Trung tâm y tế (TTYT) ghi lại. Vụ việc trên được xác định là xảy ra vào lúc 23 giờ 21 phút ngày 11/11. Khi trời đang mưa lớn, một chiếc ô tô màu trắng dừng lại trước sảnh TTYT, một người đàn ông chờ sẵn tới mở cửa xe để một phụ nữ mặc áo đỏ không đeo khẩu trang bế một em bé bước xuống xe. Theo sau là một người đàn ông mặc áo đỏ, quần ngắn, cũng không đeo khẩu trang bước vào. Lúc này loa của TTYT thông báo “yêu cầu đeo khẩu trang” để phòng chống dịch.

Tuy nhiên người đàn ông áo đỏ không tuân thủ còn lớn tiếng với nhân viên y tế. Các nhân viên y tế chưa kịp phản ứng thì bị nam thanh niên xô đẩy và cầm súng chĩa thẳng vào người.

Ngày 13/11, Truyền thông trong nước đưa tin, một lãnh đạo ở Đức Trọng (Lâm Đồng) đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cán bộ công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) đưa người nhà đến Trung tâm Y tế Đức Trọng (TTYT) cấp cứu. Khi được nhắc nhở đeo khẩu trang trước khi vào viện thì người này có những lời nói thóa mạ và chĩa súng đe dọa nhân viên y tế trực.

Chiều tối 13/11, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cung cấp thông tin với báo chí về việc đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác anh Nguyễn Duy Ngọ (31 tuổi), vì có hành vi chĩa súng đe dọa nhân viên y tế Trung tâm y tế Huyện Đức Trọng.

Ông Hoàng cho biết thêm, sau khi vụ việc sai trái của cán bộ chiến sĩ thuộc cấp xảy ra, ngay trong đêm 11 đến rạng sáng 12/11, Công an Lâm Hà đã phối hợp với Công an Đức Trọng và lực lượng chức năng đến Trung tâm Y tế Đức Trọng điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời cũng yêu cầu anh Ngọ báo cáo giải trình về vụ việc sai trái của mình.

Giải thích về động cơ dẫn đến hành vi trên của sĩ quan công an Nguyễn Duy Ngọ, ông Hoàng cung cấp thông tin rằng, vào tối 11/11, anh Ngọ nhận được chỉ đạo của Công an Lâm Hà đi công tác theo chuyên án ma túy của ngành. Khuya hôm đó, nghe vợ báo tin con đầu lòng (mới sinh 5 ngày) bị co giật, tím tái, nên anh Ngọ khẩn cấp lái xe về đưa con lên bệnh viện cấp cứu.

Khi qua cổng số 1 của Trung tâm Y tế Đức Trọng thì đóng cửa, buộc phải qua cổng số 2 để khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Khi đến phòng cấp cứu, được yêu cầu đeo khẩu trang nên anh Ngọ sốt ruột, ức chế nên mất khả năng kiểm soát và có hành động không đúng chuẩn mực.

Theo ông Hoàng, khẩu súng anh Ngọ dùng để đe dọa nhân viên y tế là khẩu súng bắn đạn cao su được trang bị đi công tác. Ông Hoàng cũng cho rằng đây là bài học vô cùng đắt giá cho cán bộ, chiến sĩ Công an.

Theo VĐH

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP