Dấu hiệu đáng sợ: Thế giới xung quanh Trái đất đang thu hẹp lại?

Dấu hiệu đáng sợ: Thế giới xung quanh Trái đất đang thu hẹp lại?

Dấu hiệu đáng sợ: Thế giới xung quanh Trái đất đang thu hẹp lại?

Dấu hiệu đáng sợ: Thế giới xung quanh Trái đất đang thu hẹp lại?

Dấu hiệu đáng sợ: Thế giới xung quanh Trái đất đang thu hẹp lại?
Dấu hiệu đáng sợ: Thế giới xung quanh Trái đất đang thu hẹp lại?
Thứ sáu, 29-03-2024 22:09, (GMT+07:00)
Dấu hiệu đáng sợ: Thế giới xung quanh Trái đất đang thu hẹp lại?
09-05-2022 13:40

Các nhà khoa học cho rằng vũ trụ hiện tại mà Trái đất đang tồn tại không phải là vũ trụ đầu tiên và duy nhất. Rất có thể, chúng ta cũng là thế giới được tái sinh từ "đống tro tàn" cổ xưa nào đó. Không gian vô tận xung quanh Trái đất nhỏ bé của chúng ta có thể không tồn tại mãi mãi mà đang dần bước vào thời kỳ ngưng trệ và thoái hóa.

 

Dấu hiệu đáng sợ: Thế giới xung quanh Trái đất đang thu hẹp lại?

Rất có thể, chúng ta cũng là thế giới được tái sinh từ "đống tro tàn" cổ xưa nào đó. (Ảnh minh họa: Pixabay)

 

3 nhà khoa học Mỹ đã lập mô hình năng lượng tối - loại năng lượng giả định được cho là nguyên nhân gây ra sự giãn nở của vũ trụ. Họ đã đưa ra kết luận rằng, trong gần 13,8 tỷ năm không ngừng giãn nở sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ có thể đã đi vào bế tắc và sớm thu hẹp lại, theo một bài báo đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Trong mô hình này, năng lượng tối không phải là một lực bất biến có thể phân rã theo thời gian. Sau hàng tỷ năm gia tốc, dường như năng lượng tối đang có dấu hiệu suy yếu.

 

Mô hình tiết lộ rằng gia tốc giãn nở của vũ trụ sẽ nhanh chóng kết thúc trong 65 triệu năm tới - một khoảng thời gian khổng lồ đối với những người Trái đất sinh tồn trong thời gian ngắn, nhưng chỉ là một phần giây đối với vũ trụ.

 

Trong 100 triệu năm tới, vũ trụ sẽ giữ nguyên kích thước; sau đó sẽ bước vào kỷ nguyên thu hẹp dần và tiến dần đến "cái chết", hoặc có thể là một cuộc tái sinh không - thời gian không thể đoán trước.

 

Theo nhà khoa học Paul Steinhardt, Giám đốc Trung tâm Khoa học Lý thuyết Princeton thuộc Đại học Princeton (New Jersey, Mỹ), đồng tác giả, có hai kịch bản dẫn đến "cái chết" của vũ trụ.

 

Đầu tiên, nó có thể co lại, sụp đổ về dạng ban đầu trước vụ nổ Big Bang, và trở thành một "hóa thạch" đứng yên.

 

Thứ hai, có thể có một vụ nổ Big Bang khác sẽ xảy ra, tạo ra một vũ trụ mới trên đống tro tàn. Một nghiên cứu trước đây của Giáo sư Steinhardt và các đồng nghiệp, được công bố trên tạp chí Physics Letters B vào năm 2019, cũng đã đề cập đến kịch bản thứ hai này.

 

Họ thậm chí còn cho rằng vũ trụ hiện tại mà Trái đất đang tồn tại không phải là vũ trụ đầu tiên và duy nhất. Rất có thể, chúng ta cũng là thế giới được tái sinh từ "đống tro tàn" cổ xưa nào đó.

 

Xem thêm: 9 Bàn Tay Khổng Lồ ‘Huyền Bí’ Nhất Thế Giới  | Ngẫm Radio

 

Ngọc Mai

Đăng theo NTDVN

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP