Chỉ trong 11 tháng, Trung Quốc xảy ra 646 trận động đất

Chỉ trong 11 tháng, Trung Quốc xảy ra 646 trận động đất

Chỉ trong 11 tháng, Trung Quốc xảy ra 646 trận động đất

Chỉ trong 11 tháng, Trung Quốc xảy ra 646 trận động đất

Chỉ trong 11 tháng, Trung Quốc xảy ra 646 trận động đất
Chỉ trong 11 tháng, Trung Quốc xảy ra 646 trận động đất
Thứ năm, 28-03-2024 22:31, (GMT+07:00)
Chỉ trong 11 tháng, Trung Quốc xảy ra 646 trận động đất
02-12-2021 15:54

Trong năm nay, Trung Quốc liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất lớn nhỏ. Chỉ tính riêng 11 tháng của năm 2021 đã có 646 trận động đất, trung bình 59 trận một tháng, 2 trận một ngày. Trong tháng 11/2021, chỉ có duy nhất một ngày là không có trận động đất nào.

Trung Quốc xảy ra 646 trận động đất chỉ trong 11 tháng

Chỉ trong 11 tháng của năm 2021, Trung Quốc đã xảy ra 646 trận động đất lớn nhỏ. (JOHANNES EISELE, FREDERIC J. BROWN / AFP qua Getty)

Trang web của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa tin ngày 30/11 rằng, kể từ đầu năm nay, nước này đã có 646 trận động đất mạnh từ ​​3 độ Richter trở lên, trong đó 455 trận mạnh từ 3,0 đến 3,9 độ Richter; 156 trận mạnh từ 4,0 đến 4,9 độ Richter; 29 trận mạnh từ 5,0 đến 5,9 độ Richter; 5 trận mạnh từ 6,0 đến 6,9 độ Richter, 1 trận mạnh trên 7,0 độ Richter. Trận động đất mạnh nhất xảy ra tại huyện Madoi, tỉnh Thanh Hải vào ngày 22/5 với cường độ 7,4 độ Richter.

Cũng theo cơ quan này, vào lúc 21h53 ngày 30/11, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Song Hồ, thành phố Nagqu, khu tự trị Tây Tạng. Ngày 1/12, địa phương này lại xảy ra một trận động đất khác mạnh 3,5 độ Richter.

Theo thông tin từ mạng lưới động đất Trung Quốc, trong tháng 11, ở Trung Quốc đã xảy ra 51 trận động đất, chỉ riêng ngày 11/4 là không có trận nào, 29 ngày còn lại đều có động đất mỗi ngày. 3 khu vực thường xuyên xảy ra động đất nhất là khu tự trị Tân Cương với 12 trận, tỉnh Hà Bắc với 10 trận và tỉnh Tứ Xuyên với 9 trận. Thành phố có tần suất động đất nhiều nhất là ở Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, với 5 trận.

Dù trải qua bao nhiêu năm, nhưng những mất mát đau thương và ký ức về những cơn đại địa chấn năm xưa vẫn luôn ở mãi trong lòng những người dân Trung Quốc sống sót.

Những trận động đất lịch sử

Tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin rằng, Trung Quốc đã xảy ra hai trận động đất lớn trong thế kỷ 20.

Vào ngày 16/12/1920, một trận động đất mạnh 8,5 độ Richter đã xảy ra ở phía nam Ninh Hạ và phía đông Cam Túc. Theo số liệu chính quyền Trung Quốc công bố, thảm họa này khiến 234.117 người thiệt mạng. Khu vực chấn tâm Hải Nguyên có 73.604 người tử vong. Tuy nhiên, sóng động đất không chỉ lan trong nội bộ Cam Túc, các địa phương lân cận đều chịu thương vong nghiêm trọng, do vậy số người tử vong vẫn còn cần xem xét. Ngoài ra, do địa phương không có thông tin xác thực nên không thể khảo cứu số người thiệt mạng. Đây là trận động đất gây tử thương cao thứ năm toàn cầu, sau Động đất Gia Tĩnh, Động đất Ấn Độ Dương 2004, Động đất Đường Sơn và Động đất Aleppo 1138.

Vào ngày 28/7/1976, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Trong chớp mắt, thành phố của hơn một triệu người biến thành đống đổ nát. Do trận động đất xảy ra vào đêm khuya, 80% người dân của thành phố không kịp ứng phó và đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Theo thống kê ban đầu của chính quyền Trung Quốc, đã có 655.000 người thiệt mạng, con số này sau đó được giảm xuống còn từ 240.000 đến 255.000 người, ước tính 164.000 người khác cũng bị thương nặng vì trận động đất.

Xem thêm: Lũ lụt Trịnh Châu và thảm kịch xả lũ 1975: 2 thảm họa, 1 tội đồ

Nhiều năm sau, liên tục xuất hiện thông tin rằng trận động đất ở Đường Sơn là thảm họa do con người gây ra. 

Ngoài ra, ngày 12/5/2008, cơn địa chấn mạnh 7,9 độ Richter nhấn chìm gần như toàn bộ Tứ Xuyên. Theo chính quyền Trung Quốc công bố, thảm họa khiến 68.712 người chết, 17.000 người mất tích, hàng trăm nghìn người bị thương, hơn 5 triệu người mất đi nhà cửa... Số liệu thực tế đến nay vẫn chưa thể thống kê chính xác.

Ông Trương Khởi, nhà bình luận độc lập của Trung Quốc nói với The Epoch Times vào năm 2019 rằng, “11 năm sau thảm họa khủng khiếp, mọi người đều nhớ đến ngày 5 tháng 12 và nghĩ về về chế độ (ĐCSTQ). Thảm họa 5.12 có rất nhiều điểm nhạy cảm mà chính quyền không cho phép chạm vào và nhớ lại, ví dụ như số người tử vong, số tiền từ thiện, những công trình đậu phụ v.v., tất cả đều không được phép nói đến”.

Minh Anh

Theo Vision Times

Đăng theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP