Châu Á phát hiện ca viêm gan bí ẩn ở trẻ

Châu Á phát hiện ca viêm gan bí ẩn ở trẻ

Châu Á phát hiện ca viêm gan bí ẩn ở trẻ

Châu Á phát hiện ca viêm gan bí ẩn ở trẻ

Châu Á phát hiện ca viêm gan bí ẩn ở trẻ
Châu Á phát hiện ca viêm gan bí ẩn ở trẻ
Thứ sáu, 19-04-2024 20:15, (GMT+07:00)
Châu Á phát hiện ca viêm gan bí ẩn ở trẻ
28-04-2022 14:06

Ngày 26/4, Bộ Y tế Nhật Bản phát hiện ca viêm gan cấp tính nghiêm trọng bí ẩn ở nước này, làm dấy lên lo ngại rằng căn bệnh đang lây lan ra ngoài Châu Âu và Mỹ.

Anh công bố nguyên nhân đáng chú ý về viêm gan bí ẩn ở trẻ

Viêm gan bí ẩn đã được phát hiện ở trẻ em nhiều nước và chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: AFP

Ca viêm gan bí ẩn ở trẻ em tại Nhật Bản, có thể là trường hợp đầu tiên ở Châu Á. Chỉ trong vài tuần, bệnh viêm gan bí ẩn đã có mặt tại 11 quốc gia với khoảng 190 ca bệnh, trong đó có 17 trẻ phải cấy ghép gan. Trường hợp phát hiện tại Nhật Bản hiện vẫn chưa được cấy ghép gan.  

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, một trẻ em đã chết và 17 trẻ, tức khoảng 10% tổng số ca bệnh, được cấy ghép gan do căn bệnh viêm gan bí ẩn này. 

Theo cơ quan y tế có trụ sở tại Geneva, cảnh báo rằng “rất có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp được phát hiện trước khi nguyên nhân được xác nhận và các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa cụ thể hơn có thể được thực hiện”.

Theo WHO, các triệu chứng đợt bùng viêm gan bí ẩn này bao gồm viêm gan, với men gan cao và vàng da, trước đó là đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Những nguyên nhân điển hình của bệnh viêm gan virus đã được loại trừ. 

Cho đến nay, căn bệnh viêm gan bí ẩn này đã ảnh hưởng đến ít nhất 169 trẻ em, từ 1 tháng đến 16 tuổi, ở 12 quốc gia tính đến ngày 21.4 và tập trung chủ yếu ở Anh cùng các nước Châu Âu khác.

Trong báo cáo ngày 25/4, cơ quan y tế Anh cho biết, dù chưa rõ nguyên nhân gây bệnh là gì nhưng nghi phạm hàng đầu là có thể là adenovirus - một nhóm virus phổ biến, được phát hiện trong 75% các trường hợp viêm gan bí ẩn được xác nhận và đã được làm xét nghiệm. 

Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết liệu có phải xuất hiện một biến thể mới của virus F41 gây nguy hiểm hơn cho gan của trẻ em hay không, hoặc đây chỉ là phản ứng bất thường của một số trẻ với virus.

Ngoài ra, các nhà chức trách y tế Anh cũng đang điều tra mối liên hệ tiềm tàng giữa đại dịch COVID-19 và đợt bùng phát viêm gan.

T.H

 

 

 

 

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP