Các thành phố ở Canada cùng treo cờ mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

Các thành phố ở Canada cùng treo cờ mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

Các thành phố ở Canada cùng treo cờ mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

Các thành phố ở Canada cùng treo cờ mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

Các thành phố ở Canada cùng treo cờ mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”
Các thành phố ở Canada cùng treo cờ mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”
Thứ năm, 28-03-2024 18:52, (GMT+07:00)
Các thành phố ở Canada cùng treo cờ mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”
12-05-2021 10:04

Khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp đến gần, các tín đồ của pháp môn tu luyện thân và tâm này đang kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu đến công chúng ở các thành phố trên khắp Canada.

Wang Jinju - một người nhập cư Trung Quốc và vận động viên chuyên nghiệp tái tham gia - cho biết, bà đã rất xúc động khi Tòa thị chính Thác Niagara giương cao lá cờ ghi “Ngày Pháp Luân Công” vào cuối tuần, ngay trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13/5.

Trao đổi với The Epoch Times, bà Wang bày tỏ: “Khi tôi nhìn thấy lá cờ Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi được kéo lên, tôi nhớ lại khoảnh khắc đó khi tôi đứng dậy trở lại sau khi bị liệt, tôi không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình".

Bà Wang vốn là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của Tổng cục Hậu cần trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Nữ vận động viên đã từng huấn luyện đào tạo một số đội bóng rổ cho quân đội Trung Quốc. Song, những chấn thương mắc phải sau nhiều năm tập luyện đã khiến bà luôn phải chịu đau đớn về thể xác và khiến bà bị liệt 2 lần.

Vận động viên Wang bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Bà cho biết, các bài công pháp đã giúp bà giảm các cơn đau mãn tính, sớm lấy lại được khả năng đứng lên và đi lại.

Wang Jinju, một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, cho biết các bài tập Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) giúp bà phục hồi sau chấn thương thể thao, ở thác Niagara, Canada, vào ngày 7/5/2021. (Michelle Hu / The Epoch Times.)
Wang Jinju, một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, cho biết các bài tập Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) giúp bà phục hồi sau chấn thương thể thao, ở thác Niagara, Canada, vào ngày 7/5/2021. (Michelle Hu / The Epoch Times.)

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện thiền định bao gồm 5 bài công pháp và các bài giảng tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “chân, thiện, mỹ”, theo trang web của Pháp Luận Đại Pháp. Pháp môn này lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và đã trở nên phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. Vào cuối những năm 1990, có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người đang tập Pháp Luân Công ở nước này, theo ước tính chính thức của chính quyền Trung Quốc.

Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy lượng lớn những học viên tuân theo Pháp Luân Công là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền thống trị trị của chế độ độc tài này. Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch chưa từng có để xóa bỏ pháp môn tu luyện này vào năm 1999. Cuộc bức hại — bao gồm các hình thức bắt giữ, tra tấn , và cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên - vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Lá cờ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” phất lên sau khi được Hội đồng Thành phố Thác Niagara kéo lên trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Thác Niagara, Canada, vào ngày 8/5/2021. (The Epoch Times)
Lá cờ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” phất lên sau khi được Hội đồng Thành phố Thác Niagara kéo lên trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Thác Niagara, Canada, vào ngày 8/5/2021. (The Epoch Times)

 

Bà Wang cho biết, bản thân bà đã bị ĐCSTQ bức hại 3 lần, trước khi bỏ trốn khỏi đất nước. Các thành viên trong gia đình bà ấy ở Trung Quốc cũng bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công, và một số người trong số họ đã chết do bị ngược đãi tàn bạo.

Bà nói: “Tôi đã đến nước ngoài, và tôi cảm thấy sâu sắc rằng đây là một môi trường dân chủ và tự do, và ở đây [ở Canada], tôi có thể chia sẻ những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp với mọi người".

Bà Wang đã thiết lập một gian hàng gần thác Niagara để chia sẻ với người dân Canada và khách du lịch về cách bà đã được hưởng những lợi ích kỳ diệu từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như để mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện này của ĐCSTQ.

Bá chia sẻ: “Trong quá trình thành lập [trang web], chúng tôi đã nhận được sự cảm thông, hỗ trợ và hợp tác của chính quyền Thác Niagara, điều mà chúng tôi vô cùng biết ơn”.

Nữ cựu vận động viên nêu rõ: “Nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến gặp chúng tôi mỗi ngày, hỏi một câu hỏi phổ biến: ‘Pháp Luân Công là gì?’. Họ nhìn thấy tấm biển của chúng tôi và hỏi tại sao [ĐCSTQ] cần mổ cướp nội tạng”.

Một số thành phố trên khắp Canada đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng cách treo cờ tại các địa danh địa phương, bao gồm ở Niagara Falls, St. Catharines, Orangeville, Orillia và Kingston ở Ontario, và ở New Westminster, Coquitlam, và Maple Ridge ở British Columbia.

VIDEO: KÝ ỨC TRÂN QUÝ VĨNH HẰNG VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU SƯ PHỤ LÝ HỒNG CHÍ  PHỔ TRUYỀN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP 

Du Miên

Theo Epoch Times tiếng Anh

Đăng theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP