Anh xác nhận 2 ca nhiễm Omicron

(ĐKN) - Tiếp sau Bỉ, Anh xác nhận hai ca bệnh Covid đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron. Một trong hai ca nhiễm đến từ phía nam châu Phi. Trong khi đó, Đức cũng phát hiện ca nghi nhiễm loại biến thể được cho là mạnh hơn Deltam, theo Aljazeera.

“Sau khi giải trình tự bộ gene đêm qua, Cơ quan An ninh Y tế Anh xác nhận hai ca Covid-19 có đột biến phù hợp với biến chủng Omicron”, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết trong một tuyên bố hôm 27/11. “Chúng tôi đã hành động nhanh chóng và người bị nhiễm đang tự cách ly, trong khi truy vết tiếp xúc tiếp tục diễn ra”.

Một ca được phát hiện tại thành phố Chelmsford, đông bắc London, và một ca ở thành phố Nottingham, miền trung nước Anh. Hai ca nhiễm liên quan đến nhau, trong đó một người đến từ phía nam châu Phi.

4 quốc gia châu Phi, gồm Malawi, Mozambique, Zambia và Angola, sẽ được thêm vào danh sách hạn chế đi lại của Anh từ 4h ngày 28/11.

Anh hôm 25/11 mô tả Omicron là “biến chủng tôi tệ nhất” và là một trong những nước đầu tiên gấp rút áp hạn chế đi lại với 6 nước châu Phi, gồm Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho và Eswatini. Công dân Anh trở về từ những quốc gia này sẽ phải cách ly.

Đức cũng đã xác nhận một ca nghi nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ở nước này, đây là một người trở về từ Nam Phi.

“Biến chủng Omicron rất có khả năng đã đến Đức”, Kai Klose, quan chức phụ trách các vấn đề xã hội ở bang Hesse, phía tây nước Đức, thông báo trên Twitter hôm 27/11.

Theo Klose, các xét nghiệm đêm 26/11 đối với một người trở về từ Nam Phi cho thấy “một số đột biến điển hình của Omicron”. “Vì mức độ nghi ngờ cao nên người này đã được cách ly ở nhà. Quá trình giải trình tự gene đầy đủ đang được hoàn tất”.

Máy bay chở ca nghi nhiễm Omicron hạ cánh tại sân bay quốc tế Frankfurt, ga hàng không tấp nập nhất ở Đức. Ca nghi nhiễm biến chủng Omicron xuất hiện khi Đức, quốc gia đông dân nhất Liên minh châu Âu, đang vật lộn với đợt bùng phát nghiêm trọng.

Omicron được báo cáo lần đầu ở Nam Phi, một số ca nhiễm khác cũng được ghi nhận tại Botswana, Israel và Hong Kong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã họp khẩn vào ngày 26/11 để bàn về Omicron, sau đó kết luận rằng biến chủng này thuộc loại đáng lo ngại do khả năng lây nhiễm cao hơn Delta.

Hiệp hội Y tế Nam Phi: Biến chủng Omicron gây ra triệu chứng bất thường nhưng nhẹ

(Trithucvn) - Một bác sĩ hàng đầu ở Nam Phi cho biết, biến thể virus Omicron mới nhất của COVID-19 gây ra các triệu chứng bất thường nhưng nhẹ.

 

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi Angelique Coetzee đang làm việc tại Pretoria, thủ đô của Nam Phi, một trong những quốc gia đầu tiên phát hiện biến thể Omicron hồi đầu tháng này.

 

Bà Coetzee hồi tưởng lại khi thấy nhiều bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng không liên quan đến các chủng virus COVID-19 khác, bao gồm cả nhịp mạch cao.

 

Bà Coetzee trao đổi với The Telegraph: “Các triệu chứng của họ rất khác và khá nhẹ so với những bệnh nhân tôi đã điều trị trước đây.”

 

Hầu hết các bệnh nhân đến phòng khám của bà và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đều chủ yếu cảm thấy mệt mỏi. Các triệu chứng khác bao gồm đau cơ và ho nhẹ, bà Coetzee nói thêm với Sputnik.

 

“Họ không xuất hiện các triệu chứng nổi bật. Một số người nhiễm bệnh hiện đang được điều trị tại nhà,” bà cho hay.

 

Các triệu chứng phổ biến nhất từ các biến thể trước đó bao gồm sốt, ho khan và mất vị giác hoặc khứu giác, nhưng cũng có một số bệnh nhân chỉ thấy mệt mỏi. Một nhóm nhỏ những người bị nhiễm bệnh cần được chăm sóc tại bệnh viện để điều trị các triệu chứng. Số ca tử vong chủ yếu là ở người già và những người có tình trạng sức khỏe kém, kèm với biểu hiện béo phì và bệnh thận.

 

Những người nhiễm biến thể Omicron cũng được xác định ở Botswana và sau đó được phát hiện ở một số khu vực khác, bao gồm Hồng Kông, Vương quốc Anh và Hà Lan.

 

Nhiều quốc gia hiện đã cấm hoặc hạn chế việc đi lại từ miền Nam châu Phi nhằm ứng phó với biến thể này, do lo ngại nó dễ lây lan hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học hàng đầu của Nam Phi khẳng định với các phóng viên hôm 27/11, vẫn còn rất ít thông tin về Omicron.

 

Các nhà khoa học đang cố gắng thu thập thêm thông tin về khả năng lây truyền của biến thể Omicron, xem nó có kháng lại miễn dịch có được nhờ tiêm vắc-xin, hay phục hồi sau COVID-19, và liệu nó có gây ra tỷ lệ bệnh nặng cao hơn các chủng khác hay không.

 

Xem thêm:

 

VIDEO - Chia sẻ của điều dưỡng trẻ: "Mình đã trải qua 30 ngày tiếp xúc với F0 như thế nào?

 

N.S (t/h)