Bí ẩn: Dự đoán “ngày tận thế” của người Maya không phải hủy diệt, mà ẩn chứa một huyền cơ khác

Bí ẩn: Dự đoán “ngày tận thế” của người Maya không phải hủy diệt, mà ẩn chứa một huyền cơ khác

Bí ẩn: Dự đoán “ngày tận thế” của người Maya không phải hủy diệt, mà ẩn chứa một huyền cơ khác

Bí ẩn: Dự đoán “ngày tận thế” của người Maya không phải hủy diệt, mà ẩn chứa một huyền cơ khác

Bí ẩn: Dự đoán “ngày tận thế” của người Maya không phải hủy diệt, mà ẩn chứa một huyền cơ khác
Bí ẩn: Dự đoán “ngày tận thế” của người Maya không phải hủy diệt, mà ẩn chứa một huyền cơ khác
Thứ bảy, 20-04-2024 06:24, (GMT+07:00)
Bí ẩn: Dự đoán “ngày tận thế” của người Maya không phải hủy diệt, mà ẩn chứa một huyền cơ khác
17-02-2021 10:21

Nền văn minh Maya từng là một trong ba nền văn minh tráng lệ và rực rỡ nhất trên thế giới, nền văn minh Maya cổ có nhiều tiên đoán đáng kinh ngạc về tương lai, thậm chí còn khai quật được nhiều di vật rất giống đồ điện hiện đại, và những bí ẩn khác vẫn chưa có lời giải đáp.

văn minh Maya
Lời tiên tri trong nền văn minh Maya cổ ẩn chứa huyền cơ thâm sau hơn chữ nghĩa bề mặt. (Ảnh qua SOH)

Cách đây 9 năm, người Maya đã dự đoán rằng năm 2012 sẽ là ngày tận thế, nhưng chúng ta đã vượt qua năm 2012 một cách an toàn, và cả năm 2012 trái đất cũng không phát sinh biến động gì. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ về những tiên đoán của người Maya, nhưng thực tế thì người Maya đã dùng lịch của riêng mình để tính thời điểm kết thúc. 

Liệu năm 2012 này có thực sự là năm 2012 âm lịch của chúng ta không? Vì sao ngày tận thế lại chưa xảy ra, hay là có huyền cơ nào khác?

Maya là nền văn minh cổ phân bố ở Mexico, Panama và các vùng khác, họ đã đạt được những thành tựu cao trong lĩnh vực thiên văn và toán học vào thời kỳ đồ đá. Nền văn minh Maya được chia thành thời kỳ tiền cổ điển, thời kỳ cổ điển và thời kỳ hậu cổ điển, thời kỳ tiền cổ điển họ phát minh ra lịch và các ký tự. 

Thời kỳ cổ điển là thời kỳ hoàng kim của họ, thời kỳ này là việc sử dụng các ký tự, sự thành lập của các di tích và sự phát triển của kiến ​​trúc đều đạt đến cực điểm. Nền văn minh Maya bị xóa sổ bởi Đế chế Tây Ban Nha vào thế kỷ 16, họ từng đưa ra 5 dự đoán về tương lai của loài người.

• Dự đoán đầu tiên là sự xuất hiện của máy bay, ô tô và các công cụ khác trong xã hội hiện đại. 

• Thứ hai, họ dự đoán ngày sinh và ngày mất của Hitler

• Dự đoán thứ ba là trên thế giới sẽ xảy ra hai cuộc đại chiến

 Thứ tư là dự đoán khi nào nền văn minh của họ sẽ diệt vong

• Dự đoán thứ năm là ngày tận thế vào năm 2012

Bốn dự đoán đầu tiên đã được ứng nghiệm, nhưng đối với dự đoán thứ năm, thì không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra trong năm 2012.

Kim tự tháp cổ Phetan
Kim tự tháp cổ Phetan do người Maya xây dựng. (Ảnh qua Pinterest)

Nhiều người cho rằng 5 tiên đoán này là bí ẩn nhất trong số rất nhiều tiên đoán về nền văn minh Maya. Việc hiện thực hóa 4 tiên đoán đầu tiên đã nâng cao độ tin cậy cho các dự đoán của họ. 

Người Maya đã tạo ra lịch độc đáo riêng. Lịch của người Maya đặt một năm là 260 ngày, và người ta không rõ lý do của việc đặt lịch này. Họ cho rằng ngày tận thế được tính dựa trên lịch này nên năm 2012 không phải là ngày tận thế, có lẽ tất cả chúng ta đã tính sai thời điểm. Họ tin vào thế gian luân hồi, sự xuất hiện của ngày tận thế là bắt đầu một kỷ nguyên mới, nền văn minh Maya không hề biến mất mà chỉ là tiến vào luân hồi và sau đó phát triển một nền văn minh mới.

Văn minh Maya ghi lại rằng, đã có 4 nền văn minh trên Trái đất trước khi con người xuất hiện. Nền văn minh đầu tiên là nền văn minh Gendaya – xuất hiện cách đây khoảng 300 triệu năm, là nơi bắt đầu chu kỳ của nền văn minh Trái đất, và cuối cùng bị tiêu diệt bởi một trận đại hồng thủy. 

Nền văn minh thứ hai là nền văn minh Lưỡng Hà. Nhiều nhà khoa học cho rằng, họ là người kế tục từ một nền văn minh nào đó. 

Nền văn minh thứ ba là nền văn minh Muria – họ đã khám phá ra một nền văn minh mới được hình thành từ những kiến ​​thức còn sót lại từ các nền văn minh khác. 

Nền văn minh thứ 4 là nền văn minh Atlantis, có niên đại tương đối gần với chúng ta, nhiều nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm những gì còn sót lại của nền văn minh Atlantis, nhưng không may là những di tích thực sự vẫn chưa được phát hiện.

Có người cho rằng nền văn minh Trái đất là một vòng luân hồi, giống như bốn nền văn minh mà người Maya đã ghi lại. Cho dù bốn nền văn mình này là truyền thuyết thần thoại của người Maya, hay là những sự việc đã phát sinh một cách chân thực thì người Maya vẫn cho rằng vạn vật ở thế gian đều có điểm xuất phát và điểm cuối cùng, họ tin tưởng vào luân hồi. 

Ngày đông chí năm 2012 có nghĩa là sự kết thúc của kỷ nguyên hiện tại, và sau đó bắt đầu lại một chu kỳ mới. Ngày tận thế năm 2012 là một tuyên bố bị hiểu nhầm, thực tế người Maya không dự đoán về ngày tận thế, mà là sự thức tỉnh và biến đổi của tinh thần và ý thức con người, từ đó bước vào một nền văn minh mới. 

Tử Vi

Theo Tinh Hoa

 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP