Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Đảng Cộng hòa nắm Hạ viện

Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Đảng Cộng hòa nắm Hạ viện

Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Đảng Cộng hòa nắm Hạ viện

Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Đảng Cộng hòa nắm Hạ viện

Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Đảng Cộng hòa nắm Hạ viện
Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Đảng Cộng hòa nắm Hạ viện
Thứ năm, 28-03-2024 16:52, (GMT+07:00)
Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Đảng Cộng hòa nắm Hạ viện
17-11-2022 08:07

Đảng Cộng hòa đã giành được đa số tại Hạ viện Mỹ với tối thiểu 218 ghế, theo kết quả thu thập bởi hãng tin AP.

 

Bau cu My: Dang Cong hoa da gianh du 218 ghe de kiem soat Ha vien hinh anh 1

Ông Kevin McCarthy (giữa). Ảnh. AP

 

Kết quả được hãng tin AP đưa ra vào sáng 17/11/2022 theo giờ Việt Nam (16/11/2022 theo giờ địa phương) sau một tuần các kết quả bầu cử chậm rãi tăng lên ở cả hai đảng.

 

Đảng Cộng hòa hiện giành được 218 ghế, còn Đảng Dân chủ giành được 210 ghế ở Hạ viện tại thời điểm bản tin này được đăng.

 

Để một đảng có thể nắm quyền kiểm soát Hạ viện thì cần 218 ghế.

 

Một ngày trước đó, Dân biểu Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa – Bang California) đã giành được đề cử của đảng Cộng hòa cho ghế Chủ tịch Hạ viện với 188 phiếu, trong khi đối thủ là Dân biểu Andy Biggs (Đảng Cộng hòa – Bang Arizona) giành được 31 phiếu.

 

Để trở thành Chủ tịch Hạ viện, người được đề cử phải trải qua một cuộc bỏ phiếu bởi toàn bộ thành viên Hạ viện, bao gồm cả các dân biểu từ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Nếu tất cả 435 dân biểu đắc cử bỏ phiếu, số phiếu đa số sẽ là 218.

 

Cao Dương (Theo NTDVN)

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP