4 người tránh tranh cãi nếu không muốn thua thiệt

4 người tránh tranh cãi nếu không muốn thua thiệt

4 người tránh tranh cãi nếu không muốn thua thiệt

4 người tránh tranh cãi nếu không muốn thua thiệt

4 người tránh tranh cãi nếu không muốn thua thiệt
4 người tránh tranh cãi nếu không muốn thua thiệt
Thứ tư, 24-04-2024 06:33, (GMT+07:00)
4 người tránh tranh cãi nếu không muốn thua thiệt
26-10-2022 10:49

Mỗi người đều có tư tâm, nếu nói trong tâm hoàn toàn không có mâu thuẫn, thì đó chính là lời nói dối. 

Tuy nhiên, dù có nghìn kiểu mâu thuẫn, thì cũng đừng việc gì cũng tranh cao thấp với người ta.

Trong “Thái Căn Đàm” nói rằng: “Trong xử thế, nhường một bước là cao minh, lùi bước tức là điều nói trước của sự tiến bộ”.

Câu này cho chúng ta biết rằng: Trong đối nhân xử thế, gặp chuyện thì nhường người một bước là bước đi khôn ngoan, bởi nhường một bước tương đương với việc chừa lại không gian cho những bước tiến xa hơn sau này.

Người khôn ngoan không bao giờ tranh cãi đúng sai với 4 người này, nếu tranh cãi thì chín phần mười sẽ thua thiệt.

1. Đừng tranh cãi với sếp của bạn

Tranh luận hoặc so cao thấp với sếp của bạn là điều cực kỳ ngu ngốc. Tại sao?

Trước hết, sếp cần thể diện. Tranh luận với sếp trước mặt người ngoài sẽ khiến sếp không còn chỗ nào để giấu mặt, thành ra sẽ khiến sếp trở mặt với bạn, như vậy cuộc tranh luận này không những không giải quyết được vấn đề gì, mà còn rước họa vào thân.

Nếu sếp của bạn thực sự sai, thì hãy gặp riêng và trao đổi riêng.

Thứ hai, sếp là người nắm giữ quyền lực và tài nguyên. Nếu bạn làm mất lòng sếp, bạn rất khó có được mức lương tốt chứ chưa nói đến việc được thăng chức.

Nếu bạn cho sếp thể diện, thì sếp sẽ cho bạn thể diện và cơ hội.

Thành công của sếp cũng là thành công của chính bạn.

Sở dĩ sếp là sếp, ắt phải có cái gì đó đặc biệt.

Chúng ta cần dùng thái độ thái độ học hỏi để chung sống với sếp, giải quyết vấn đề cho sếp, nếu làm được vậy thể nào bạn cũng sẽ có thu hoạch tốt.

2. Không tranh cãi với vợ

Ảnh: Freepik.

Người đàn ông hay gây gổ với vợ, đại để có mấy loại:

Loại thứ nhất, không có phong thái. Một người đàn ông mà ngay cả vợ anh ta cũng không muốn bỏ qua, bụng dạ thật sự quá nhỏ nhen.

Loại thứ hai, không có hàm dưỡng. Ngay khi vợ nói điều gì đó cũng chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của anh ta, phải tranh cãi một chập mới hả được cơn giận.

Loại thứ ba, là xấu tính. 

Tất nhiên, còn rất nhiều tình huống khác, nhưng dù là tình huống nào đi chăng nữa, một khi vợ chồng tranh cãi thì cái được chả bõ cho cái mất.

Khi người chồng tranh cãi với vợ, dù có giành được phần thắng về mặt đạo lý, nhưng lại thua mất cảm tình.

Ở đây không phải nói là gia đình sống không cần đạo lý, khuôn phép, mà phàm là chuyện gì cũng cần phải xử lý cảm xúc trước rồi mới giải quyết vấn đề.

Đừng tranh cãi hơn thua với vợ trong những trường hợp sau: 1. Đừng tranh cãi khi lửa giận bừng bừng; 2. Đừng tranh cãi chỉ vì chút chuyện nhỏ; 3. Đừng vội tranh cãi khi đụng phải chuyện lớn.

Có những sự tình, tranh cãi không thể giải quyết được vấn đề. Nếu thế, bạn hãy tìm thời điểm thích hợp, tâm thái bình hòa rồi trao đổi.

3. Đừng cãi lời bố mẹ

Ảnh: Freepik.

Người mà tranh cãi với bố mẹ thường sẽ không đủ phúc báo.

Tục ngữ có câu: “Nhà còn cha mẹ, như có vật báu”.

Cha mẹ là gốc rễ của gia đình. Khi cha mẹ còn, thì các anh chị em trong gia đình mới có thể quây quần bên nhau mỗi dịp lễ tết; khi cha mẹ không còn nữa thì giữa anh chị em sẽ thiếu đi một sợi dây kết nối.

Cha mẹ là túi khôn trong gia đình. Họ có nhiều kinh nghiệm sống và có thể chỉ dẫn cho bạn mỗi khi bạn gặp khó khăn. Cha mẹ cần sự tôn trọng và yêu thương của con cái.

Cha mẹ lớn tuổi, thường muốn đưa ra một số lời khuyên để tìm kiếm cảm giác bản thân họ vẫn còn giá trị và được con cháu cần đến. Nếu lúc này, con cái phớt lờ hoặc tranh cãi không dứt về ý kiến ​​của cha mẹ, cố chứng minh cha mẹ sai thì càng không nên.

Cái gọi là hiếu thuận, một hàm nghĩa quan trọng trong đó chính là phải “thuận theo” ý muốn của cha mẹ, không được làm trái.

Khổng Tử nói: “Yêu mến những gì cha mẹ yêu mến, kính trọng những gì cha mẹ kính trọng”. 

Thuận theo cha mẹ, đây không phải là hiếu thảo một cách mù quáng, so với ơn dưỡng dục sâu nặng của cha mẹ thì mọi đúng sai trên đời này đều quá nhỏ bé.

4. Đừng tranh cãi với những kẻ thối nát

Kẻ thối nát là gì? Kẻ thối nát là những người hách dịch không nói lý, làm việc không màng đến hậu quả.

Người nào hễ nóng giận là gây thương tổn người khác, đó là kẻ thối nát. 

Người nào chỉ vì mấy đồng tiền mà trở mặt, đó là kẻ thối nát.

Người bất chấp chỉ vì lợi ích cá nhân mà bất chấp đạo đức và luật pháp, đó là kẻ thối nát.

Những kẻ thối nát cặn bã, tự sẽ có ác báo của mình, không cần bạn phải ra tay.

Đôi khi, chúng ta đi đường thường bắt gặp những người lái xe phóng nhanh vượt ẩu, hoặc những trường hợp say xỉn vẫn điều khiển xe cộ rồi gây tai nạn liên hoàn cho người khác. Loại người không mang đến an nguy tính mạng của người khác này, chính là kẻ thối nát.

Nếu bạn tranh cãi với loại người này, rất dễ dẫn đến cái kết “cả hai cùng chết”.

Trong nhiều trường hợp, sở dĩ con người có thể bảo toàn được bản thân, đều là bởi họ có thể tự kiềm chế bản thân, không vì một phút nóng giận mà tranh mà đấu với người ta.

Đạo Đức Kinh có nói: “Điều thiện cao nhất giống như nước”.

Nước, trông rất yếu mềm, nhưng có thể làm mòn đá bởi dòng chảy.

Nước, nhìn thì không có nguyên tắc, có thể biến thành đá, cũng có thể hóa thành hơi nước, nhưng nước không biến mất bao giờ.

Con người cũng vậy, không cần phải lúc nào cũng cứng rắn.

Con đường nhân sinh dài đằng đẵng, chúng ta phải học thuật xử thế mềm dẻo như nước.

Bởi vậy, phần đời còn lại này, xin bạn hãy ghi nhớ: đừng tranh cãi với sếp, đừng tranh cãi với vợ, đừng tranh cãi với cha mẹ và đừng bao giờ tranh chấp với những kẻ cặn bã.

Nguồn Aboluowang

Theo ĐKN

Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP