Xác minh nguồn gốc thật sự của con người từng đề cập trong sách “Chuyển Pháp Luân” (P.1): Hóa thạch

Xác minh nguồn gốc thật sự của con người từng đề cập trong sách “Chuyển Pháp Luân” (P.1): Hóa thạch

Xác minh nguồn gốc thật sự của con người từng đề cập trong sách “Chuyển Pháp Luân” (P.1): Hóa thạch

Xác minh nguồn gốc thật sự của con người từng đề cập trong sách “Chuyển Pháp Luân” (P.1): Hóa thạch

Xác minh nguồn gốc thật sự của con người từng đề cập trong sách “Chuyển Pháp Luân” (P.1): Hóa thạch
Xác minh nguồn gốc thật sự của con người từng đề cập trong sách “Chuyển Pháp Luân” (P.1): Hóa thạch
Thứ năm, 18-04-2024 17:38, (GMT+07:00)
Xác minh nguồn gốc thật sự của con người từng đề cập trong sách “Chuyển Pháp Luân” (P.1): Hóa thạch dấu chân người có bọ ba thùy
22-02-2021 09:56

Việc phát hiện ra hóa thạch này đã gây ra những xung đột nghiêm trọng với thuyết tiến hóa. Đồng thời đặt ra cho nhân loại câu hỏi về nguồn gốc thật sự của loài người. Các hóa thạch chỉ ra rằng con người và loài bọ ba thùy (loài động vật đã bị tuyệt chủng cách đây 240 triệu năm) từng sống cùng một thời điểm. Các nhà địa chất bảo vệ thuyết tiến hóa không chỉ phủ nhận nó mà thậm chí còn hành động để phá hủy khám phá quý giá này.

Khám phá này đã từng được đề cập trong sách Chuyển Pháp Luân để chứng minh rằng, nhân loại không chỉ có một thời kỳ văn minh mà đã từng trải qua rất nhiều các nền văn minh tiền sử khác nhau. Việc này cũng tạo ra những chủ đề tranh luận sôi nổi trên Internet. 

__________________________________________________________________

CHUYỂN PHÁP LUÂN được xem là cuốn thiên thư đến từ thiên thượng vạn năm khó gặp. Đây là cuốn sách chỉ đạo tu luyện của Phật Gia và vén màn bí mật từ thiên cổ của nhân loại và khoa học, đồng thời giải khai được nguồn gốc của bệnh tật, giàu nghèo cũng như đưa ra phương pháp để thoát khỏi bệnh tật, đau khổ và sống hạnh phúc,… Chân tướng vũ trụ, các cõi không gian và bí ẩn thân thể người cũng như tất cả những gì bạn cần biết để lý giải cuộc sống đã được diễn đạt rõ ràng, mạch lạc trong sách.

Chuyển Pháp Luân do ông Lý Hồng Chí biên soạn và xuất bản năm 1995. Cũng trong năm này, Chuyển Pháp Luân là một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất Bắc Kinh. Nội dung trong sách là 09 bài giảng mà Sư Phụ Lý Hồng Chí đã truyền giảng khắp Trung Quốc kể từ năm 1992. Người xem sau khi đọc hết sách, sẽ thảng thốt ngộ ra rằng “Đây thật sự là Chân Kinh; Đây thật sự mới là những điều họ đã tìm kiếm rất lâu trong hành trình lâu dài của sinh mệnh”.

Sách hiện đã được dịch ra 38 ngôn ngữ và phổ biến trên 114 quốc gia. Tại Việt Nam, bạn có thể đọc hoặc tải sách tại đây

_____________________________________________________________________________________

Trước thực tế là không có nghiên cứu chi tiết trên Internet và có những lời nói xấu ác ý làm hoang mang sự hiểu biết của mọi người, bài viết này đã tổng hợp tài liệu tương đối đầy đủ sau quá trình nghiên cứu cẩn thận và lâu dài.

1. Hóa thạch dấu chân có bọ ba thùy

Năm 1968, hóa thạch dấu chân có bọ ba thùy (trilobite) được William J. Meister phát hiện tại Hoa Kỳ. Chiếc giày này có chiều dài 26 cm và chiều rộng 9 cm, đây là kích thước phổ biến của giày nam dành cho người lớn, đó là kích thước Châu Âu số 41 (rộng 3,5 inch và dài 10,25 inch). 

Ngày 13 tháng 6 năm 1968, tờ báo Deseret News đã đăng một bài báo với tiêu đề "Những hóa thạch khó hiểu được khai quật" (Puzzling Fossils Unearthed), đã đưa tin việc phát hiện ra hóa thạch dấu chân. Bài báo được đính kèm với các bức ảnh hóa thạch, và phát hiện này sau đó đã được đưa tin trên các tờ báo trên khắp nước Mỹ. Các nhà khoa học đã đến khu vực địa phương đó để tiến hành các cuộc điều tra chi tiết hơn.

Bọ ba thùy là loài động vật cổ đại xuất hiện trong kỷ Cambri cách đây 560 triệu năm, và tuyệt chủng hoàn toàn vào kỷ Permi cách đây 240 triệu năm.

Hóa thạch dấu chân bọ ba thùy (Minghui.org)
Hóa thạch dấu chân bọ ba thùy (Minghui.org)
Chi tiết về loài bọ ba thủy trên đế giày (Minghui.org)
Chi tiết về loài bọ ba thủy trên đế giày (Minghui.org)

Việc phát hiện ra hóa thạch này đã gây ra những xung đột nghiêm trọng với thuyết tiến hóa. Các hóa thạch chỉ ra rằng con người và loài bọ ba thùy từng sống cùng một thời điểm. Các nhà địa chất bảo vệ thuyết tiến hóa không chỉ phủ nhận nó mà thậm chí còn hành động để phá hủy khám phá quý giá này.

Theo lời kể của Meister, khi ông phát hiện ra hóa thạch, một số nhà địa chất đã đề nghị mua hóa thạch với giá 250.000 đô la Mỹ và nói: "Tôi sẽ phá hủy nó. Nó đã phá hủy toàn bộ cuộc đời tôi với tư cách là một nhà địa chất".

Cũng có những nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu một cách vô tư, công bằng và chính trực.

Nhà địa chất học Leland J. Davis đã kiểm tra địa chất chi tiết của khu vực và xác nhận rằng nơi tìm thấy hóa thạch chắc chắn là đá thuộc kỷ Cambri, và các hóa thạch khác cũng đã được tìm thấy. Giáo sư luyện kim Melvin A. Cook của Đại học Utah ca ngợi phát hiện này là "mẫu vật đáng chú ý nhất của một dấu chân người hóa thạch" (nguyên văn là "the most most important sample in a stone footprint"). Tại cùng một vị trí, các nhà địa chất cũng tìm thấy thêm nhiều hóa thạch dấu chân, một trong số đó là của một đứa trẻ chân trần (nguyên văn là "barefoot child") đã giẫm lên đó.

Nhà khoa học Cordell VanHuse đã sử dụng một chiếc cưa kim cương để cắt hóa thạch của đứa trẻ đi chân trần thành nhiều mảnh và phân tích tính xác thực của dấu chân bằng cách nghiên cứu mặt cắt. Nếu hóa thạch được chạm khắc nhân tạo, thì cấu trúc bên trong của nó không được có đường áp suất hình thành khi người ta dẫm chân lên. Qua phân tích mặt cắt có thể thấy kết cấu bên trong phù hợp với hình dạng lõm của dấu chân, đặc biệt có thể thấy rõ các đường áp của ngón chân và gót chân. Đây thực sự là một hóa thạch dấu chân của một đứa trẻ thật.

Hóa thạch của dấu chân trẻ em đi chân trần (Minghui.org)
Hóa thạch của dấu chân trẻ em đi chân trần (Minghui.org)
Cắt hóa thạch dấu chân trẻ em (Minghui.org)
Cắt hóa thạch dấu chân trẻ em (Minghui.org)
Đường áp suất của bề mặt cắt của hóa thạch (Minghui.org)
Đường áp suất của bề mặt cắt của hóa thạch (Minghui.org)

Trên thực tế, hóa thạch dấu chân người tiền sử đã được tìm thấy trên khắp thế giới. Dưới đây chỉ là ba ví dụ:

(1) Dấu chân nevada (the nevada footprint): Hóa thạch dấu đế giày được tìm thấy ở Fisher Canyon, Nevada, Hoa Kỳ. Qua kính hiển vi có thể nhìn thấy những đường vân rõ ràng của đế giày. Sự hình thành của hóa thạch này xuất phát từ kỷ Trias, có niên đại cách đây 205 triệu đến 250 triệu năm.

Hóa thạch dấu giày Nevada (Minghui.org)
Hóa thạch dấu giày Nevada (Minghui.org)

(2) Dấu chân zapata (the zapata track): Hóa thạch dấu chân được tìm thấy gần núi Robredo, New Mexico, Hoa Kỳ. Những hóa thạch này đến từ địa tầng Permi, với lịch sử cách đây 248 triệu đến 290 triệu năm.

Hóa thạch dấu chân Zapata (Minghui.org)
Hóa thạch dấu chân Zapata (Minghui.org)

(3) Dấu chân quận Rockcastle (Rockcastle County footprints): Mười dấu chân người hoàn chỉnh và một số dấu chân rời rạc được phát hiện ở Quận Rockcastle, Kentucky, Hoa Kỳ. Chúng nằm trong sa thạch kỷ Than đá (Carboniferous). Tuổi của hóa thạch có thể bắt nguồn từ 320 đến 360 triệu năm trước.

Hóa thạch dấu chân ở quận Rockcastle (Minghui.org)
Hóa thạch dấu chân ở quận Rockcastle (Minghui.org)

Có rất nhiều hóa thạch như vậy, nhưng điều đáng chú ý là hầu hết các di tích lịch sử của nền văn minh tiền sử đã bị phá hủy. Hầu hết những gì có thể được bảo tồn đều được bảo vệ bởi các nhà sưu tập tư nhân.

Ví dụ, tại khu vực Glen Rose của Texas, Mỹ, từng có một số lượng lớn dấu chân khủng long xen lẫn dấu chân người. Nhưng vào khoảng năm 1970, khi chính phủ thành lập Công viên Tiểu bang Thung lũng Khủng long (Dinosaur Valley State Park), dấu chân người đã bị phá hủy một cách bí mật.

Nguồn bài viết:

"Chi tiết về một số trường hợp được đề cập trong "Chuyển Pháp Luân " (1) " trên Minghui.com

(Còn tiếp)

Trung Hòa

Theo Khổng Khánh Tường - Epoch Times

Bản tiếng Việt đăng theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP