WHO nói virus không phát tán từ Vũ Hán mà có thể từ… Việt Nam và các nước ASEAN

WHO nói virus không phát tán từ Vũ Hán mà có thể từ… Việt Nam và các nước ASEAN

WHO nói virus không phát tán từ Vũ Hán mà có thể từ… Việt Nam và các nước ASEAN

WHO nói virus không phát tán từ Vũ Hán mà có thể từ… Việt Nam và các nước ASEAN

WHO nói virus không phát tán từ Vũ Hán mà có thể từ… Việt Nam và các nước ASEAN
WHO nói virus không phát tán từ Vũ Hán mà có thể từ… Việt Nam và các nước ASEAN
Thứ ba, 16-04-2024 15:11, (GMT+07:00)
WHO nói virus không phát tán từ Vũ Hán mà có thể từ… Việt Nam và các nước ASEAN
19-02-2021 08:48

Tờ The New York Times (NYT) hôm 14/2 đưa tin, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày, Tiến sĩ Peter Daszak, thành viên nhóm chuyên gia WHO tới Trung Quốc truy xuất nguồn gốc dịch bệnh Covid-19 , cho biết, virus SARS-CoV-2 ban đầu có thể bắt nguồn từ loài dơi ở miền nam Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, sau đó lây lan đến chợ hải sản Hoa Nam (Vũ Hán).

WHO nói virus không phát tán từ Vũ Hán mà có thể từ... Việt Nam và các nước ASEAN

Đoàn chuyên gia WHO đến Trung Quốc điều tra. (Ảnh: Reuters)

Daszak cho rằng, đây là một cách tiếp cận “cần được lưu ý”. Virus do dơi mang theo sẽ lây nhiễm sang động vật hoang dã trong trang trại, nhân viên hoặc những loài động vật như chồn sương, lửng, lửng chó và cầy hương trong trang trại đều có thể bị nhiễm virus.

Sau đó, những động vật này đã được vận chuyển đến các khu chợ như chợ hải sản Hoa Nam Vũ Hán hoặc nhân viên trang trại đã bị nhiễm virus xâm nhập vào chợ, điều này có thể khiến virus phát tán rộng hơn.

Tiến sĩ Peter Daszak là một thành viên gây tranh cãi của đoàn thanh tra của WHO tới Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc virus Vũ Hán, vì là người từng cộng tác với Thạch Chính Lệ – nhà khoa học Trung Quốc được mệnh danh là ‘người đàn bà dơi’ để nghiên cứu về coronavirus trong phòng thí nghiệm Vũ Hán trước khi đại dịch diễn ra. 

Tuy nhiên, ông Daszak khẳng định, phần lớn các thành viên của nhóm chuyên gia phủ nhận giả thuyết SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm. Chuyên gia này nói rằng đây là khả năng không đáng nghiên cứu thêm.

Theo Nhân Dân Nhật báo, trưởng nhóm điều tra WHO Peter Ben Embarek cho biết hôm 15/2 rằng, nhóm chuyên gia đã được sự thống nhất về báo cáo tổng kết trong việc truy xuất nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và sẽ hoàn thành báo cáo trong vài ngày tới.

Ông này nhấn mạnh, trọng tâm của bản báo cáo này là nhóm chuyên gia đã đạt được sự thống nhất về kết quả điều tra, kết luận nghiên cứu và hướng nghiên cứu trong tương lai, không có trường hợp bên này ảnh hưởng đến kết luận của bên kia.

Liên quan đến cuộc điều tra, theo báo cáo của RFI, Trung Quốc đã liên tục gây áp lực cho WHO từ việc tuyển chọn thành viên đoàn thanh tra, cho đến lộ trình điều tra, và thậm chí cả nguồn dữ liệu được tiếp cận.

Từ Thức

Theo Tinh Hoa

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP