WHO: Covid-19 chưa phải đáng sợ nhất, mà sẽ xuất hiện “Bệnh X” có thể gây ra đại dịch đáng sợ hơn

WHO: Covid-19 chưa phải đáng sợ nhất, mà sẽ xuất hiện “Bệnh X” có thể gây ra đại dịch đáng sợ hơn

WHO: Covid-19 chưa phải đáng sợ nhất, mà sẽ xuất hiện “Bệnh X” có thể gây ra đại dịch đáng sợ hơn

WHO: Covid-19 chưa phải đáng sợ nhất, mà sẽ xuất hiện “Bệnh X” có thể gây ra đại dịch đáng sợ hơn

WHO: Covid-19 chưa phải đáng sợ nhất, mà sẽ xuất hiện “Bệnh X” có thể gây ra đại dịch đáng sợ hơn
WHO: Covid-19 chưa phải đáng sợ nhất, mà sẽ xuất hiện “Bệnh X” có thể gây ra đại dịch đáng sợ hơn
Thứ bảy, 20-04-2024 01:13, (GMT+07:00)
WHO: Covid-19 chưa phải đáng sợ nhất, mà sẽ xuất hiện “Bệnh X” có thể gây ra đại dịch đáng sợ hơn
17-02-2021 19:35

Các nhà khoa học lo ngại rằng trong tương lai, cứ 5 năm một lần sẽ có “Bệnh X” do một loại virus lây truyền từ động vật sang người gây ra, sẽ dẫn đến một đại dịch toàn cầu.

 

Đại dịch
Đại dịch vẫn chưa dừng lại, điều khủng khiếp hơn vẫn chưa đến? (Ảnh qua PLO)

Ba năm trước, WHO đã đặt ra thuật ngữ “Bệnh X” – dùng để chỉ một căn bệnh do một mầm bệnh chưa xác định gây ra. Các nhà khoa học không biết gì về nó, nhưng căn bệnh này chắc chắn sẽ tấn công thế giới. 

Virus ĐCSTQ (virus Corona) sẽ không phải là cuộc khủng hoảng sức khỏe cuối cùng mà nhân loại phải đối mặt. Khi đó, tình hình có thể còn tồi tệ hơn cả đợt dịch hiện tại.

Tờ “The Guardian” của Anh đưa tin, kể từ năm 2015, hàng năm WHO đều công bố danh sách liệt kê những căn bệnh có thể “ập đến”, tấn công thế giới trong tương lai. “The Guardian” chỉ ra rằng, cơn ác mộng trong tương lai của nhân loại sẽ được so sánh với Cái chết Đen – nguyên nhân gây ra cái chết cho 75 triệu trong thời Trung cổ, một bệnh truyền nhiễm từ động vật có khả năng lây nhiễm, cũng như tỷ lệ gây tử vong cao, và căn bệnh này sẽ gây ra một trận đại dịch.

Một nhà dịch tễ học của WHO đã khẳng định vào tháng 6/2020 rằng: “Vấn đề không phải là liệu trong tương lai có xuất hiện mầm bệnh chưa biết hay không, mà là khi nào nó sẽ xuất hiện”.

Cái chết Đen
Cái chết Đen – Thảm họa chưa từng có trong lịch sử liệu có lặp lại? (Ảnh qua Zen)

Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức vào tháng 12/2020 cũng nhấn mạnh rằng, bệnh viêm phổi mới không phải là cuộc khủng hoảng sức khỏe cuối cùng mà nhân loại phải đối mặt, mà thay vào đó, cứ 5 năm một lần, nhân loại có thể sẽ phải trải qua một trận đại dịch, hoặc khủng hoảng sức khỏe trong tương lai. Con người có lẽ không thể “né tránh” rủi ro này, nhưng có thể giảm bớt phần nào tác động tiêu cực.

Liên minh Sức khỏe Sinh thái Quốc tế dự đoán rằng: Trong số 1,67 triệu căn bệnh chưa được biết đến hiện nay trên thế giới, thì có đến 827.000 căn bệnh có thể lây nhiễm sang người. 

Một báo cáo nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí “Nature Communications” chỉ ra rằng Đông Nam Á, Trung Phi, Nam Phi, Trung Mỹ và các khu vực lân cận của rừng nhiệt đới Amazon… là những nơi có khả năng bùng phát đại dịch nhất, và nếu con người vẫn tiếp tục lấn chiếm vào môi trường sống của động vật, thì sẽ làm cho nguy cơ này từng bước leo thang, ngày càng nghiêm trọng.

Ebola, Zika và viêm phổi mới đều là “Bệnh X” tại một thời điểm nào đó. 

Xem thêm:

VIDEO: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 hồi phục kỳ diệu nhờ phương pháp dân gian

 

Việt Anh

Theo soundofhope.org

Đăng theo Tinh Hoa

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP