Việt Nam muốn Trung Quốc sớm hỗ trợ vắc xin ngừa Covid-19

Việt Nam muốn Trung Quốc sớm hỗ trợ vắc xin ngừa Covid-19

Việt Nam muốn Trung Quốc sớm hỗ trợ vắc xin ngừa Covid-19

Việt Nam muốn Trung Quốc sớm hỗ trợ vắc xin ngừa Covid-19

Việt Nam muốn Trung Quốc sớm hỗ trợ vắc xin ngừa Covid-19
Việt Nam muốn Trung Quốc sớm hỗ trợ vắc xin ngừa Covid-19
Thứ sáu, 19-04-2024 13:34, (GMT+07:00)
Việt Nam muốn Trung Quốc sớm hỗ trợ vắc xin ngừa Covid-19
01-04-2021 10:49

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam vắc xin ngừa Covid-19 để tiêm cho các đối tượng ưu tiên, trong đó có công dân Việt nam có nhu cầu đi lại, giao thương, học tập tại Trung Quốc do nước này đã triển khai chính sách “hộ chiếu vắc xin”.

Việt Nam muốn Trung Quốc sớm hỗ trợ vắc xin ngừa Covid-19. (Ảnh qua trithuc)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 31/3 Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long đã có cuộc làm việc với đại sứ Trung Quốc, Ấn Độ và Tham tán công sứ Nga về những vấn đề liên quan đến vắc xin phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam vắc xin tiêm cho các đối tượng ưu tiên. Các đối tượng này có công dân Việt Nam có nhu cầu đi lại, giao thương, học tập tại Trung Quốc do nước này đã triển khai chính sách “hộ chiếu vắc xin”, trong đó có ưu tiên với người tiêm vắc xin của Trung Quốc.

Đơn vị được giao trọng trách trao đổi, đánh giá nguồn lực và khả năng cung ứng vắc xin của nước bạn cũng như nhu cầu sử dụng vắc xin trong nước là công ty Vabiotech trực thuộc Bộ Y tế. 

“Chúng tôi hy vọng sớm nhận được hồ sơ đăng ký cấp phép vắc xin phòng virus Vũ Hán của Trung Quốc. Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ điều kiện, việc cấp phép sẽ được tiến hành nhanh chóng trong vòng 2 tuần”, Bộ trưởng Long cho biết.

Tại Ấn Độ, hiện nước này đang sản xuất 2 loại vắc xin ngừa Covid-19 gồm sản phẩm của Hãng Astrazeneca đặt hàng (loại không sử dụng cho thị trường Việt Nam) và sản phẩm của hãng Bharat Biotech sản xuất có tên Covaxin. Công ty Đức Minh (công ty chuyên về xuất nhập khẩu vắc xin ở Việt Nam) đã nộp hồ sơ xin cấp phép cho vắc xin Covaxin. 

Bộ trưởng Long cũng đề xuất Ấn Độ có phương án hỗ trợ, trao đổi để giúp Việt Nam sớm sản xuất được vắc xin 5 trong 1 do Viện huyết thanh Ấn Độ sản xuất, đang được sử dụng để tiêm cho trẻ em Việt Nam. Đồng thời đề xuất 2 nước phối hợp để thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc xin ngừa Covid-19 do Việt Nam sản xuất.

Với phía vắc xin của Nga, Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện vắc xin Sputnik V, tuy nhiên chưa rõ khả năng cung cấp của loại vắc xin này cho nước ta. Ông Bublikov Vadim, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết, liên quan đến việc cung ứng vắc xin Sputnik V cho Việt Nam cũng như hợp tác trong việc sản xuất vắc xin, Nga luôn sẵn sàng phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam trong việc thực hiện các thoả thuận liên quan đến vắc xin Sputnik V.

Trước đó, Việt Nam bày tỏ  có nhu cầu mua 150 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 trong năm 2021 và gần như đã chắc chắn có 60 triệu liều Astrazeneca, tuy nhiên do gặp chút vấn đề nên thời gian vắc xin được chuyển về Việt Nam đã bị lùi tiến độ, thậm chí có lô sẽ bị lùi thời gian cung cấp sang năm 2022.

Trước đó, vào ngày 25/2, trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam vẫn đang trong quá trình đàm phán với nhiều nhà cung cấp để tìm mua vắc xin Covid-19 nhằm có thể nhanh chóng triển khai mở rộng tiêm cho người dân.

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP