Tướng McInerney: Obama, Biden và Schiff đã phạm tội phản quốc và sẽ bị truy tố

Tướng McInerney: Obama, Biden và Schiff đã phạm tội phản quốc và sẽ bị truy tố

Tướng McInerney: Obama, Biden và Schiff đã phạm tội phản quốc và sẽ bị truy tố

Tướng McInerney: Obama, Biden và Schiff đã phạm tội phản quốc và sẽ bị truy tố

Tướng McInerney: Obama, Biden và Schiff đã phạm tội phản quốc và sẽ bị truy tố
Tướng McInerney: Obama, Biden và Schiff đã phạm tội phản quốc và sẽ bị truy tố
Thứ sáu, 29-03-2024 11:39, (GMT+07:00)
Tướng McInerney: Obama, Biden và Schiff đã phạm tội phản quốc và sẽ bị truy tố
04-12-2020 10:17

Quái vật Kraken cuối cùng đã được thả và nó tiết lộ rằng những tên tuổi lớn của Đảng Dân chủ như Joe Biden, Adam Schiff và Barack Obama đã phạm tội phản quốc, chống lại Hoa Kỳ bằng cách tham gia vào chiến tranh mạng, gian lận cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

 

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Cựu Phó Tổng thống Joe Bien.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Cựu Phó Tổng thống Joe Bien. (Ảnh qua AFP)

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Worldview Weekend, Tướng Thomas McInerney – một trong những đồng minh của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến vì một cuộc bầu cử công bằng và trung thực, đã nói với người dẫn chương trình Brannon Howse rằng, âm mưu gian lận bầu cử diễn ra sâu xa hơn nhiều người vẫn tưởng tượng, vì có liên quan đến kẻ thù cả trong và ngoài nước.

Trái ngược với những gì một số người hiện đang nói về một tình hình chính trị như thường lệ, McInerney xác nhận rằng những kẻ phản bội, chiếm các vị trí cấp cao cả trong chính phủ Mỹ và các chính phủ nước ngoài, đã thông đồng để đánh cắp cuộc bầu cử Mỹ trong nhiều năm.

Ví dụ, Obama đã sử dụng kế hoạch này để giành chiến thắng trong cuộc tái đắc cử vào năm 2012, trong khi Đảng Dân chủ sử dụng nó trong các cuộc bầu cử sơ bộ gần đây nhất để ngăn Bernie Sanders đánh bại Joe Biden.

Bạn hiểu đó là chính trị, chúng ta đã bị lừa dối, McInerney nói về lý do phổ biến được đưa ra cho những điều bất thường về gian lận bầu cử: “Không, đó không phải là chính trị – đây là phản quốc.”

Theo McInerney, Hoa Kỳ chưa bao giờ chứng kiến ​​hành động phản quốc tầm cỡ này trong lịch sử của mình. Do đó, không có kịch bản nào khả thi, rằng những người Mỹ yêu nước nên chấp nhận tuyên bố Joe Biden đã thắng cử tổng thống.

“Những người đã làm điều này đều có tội phản quốc chống lại Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ yêu cầu tổng thống, yêu cầu tổng thống không rời nhiệm sở cho đến khi người dân Mỹ được tiết lộ đầy đủ về những gì đang xảy ra.”

Luật sư Sidney Powell cũng đang đấu tranh tích cực cho một cuộc bầu cử tự do và công bằng, và bà đang sử dụng tốt sự trợ giúp từ người dân Mỹ.

Vậy khi nào Obama, Biden và Schiff sẽ bị truy tố?

Hóa ra, tội phản quốc là một tội độc nhất, là tội duy nhất được mà Hiến pháp xác định rõ ràng là áp dụng cho những người Mỹ đã phản bội lòng trung thành với quốc gia. Hình phạt cho tội phản quốc là tử hình.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff. (Ảnh qua Washington Times)

Như đã nói, nhiều người đang tự hỏi khi nào những kẻ phản bội “có danh có tiếng” này cuối cùng sẽ phải đối mặt với hình phạt tội ác của họ, đã kéo dài hàng thập kỷ. Những tội ác này dường như đã lên đến đỉnh điểm trong cuộc bầu cử năm 2020, mà McInerney cho hay, tội phản quốc tồi tệ nhất mà đất nước này từng phải đối mặt.

“Người dân Mỹ phải yêu cầu tổng thống tại vị cho đến khi chuyện này được làm sáng tỏ vì đó là hành động phản quốc. Đó là một cuộc đảo chính chống lại chính phủ Hoa Kỳ và chúng tôi không thể chấp nhận điều đó,” McInerney nói

Mary Fanning, người cùng tham gia cuộc phỏng vấn, nói thêm rằng đây không chỉ đơn thuần là mưu toan phản bội của đảng Dân chủ nhằm đánh cắp một cuộc bầu cử. Đó là một nỗ lực để đánh cắp cả nước Mỹ.

“Những người cha sáng lập đất nước có thể không biết về chiến tranh mạng, nhưng họ chắc chắn nhận ra chế độ chuyên chế. Khi chúng ta để Trung Quốc và Iran xâm phạm cuộc bầu cử của mình, chúng ta không thể để họ đánh cắp nước Mỹ thông qua các hành động phản quốc bất hợp pháp và hành động chiến tranh chống lại đất nước này,” bà nói.

Fanning còn tiết lộ rằng tất cả các thực thể đồng lõa với vụ trộm cắp này, bao gồm cả Fox News, đều phạm tội phản quốc. Mọi hãng truyền thông tin tức, nhân vật, công ty hay bất cứ thứ gì khác cố tình dối trá rằng Biden thắng cử đều là kẻ thù của Mỹ bởi vì quá trình này đã bị gian lận.

“Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp từ Tổng thống Trump cho Joe Biden, với sự hỗ trợ của Joe Biden, bởi vì Joe Biden nói rằng ông đã có một nhóm gian lận cử tri lớn nhất trong lịch sử,” Fanning cho biết.

VIDEO: TT TRUMP - NGƯỜI THỪA KẾ MỘT DI SẢN HỖN LOẠN

Theo Tinh Hoa

 
 
 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP