TT Trump sa thải Henry Kissinger và 10 thành viên cấp cao khác khỏi Ban Chính sách Quốc phòng

TT Trump sa thải Henry Kissinger và 10 thành viên cấp cao khác khỏi Ban Chính sách Quốc phòng

TT Trump sa thải Henry Kissinger và 10 thành viên cấp cao khác khỏi Ban Chính sách Quốc phòng

TT Trump sa thải Henry Kissinger và 10 thành viên cấp cao khác khỏi Ban Chính sách Quốc phòng

TT Trump sa thải Henry Kissinger và 10 thành viên cấp cao khác khỏi Ban Chính sách Quốc phòng
TT Trump sa thải Henry Kissinger và 10 thành viên cấp cao khác khỏi Ban Chính sách Quốc phòng
Thứ bảy, 20-04-2024 05:21, (GMT+07:00)
TT Trump sa thải Henry Kissinger và 10 thành viên cấp cao khác khỏi Ban Chính sách Quốc phòng
28-11-2020 08:56

Ngày 25/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải 11 thành viên cấp cao khỏi Ban Chính sách Quốc phòng (ủy ban cố vấn liên bang hàng đầu cho Bộ Quốc phòng), bao gồm cả Henry Kissinger, theo Foreign Policy.

 

Cựu Ngoại trưởng Kissinger và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng
Cựu Ngoại trưởng Kissinger và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng (Ảnh : Getty Images)

Chiều 25/11, Joshua Whitehouse – Liên lạc viên Nhà Trắng của Lầu Năm Góc đã gửi đi một chỉ thị, sa thải 11 cố vấn cấp cao khỏi Ban Chính sách Quốc phòng, trong đó có cả các cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger; cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright; cựu Đô đốc Gary Roughead – người từng đứng đầu lực lượng hải quân; Jane Harman – thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện. 

Cựu giám đốc điều hành của Lầu Năm Góc Rudy De Leon, người từng được Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis lúc bấy giờ cân nhắc cho vai trò cố vấn chính sách cấp cao, cũng bị sa thải. 

Danh sách còn có Phó Tổng chưởng lý của chính quyền Clinton – bà Jamie Gorelick; Robert Joseph thuộc nhóm đàm phán hạt nhân của Mỹ, người đã thuyết phục Libya từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt; J.D. Crouch II – cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia; Franklin Miller – một cựu quan chức quốc phòng cấp cao.

Bên cạnh đó còn có cựu Lãnh đạo Đa số tại Hạ viện Eric Cantor và David McCormick – cựu Thư ký Bộ Tài chính trong chính quyền George W. Bush. 

Ngày 25/11, Christopher Miller – Quyền Bộ trưởng Quốc phòng, người đã có chuyến đi tới Bahrain và Qatar sau khi thông báo quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan sẽ được rút gọn hơn nữa, cho biết trong một tuyên bố ngày 26/11: “Tôi biết ơn các thành viên ban lãnh đạo đang phải rời đi, nhiều người trong số họ đã phục vụ trong nhiều thập kỷ.”

Sau khi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper vào đầu tháng 11 và thay thế bằng Christopher Miller, Tổng thống Trump đã loại bỏ một số quan chức cấp cao nhất trong ban lãnh đạo và thay họ bằng những người được coi là trung thành với ông. 

Những người mới được bổ nhiệm trong Bộ Quốc phòng bao gồm, Tướng Anthony Tata được chỉ định làm quyền Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách; Kash Patel được chỉ định làm quyền Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng; và Ezra Cohen-Watnick được chỉ định làm quyền Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo và an ninh.

Ngọc Hữu - Theo Tinh Hoa

 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP