TT Donald Trump phát biểu tại lễ khánh thành dặm thứ 450 của bức tường biên giới

TT Donald Trump phát biểu tại lễ khánh thành dặm thứ 450 của bức tường biên giới

TT Donald Trump phát biểu tại lễ khánh thành dặm thứ 450 của bức tường biên giới

TT Donald Trump phát biểu tại lễ khánh thành dặm thứ 450 của bức tường biên giới

TT Donald Trump phát biểu tại lễ khánh thành dặm thứ 450 của bức tường biên giới
TT Donald Trump phát biểu tại lễ khánh thành dặm thứ 450 của bức tường biên giới
Thứ sáu, 19-04-2024 08:20, (GMT+07:00)
TT Donald Trump phát biểu tại lễ khánh thành dặm thứ 450 của bức tường biên giới
13-01-2021 12:47

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 12/1 (múi giờ miền Trung Hoa Kỳ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt ở thung lũng Rio Grande, bang Texas, giáp biên giới với Mexico để phát biểu nhân dịp bức tường biên giới phía Nam đã hoàn thành dặm thứ 450.

TT Donald Trump phát biểu tại lễ khánh thành dặm thứ 450 của bức tường biên giới
Tổng thống Trump đến thăm bức tường biên giới nhân dịp hoàn thành dặm thứ 200 ở Arizona hồi tháng 6/2020. (Ảnh: White House)

Trong phát biểu của mình, ông Trump đề cập đến tình trạng bị bịt miệng của mình bởi Big Tech, và nhấn mạnh rằng chiến dịch luận tội của Nancy và đồng minh là một trò săn phù thủy mới. Ông nói rằng: “Tự do ngôn luận đang bị tấn công hơn bao giờ hết. Tu chính án thứ 25 không có rủi ro đối với tôi nhưng sẽ trở lại ám ảnh Joe Biden và chính quyền Biden. Như câu nói: Hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn. Trò lừa bịp luận tội là phần tiếp theo của cuộc săn lùng phù thủy lớn nhất và độc ác nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta, và nó đang gây ra sự tức giận và chia rẽ và đau đớn to lớn – lớn hơn nhiều so với những gì mà hầu hết mọi người sẽ hiểu, điều này rất nguy hiểm đối với Hoa Kỳ, đặc biệt là vào thời điểm rất nhạy cảm này.”

Ông cũng nói về vụ bạo loạn ở Capitol ngày 6/1, đơn giản là nhấn mạnh vào “tôn trọng lịch sử và truyền thống”, kêu gọi hàn gắn, hòa bình và bình tĩnh: “Hàng triệu công dân của chúng tôi đã đến xem vào thứ Tư khi một đám đông xông vào Điện Capitol và ném vào thùng rác các hội trường chính phủ. Như tôi đã nói thường xuyên trong suốt chính quyền của mình, chúng tôi tin tưởng vào việc tôn trọng lịch sử và truyền thống của Hoa Kỳ, không phá bỏ chúng. Chúng tôi tin vào pháp quyền, không bạo lực hay bạo loạn.

Tổng thống Mỹ tỏ ra tự hào vì thành công của chiến dịch Warp Speed. Ông nói rằng họ đã tạo ra một ‘phép màu’, khi tại thời điểm này đã phân phối vắc xin đến cả nước, dù các chuyên gia đã nói rằng nó có thể mất từ 5-10 năm.

Về bức tường biên giới, Tổng thống ca ngợi những người đã làm nên nó, tôn vinh họ như những anh hùng. Ông nói rằng bức tường đã giúp ngăn chặn tội phạm hiệu quả, cứu sống nhiều mạng người, giúp nước Mỹ tiết kiệm hàng trăm tỷ USD mỗi năm. 

“Ở mọi khu vực mà chúng tôi đã xây dựng bức tường, các vụ vượt biên trái phép và buôn lậu ma túy đã giảm mạnh. Tuyệt đối giảm mạnh. Tại Thung lũng Rio Grande, các giao lộ đã giảm gần 80%. Ở Yuma, Arizona, các mục nhập bất hợp pháp đã bị cắt giảm 90%. Trên toàn quốc, ICE và Cơ quan Tuần tra Biên giới đã thu giữ hơn 2 triệu pound fentanyl, heroin, meth, và các chất ma túy chết người khác, cứu sống hàng nghìn, hàng nghìn người.”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump nói rằng nếu như chính quyền tiếp theo đảo ngược các chính sách biên giới của ông, bao gồm việc dỡ bỏ bức tường thì nước Mỹ sẽ chịu đựng một thảm họa “làn sóng nhập cư bất hợp pháp như thủy triều” (trước đó ông Joe Biden nói rằng chính quyền của ông ta sẽ làm điều đó). Nhưng ông cũng nói rằng chuyện đó sẽ không xảy ra: “Và chúng tôi không thể để chính quyền tiếp theo nghĩ đến việc gỡ bỏ nó, nếu bạn có thể tin vào điều đó. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.”

Từ Thức

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP