Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh mới đến gần Đài Loan

Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh mới đến gần Đài Loan

Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh mới đến gần Đài Loan

Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh mới đến gần Đài Loan

Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh mới đến gần Đài Loan
Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh mới đến gần Đài Loan
Thứ sáu, 29-03-2024 05:06, (GMT+07:00)
Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh mới đến gần Đài Loan
19-10-2020 19:15

SCMP ngày 18/10 dẫn lời nguồn tin quân sự cho biết, Trung Quốc đã gia tăng sức mạnh quân sự ở bờ biển phía Đông Nam gần đảo Đài Loan, thậm chí triển khai tên lửa siêu thanh mới DF-17. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình hạ lệnh “toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh” trong chuyến thăm lực lượng Thủy quân lục chiến ở “khu vực Triều Sán”.

 

Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh mới đến gần Đài Loan
Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh mới đến gần Đài Loan. (Ảnh: Newsweek)

“Tên lửa siêu thanh DF-17 sẽ dần thay thế tên lửa cũ DF-11 và DF-15 được triển khai tại khu vực Đông Nam trong hàng thập kỷ qua. Tên lửa mới có tầm bắn xa hơn và khả năng tấn công mục tiêu cũng chính xác hơn”, một nguồn tin giấu tên tiết lộ.

Được biết, tên lửa DF-17 có tầm bắn tối đa khoảng 2.500km và đã được ra mắt trong cuộc diễu hành mừng quốc khánh Trung Quốc năm trước (1/10/2019).

Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Trung Quốc đã triển khai thêm tên lửa đến các bờ biển các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy các căn cứ tên lửa ở Phúc Kiến và Quảng Đông đã mở rộng trong những năm gần đây.

Quy mô của một số căn cứ tên lửa tại Chiến khu Nam bộ và Đông bộ của Trung Quốc tăng gấp hai lần trong những năm gần đây. Điều này cho thấy quân đội Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh [quân sự] để chuẩn bị cho cuộc tấn công nhắm vào Đài Loan”, ông Andrei Chang – Tổng biên tập tờ Kanwa Defence Review tại Canada đánh giá.

Ông Andrei Chang cũng cho biết, quân đội Trung Quốc đã nâng cấp và triển khai một loại tên lửa đạn đạo mới đến một căn cứ tại thành phố Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông, nhưng từ chối cho biết loại tên lửa. 

“DF-11 và DF-15 có tầm bay không đủ xa để tấn công các căn cứ tại huyện Đài Đông và Hoa Liên, phía Đông của Đài Loan. Với tên lửa đạn đạo mới, căn cứ tên lửa tại Phổ Ninh sẽ có nhiệm vụ tấn công miền Nam của Đài Loan”, ông Chang nói thêm.

Về các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc trên trang Guancha.cn, Tướng về hưu Wang Zaixi của Trung Quốc nói rằng “khả năng duy trì hòa bình rất mong manh”“Các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật cho thấy chỉ còn một bước nữa là tiến đến chiến đấu thực sự”.

Động thái phía Trung Quốc diễn ra 5 ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm đặc biệt tới lực lượng Thủy quân lục chiến ở “khu vực Triều Sán”. Tại đây, ông Tập đã kêu gọi binh sĩ “toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh”

Thêm nữa, Thời báo Hoàn Cầu mới đây còn tuyên bố rằng, ĐCSTQ sẽ không ngại “đánh một trận đẫm máu với quân đội Mỹ” một lần nữa.

Lương Phong - Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP