Tình trạng đáng lo ngại về nhiều người chết do mãi chụp ảnh “tự sướng”

Tình trạng đáng lo ngại về nhiều người chết do mãi chụp ảnh “tự sướng”

Tình trạng đáng lo ngại về nhiều người chết do mãi chụp ảnh “tự sướng”

Tình trạng đáng lo ngại về nhiều người chết do mãi chụp ảnh “tự sướng”

Tình trạng đáng lo ngại về nhiều người chết do mãi chụp ảnh “tự sướng”
Tình trạng đáng lo ngại về nhiều người chết do mãi chụp ảnh “tự sướng”
Thứ bảy, 20-04-2024 18:10, (GMT+07:00)
Tình trạng đáng lo ngại về nhiều người chết do mãi chụp ảnh “tự sướng”
11-04-2021 21:19

Có một hiện tượng lạ và đau lòng là có nhiều người vô tình thiệt mạng vì tai nạn trong khi họ mải mê chụp ảnh selfie (tự sướng). Thậm chí số ca tử vong liên quan đến chụp ảnh “tự sướng” còn nhiều gấp 5 lần do bị cá mập tấn công.

Chụp ảnh “tự sướng” (selfie) là sở thích và thói quen của không ít người, tuy nhiên hàng năm trên thế giới có không ít trường hợp tử vong cũng chỉ vì hành động tưởng chừng như vô hại này. 

Ấn Độ đứng đầu danh sách ‘chết vì chụp ảnh tự sướng’

Trong ba tháng đầu năm nay, Ấn Độ ghi nhận hàng chục ca tử vong liên quan tới việc chụp ảnh "tự sướng", và đó dường như chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

Phía cảnh sát cho rằng số lượng người chết vì tai nạn khi chụp ảnh "tự sướng" có thể cao hơn nhiều, thậm chí lên tới mức hàng nghìn trường hợp, vì có nhiều vụ việc không được ghi nhận, hoặc nguyên nhân chính dẫn tới tử vong không được xếp vào nhóm "chết vì chụp ảnh tự sướng".

Theo SCMP, Ấn Độ trong những năm qua đã trở thành một trong những nơi ghi nhận nhiều ca tử vong nhất thế giới, do các tai nạn liên quan tới chụp ảnh "tự sướng".

Hồi đầu tháng này, có 2 thiếu niên bị đuối nước ở hồ khi đang chụp ảnh "tự sướng" ở thành phố Agra. Tại bang Orissa, một phụ nữ 27 tuổi chết đuối trên sông khi mải mê chụp ảnh chính mình; và một học sinh 13 tuổi đã chết cháy vì vướng vào dây điện cao thế, khi chụp ảnh "tự sướng" trên nóc một đoàn tàu đang di chuyển.

Nhiều người gặp tai nạn "lãnh xẹt" chỉ vì chụp ảnh tự sướng (Ảnh của Dean Treml / Red Bull qua Getty Images)
Nhiều người gặp tai nạn "lãnh xẹt" chỉ vì chụp ảnh tự sướng (Ảnh của Dean Treml / Red Bull qua Getty Images)

Năm 2018, các nhà nghiên cứu từ viện y khoa All India cho hay, Ấn Độ chiếm tới 50% trên tổng số 259 ca tử vong vì chụp ảnh "tự sướng" ghi nhận trên toàn thế giới từ năm 2011-2017.

Bản báo cáo chỉ ra rằng Ấn Độ, Nga, Mỹ và Pakistan là những nước có nhiều trường hợp thiệt mạng liên quan tới chụp ảnh "tự sướng" nhất, với các nguyên nhân chính là bị chết đuối, bị tàu hoặc xe hơi tông, hoặc ngã từ cao xuống.

Một giáo sư ở viện công nghệ thông tin Indraprastha Ấn Độ đã tung ra một ứng dụng tên là "Saftie" - nhằm cảnh báo người dùng về những địa điểm chụp ảnh "tự sướng" nguy hiểm.

'Chết vì chụp ảnh tự sướng' đã trở thành vấn nạn?

Chính phủ Ấn Độ đã phải vào cuộc để giải quyết vấn nạn "đau đầu" này. Các hãng đường sắt nhà nước phát động phong trào chụp ảnh "tự sướng" an toàn, quy định những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt với những người gây nguy hiểm khi chụp ảnh "tự sướng". Cảnh sát ở một số địa phương thậm chí còn lập nên các khu "cấm chụp ảnh tự sướng" tại các bãi biển nổi tiếng.

Vào tháng 10 năm 2017, đôi vợ chồng Travel Blogger tên Meenakshi Moorthy, 30 tuổi và Vishnu Viswanath, 29 tuổi, cũng đã mất mạng vì rơi từ vách đá cao xuống trong chuyến ghé thăm công viên quốc gia Yosemite, Mỹ. Cả 2 đã tử vong sau khi rơi xuống từ độ cao hơn 200 mét ở vách đá Taft Point. Đây cũng là địa điểm nổi tiếng mà nhiều người chọn để cho ra đời những bức ảnh đẹp đăng tải trên mạng xã hội.

Trong bức ảnh được chụp vào ngày 23 tháng 8 năm 2016 này, hai người đàn ông chụp một loạt ảnh selfie khi họ ngồi trên mỏm đá của một tòa nhà cao tầng ở Hong Kong (Ảnh: ROMEO GACAD / AFP qua Getty Images)
Trong bức ảnh được chụp vào ngày 23 tháng 8 năm 2016 này, hai người đàn ông chụp một loạt ảnh selfie khi họ ngồi trên mỏm đá của một tòa nhà cao tầng ở Hong Kong (Ảnh: ROMEO GACAD / AFP qua Getty Images)

Ở Croatia, các lực lượng cứu hộ đã sử dụng mạng xã hội Twitter để yêu cầu du khách "ngưng các màn selfie ngu ngốc và nguy hiểm", sau khi một người Canada sống sót kỳ diệu dù rơi ở độ cao 75 mét tại khu vực hồ Plitvice .

Hồi tháng 1/2021, ngôi sao mạng xã hội Đài Loan Gigi Wu - người được biết tới là "nhà leo núi bikini" vì diện bikini chụp các bức selfie trên đỉnh núi - đã bị sẩy chân. 

Để cảnh báo mức độ nguy hiểm của chụp ảnh “tự sướng”, chính phủ Nga đã phải đưa ra một bảng chi tiết hướng dẫn cách thức để “không chết khi chụp ảnh tự sướng”, trong đó đưa ra những lời khuyên như không chụp ảnh “tự sướng” khi đứng trên các bề mặt không thăng bằng, hoặc không chụp ảnh với các loại vũ khí nguy hiểm. Ngoài ra còn có các lời khuyên như không chụp ảnh “tự sướng” trên đường tàu, trên cao hay giữa đường...

Để có được những bức ảnh đẹp, nhiều người đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để trèo lên những vị trí cao nhằm ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, tuy nhiên chỉ một sơ sẩy nhỏ, thảm họa có thể xảy ra.

Ngoài ra, tại Mỹ, một số trường hợp tử vong khi chụp ảnh “tự sướng” với súng. Trong khi đang cố gắng tạo tư thế để có được một bức ảnh thật “ngầu”, nhiều người chụp đã vô tình khiến súng cướp cò và bắn chết mình.

Thanh Vân

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP